
Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa thông báo sẽ tiếp tục tăng thêm 99 chuyến bay trên một số đường bay địa phương để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân vào dịp Tết Tân Mão tới đây.
Trong các ngày từ 24-29 tháng Chạp và 2-12 tháng Giêng, đường bay Tp.HCM- Huế hãng sẽ tăng thêm 41 chuyến và bay bằng tàu bay A320, ATR72. Tính trung bình, mỗi ngày có 3 chuyến bay tăng thêm, nâng tổng số chuyến bay trên tuyến này lên 7 chuyến/ngày.
Đường bay Tp.HCM- Phú Quốc sẽ tăng thêm 20 chuyến bay bằng tàu bay ATR72; đường bay Tp.HCM- Quy Nhơn tăng thêm 19 chuyến; đường bay Tp.HCM- Pleiku tăng thêm 13 chuyến; đường bay Tp.HCM- Vinh tăng thêm 6 chuyến.
Về kế hoạch bán vé Vietnam Airlines đã triển khai mở bán được 3 đợt vào các ngày 10/12/2010, 20/12/2010 và 3/1/2011, dự kiến hãng sẽ tiếp tục mở bán số chỗ còn lại cho đợt 4 bắt đầu từ ngày 17/1/2011. Trong đó Vietnam Airlines sẽ ưu tiên hành khách đã đặt sổ chờ (waiting list) từ trước.
Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu vận chuyển mai, đào của hành khách, Vietnam Airlines sẽ vận chuyển nhưng với điều kiện được buộc thành bó, có bao bọc ngoài, kích thước không quá 150x40x40cm. Mỗi hành khách chỉ được vận chuyển một bó dưới dạng hành lý ký gửi theo chuyến bay và trả cước vận chuyển từ 100.000- 300.000 đồng/bó (đã bao gồm VAT), tùy theo từng đường bay.
Trường hợp cành đào, cành mai của khách hàng không được đặt chỗ trước trên hệ thống đặt giữ chỗ thì chỉ được chấp nhận vận chuyển dưới dạng hàng hóa. Riêng các loại cây đào, cây mai, cây quất (cây có đất mang theo) chỉ được chấp nhận vận chuyển dưới dạng hàng hóa.
Đối với vé giai đoạn trước Tết từ Tp.HCM ra Hà Nội và Đà Nẵng (từ nay đến 26/1/2011 tức 23 tháng Chạp) đại diện hãng này cho biết: các chuyến bay hiện vẫn còn nhiều chỗ, khách hàng có nhu cầu có thể đặt chỗ bình thường. Tương tự, giai đoạn sau Tết (từ 12– 18 tháng Giêng) trên chặng từ Hà Nội, Đà Nẵng vào Tp.HCM các chuyến bay vẫn còn nhiều chỗ.
Chỉ có tuần cao điểm trước Tết (từ 24-30 tháng Chạp) trên chặng từ Tp.HCM ra Hà Nội và Đà Nẵng, cùng tuần cao điểm sau Tết (từ 4-11 tháng Giêng) trên chặng từ Hà Nội, Đà Nẵng vào Tp.HCM chỗ trên các chuyến bay thường lệ hiện còn rất hạn chế, chủ yếu chỉ còn trên các chuyến bay đêm.
Tối 20/6 tại TP.HCM, sự kiện Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Petrosetco diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp vừa hoàn tất một giai đoạn tái cấu trúc quan trọng sau khi Petrovietnam thoái toàn bộ vốn cuối năm 2025.
Trong bối cảnh cả nước nỗ lực tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” thủy sản của EC, Quảng Trị tiếp tục siết chặt quản lý hoạt động khai thác trên biển, đồng thời đầu tư mạnh cho công tác phục hồi hệ sinh thái biển...
Giá xuất khẩu hạt điều của Việt Nam tiếp tục duy trì ở mức cao trong tháng 5/2026, góp phần giúp kim ngạch xuất khẩu vượt 528 triệu USD. Tuy nhiên, những biến động địa chính trị tại Trung Đông đang tạo ra nhiều thách thức đối với ngành điều, buộc Vinacas phải điều chỉnh giảm mục tiêu xuất khẩu trong năm nay xuống 5 tỷ USD.
Việc triển khai các dự án tại lô 10/11, 10&11-1 và mỏ Sư Tử Trắng giai đoạn 2B được kỳ vọng góp phần gia tăng trữ lượng, bổ sung nguồn cung khí cho sản xuất điện và mở rộng dư địa phát triển cho ngành năng lượng trong bối cảnh nhu cầu năng lượng tiếp tục tăng cao.
Bám sát Nghị quyết 10-NQ/TW, Việt Nam cần chuyển đổi cơ chế ưu đãi FDI sang hướng tập trung nâng cao năng lực sản xuất thực chất cho doanh nghiệp nội địa. Việc áp dụng Bộ chỉ tiêu phát triển nhà cung ứng (SDS) sẽ biến khối FDI thành “trường học công nghiệp”, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và hình thành hệ sinh thái phụ trợ mạnh mẽ, giúp Việt Nam xây dựng nền công nghiệp tự chủ, hiện đại…
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Từ cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ, hồ Pha Đay xanh biếc đến bản sắc văn hóa dân tộc Thái, tất cả đang trở thành nguồn lực để người dân bản Bút tạo sinh kế và nâng cao thu nhập...