Sau phiên phục hồi mạnh mẽ hôm qua, VN-Index đã tiến sát ngưỡng trung bình 20 phiên – vốn được xem là ngưỡng hỗ trợ/kháng cự quan trọng trong ngắn hạn. Mất đi động lực từ nhóm cổ phiếu dẫn dắt, chỉ số đang gặp khó khăn quanh ngưỡng này. Biên độ dao động tối đa của VN-Index sáng nay chưa tới 7 điểm tương đương khoảng 0,42% là rất hẹp.
Kết phiên sáng chỉ số này vẫn tăng nhẹ 0,44 điểm (+0,03%) nhưng VN30-Index đã giảm 0,29%. Nhóm blue-chips phản ánh rõ nét sự hụt hơi, khi độ rộng từ chỗ 23 mã tăng/4 mã giảm chỉ còn 10 mã tăng/20 mã giảm. Thanh khoản rổ này cũng giảm khoảng 1% so với sáng hôm qua.
Các mã dẫn dắt phiên trước là ngân hàng đã suy yếu nhanh. VPB quay đầu giảm 1,11% và trượt giảm tới 1,88% so với đỉnh đầu ngày. TPB giảm 1,02%, STB giảm 1,75%. Các mã ACB, BID, CTG, MBB, SHB, TCB, VIB cũng đang đỏ và có biên độ trượt giảm khá lớn do đầu phiên vẫn thêm một nhịp tăng nữa. Số xanh chỉ còn HDB tăng 1,3%, LPB tăng 1,48%, VCB tăng 0,48%. Ngay cả các cổ phiếu này cũng đã trượt giá khá dài trong buổi sáng. Toàn bộ 27 cổ phiếu ngân hàng ở các sàn chỉ còn 10 mã xanh, đều là những mã ít quan trọng như BAB, LPB, BVB…
Nhóm vốn hóa lớn nhất của VN-Index mất đi sức mạnh từ cổ phiếu ngân hàng nhưng cũng không có sự bù đắp từ các mã khác. VIC tăng yếu 0,54%, HPG tăng 0,17% là 2 mã duy nhất còn lại sau VCB trong Top 10 vốn hóa còn xanh. May mắn cho chỉ số là mới có VPB, FPT trong nhóm này giảm hơn 1%.
Phần còn lại của thị trường khá hơn nhóm blue-chips: chỉ số Midcap vẫn tăng 0,75% và Smallcap tăng 0,59%. Độ rộng tổng thể của VN-Index vẫn có 183 mã tăng/124 mã giảm, cho thấy các cổ phiếu vừa và nhỏ cầm cự giá khá tốt. Mặt khác, thanh khoản rổ VN30 sáng nay chỉ chiếm 41,3% sàn HoSE trong khi tổng giá trị khớp sàn này lại tăng 34,4% so với sáng hôm qua, thể hiện dòng tiền cải thiện đáng kể ở các cổ phiếu vừa và nhỏ.
Nhóm xuất sắc nhất sáng nay dồn vào Midcap, bản thân rổ này cũng chiếm gần 55% thanh khoản cả sàn. VSC và CII kịch trần với thanh khoản rất tốt: VSC khớp 697,2 tỷ đồng, dẫn đầu HoSE và CII khớp 564,3 tỷ, đứng thứ 4. Ngoài ra HHV khớp 449,9 tỷ, giá tăng 5,19%; DIG khớp 428,1 tỷ, giá tăng 1,57%; VCG khớp 328 tỷ, giá tăng 1,83%; SCR khớp 291,2 tỷ, giá tăng 6,14%; TCH khớp 126,2 tỷ, giá tăng 1,15%; PVT khớp 121,1 tỷ, giá tăng 2,69%. Trong 183 mã xanh ở HoSE vẫn có 87 mã tăng hơn 1% và VN30 chỉ đóng góp 3 mã.
Một trong những yếu tố khiến sức mạnh suy yếu ở nhóm blue-chips sáng nay là dòng tiền mua quá kém trong khi áp lực bán mạnh. Đặc biệt khối ngoại bán ra chiếm tới 26,7% tổng giá trị khớp lệnh rổ VN30. Mức bán ròng lên tới 1.051 tỷ đồng. VPB bị xả ròng 204,4 tỷ với lượng bán chiếm 48,1% tổng giao dịch. FPT bị bán ròng 158,9 tỷ, lượng bán của khối ngoại cũng chiếm 44,9%. SSI bị bán 34,1% và mức ròng là -153,2 tỷ. Các cổ phiếu khác bị bán ròng đáng chú ý là MWG -100,4 tỷ, MSN -97,3 tỷ, STB -94,3 tỷ, VHM -82,5 tỷ, HPG -51,8 tỷ.
Khối này bán ròng tổng thể sàn HoSE sáng nay khoảng 1.669 tỷ đồng là lớn nhất trong 11 phiên sáng gần đây. Tổng giá trị bán ghi nhận tăng 103% so với sáng hôm qua, đạt gần 2.639 tỷ đồng cũng là cao nhất 10 phiên. Ngoài các blue-chips kể trên, khối này cũng bán nhiều KBC -99,6 tỷ, DXG -93,8 tỷ, VND -88,4 tỷ, DIG -63,3 tỷ, KDH -60,7 tỷ…
Hiện sức mạnh giá lẫn dòng tiền đang chuyển sang nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ thay vì các blue-chips. Hai nhóm này cũng có biểu hiện giữ giá tốt hơn. Dù vậy nếu các blue-chips không giúp điểm số mạnh thêm thì khả năng tăng giá của các cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn là ẩn số.
Nhà đầu tư không muốn nắm giữ vị thế lớn trước khi bước vào kỳ nghỉ cuối tuần mà Mỹ có thể một cuộc tấn công lớn vào Iran...
Lực bắt đáy vàng trong tuần này được phản ánh rõ qua việc quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng...
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1.565,1 tỷ đồng, trong đó mua ròng khớp lệnh 1.165,6 tỷ đồng.
Tính đến ngày 24/7/2026, đã có 500/1.523 doanh nghiệp và ngân hàng niêm yết, đại diện 26,7% vốn hóa toàn thị trường, công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý 2/2026, với tổng lợi nhuận sau thuế tăng 19,7%...
Đà phục hồi ấn tượng hôm qua đã không thể được tiếp nối trong phiên cuối tuần khi dòng tiền một lần nữa “buông”. Thị trường được trao lại vào tay người bán, phù hợp với những ai muốn tranh thủ cắt lỗ nốt.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để tham gia hiệu quả, minh bạch vào thị trường carbon toàn cầu. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Quang.