16:21 10/12/2010

Vietnam Airlines tiếp tục tăng chuyến phục vụ Tết

Y Nhung

Vietnam Airlines vừa thông báo sẽ tiếp tục cung ứng thêm trên 100.000 chỗ để phục vụ hành khách trong dịp Tết Nguyên đán

Trong dịp cao điểm Tết, Vietnam Airlines và các đại lý chính thức không thu thêm bất kỳ khoản phí nào ngoài giá vé đã công bố và các khoản thuế, lệ phí theo quy định của Nhà nước.
Trong dịp cao điểm Tết, Vietnam Airlines và các đại lý chính thức không thu thêm bất kỳ khoản phí nào ngoài giá vé đã công bố và các khoản thuế, lệ phí theo quy định của Nhà nước.
Trong giai đoạn cao điểm phục vụ Tết Nguyên Đán từ 18/1- 20/2/2011(tức từ 15 tháng Chạp đến 18 tháng Giêng), Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) sẽ tiếp tục tăng thêm 583 chuyến bay trên 10 đường bay có nhu cầu lớn.

Số lượng ghế cung ứng thêm trong dịp này là trên 100.000 chỗ. Cụ thể, trên đường bay Tp.HCM- Hà Nội sẽ tăng 307 chuyến bay, cung ứng thêm khoảng 63.000 ghế, tăng 41% so với thường lệ và 8% so với cùng kỳ cao điểm Tết Canh Dần. Đường bay Tp.HCM- Đà Nẵng tăng 129 chuyến bay, cung ứng thêm 26.820 ghế, tăng 35% so với thường lệ và 24% so với cùng kỳ…

Theo kế hoạch và để hạn chế tình trạng “đầu cơ”, Vietnam Airlines sẽ mở bán khoảng 50% số chỗ tăng thêm trong đợt 1 vào ngày 10/12; 20% trong đợt 2 khoảng ngày 20/12; 20%  vào đợt 3 ngày 3/1/2011 và toàn bộ số ghế còn lại sẽ được bán trong đợt 4 ngày 17/1/2011.

Ngoài ra, Vietnam Airlines sẽ triển khai các biện pháp như siết chặt quy định đặt và giữ chỗ đối với hệ thống bán và áp dụng mức phạt nặng đối với các đại lý có hành vi tiêu cực như đặt khống chỗ, găm vé để bán lại cho khách hàng với giá cao và thu tiền ngoài giá vé...

Đại diện hãng hãng không này còn cho biết thêm: trong dịp cao điểm Tết, Vietnam Airlines và các đại lý chính thức không thu thêm bất kỳ khoản phí nào ngoài giá vé đã công bố và các khoản thuế, lệ phí theo quy định của Nhà nước (thuế VAT, thuế sân bay). Do đó, hành khách nên đặt chỗ và mua vé tại các phòng vé và đại lý chính thức của hãng (Danh sách các đại lý chính thức được đăng tải trên  www.vietnamairlines.com).

Khi mua vé, khách hàng nên kiểm tra kỹ các thông tin về hạng đặt chỗ và mức giá vé được in trên tờ hành trình, so sánh với mức giá niêm yết; đồng thời yêu cầu nơi bán vé xuất hóa đơn theo qui định của Nhà nước.

Và để tránh tình trạng quá tải tại các sân bay đặc biệt là sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Cam Ranh và Đà Nẵng…Vietnam Airlines khuyến nghị hành khách nên sắp xếp kế hoạch đi lại sớm và lưu ý có mặt tại sân bay sớm 3 tiếng trước giờ khởi hành để đảm bảo việc làm thủ tục lên máy bay được thuận lợi.

Vào ngày 11/11, hãng này đã công bố kế hoạch tăng tải lần 1 trong giai đoạn cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán Tân Mão. Cụ thể, từ 19/1 đến 20/2/2011 (tức từ 15/12 đến 17/1 âm lịch), trên đường bay Hà Nội-Tp.HCM và ngược lại, Vietnam Airlines dự kiến triển khai tăng tải với số ghế bình quân khoảng 7.000 ghế/ngày/chiều, tăng 18% so với dịp Tết Canh Dần và tăng 57% so với thường lệ.

Trong đó, các ngày cao điểm, ghế cung ứng có thể lên đến hơn 8.500 ghế/ngày/chiều, tăng hơn 88% so với tải thường lệ.

Đối với đường bay Tp.HCM-Đà Nẵng hãng dự kiến triển khai tăng tải với số ghế bình quân 3.200 ghế/ngày/chiều, tăng 28% so với năm trước và tăng khoảng 44% so với thường lệ. Đặc biệt vào ngày cao điểm, ghế cung ứng có thể lên đến hơn 4.000 ghế/ngày/chiều, tăng gần 2 lần so với tải bình thường.