
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 13/11/2024.
Kết thúc phiên ngày 12/11, VN-Index giảm 5,50 điểm, đóng cửa tại 1.244.82 điểm. Tương tự, HNX-Index giảm 0,17 điểm, đóng cửa tại 226,69 điểm.
Thị trường có thể theo quán tính giảm tiếp xuống vùng 1.160 – 1.165 với thanh khoản thấp
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)
"VN-Index tăng nhẹ trong phiên sáng, lên ngưỡng 1.257 điểm trước khi gặp áp lực bán đẩy chỉ số xuống 1.244,82, giảm gần 6 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 15/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Truyền thông giảm mạnh nhất, theo sau là ngành Bán lẻ, Ô tô và phụ tùng,... Ở chiều ngược lại thì ngành Hàng và Dịch vụ Công nghiệp dẫn đầu đà tăng. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên cả hai sàn HSX và HNX. Thị trường vẫn đang giao dịch quanh ngưỡng 1.240 - 1.260 với thanh khoản thấp. Điều này cho thấy diễn biến giằng co quanh vùng này vẫn còn có thể tiếp diễn trong các phiên tới, khuyến nghị nhà đầu tư nên giao dịch cẩn trọng”.
Để xu hướng ngắn hạn VN-Index cải thiện thì cần vượt vùng 1.255-1.260 với khối lượng gia tăng tốt
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)
"Xu hướng ngắn hạn VN-Index vẫn suy giảm dưới vùng kháng cự quanh 1.255 điểm - 1.260 điểm, tương ứng giá trung bình 200 phiên hiện nay, cũng như đường xu hướng giảm giá ngắn hạn nối các vùng giá cao của tháng 10-11/2024. Hỗ trợ gần nhất quanh 1.240 điểm, giá thấp nhất tháng 9/2024. Để xu hướng ngắn hạn VN-Index cải thiện thì cần vượt vùng kháng cự mạnh trên, với khối lượng gia tăng tốt. Xu hướng trung hạn VN-Index tăng trưởng trên vùng hỗ trợ quanh 1.250 điểm, hướng đến vùng giá 1.300 điểm. Trong đó vùng giá 1.300 điểm, vùng kháng cự rất mạnh, vùng giá cao nhất đầu từ đầu năm 2024 và đỉnh giá tháng 06-08/2022.
Trong ngắn hạn, thị trường điều chỉnh khi VN30 đang chịu áp lực kiểm tra lại vùng giá thấp nhất tháng 9/2024 cũng như giá trung bình 200 phiên. Chúng tôi kỳ vọng áp lực điều chỉnh sẽ giảm và cân bằng ở vùng này đối với VN30. Với diễn biến hiện tại, nhà đầu tư nên duy trì tỉ trọng hợp lý, chờ thị trường có diễn biến cân bằng hơn đối với VN30 trong những phiên đến và VN-Index vượt lên xu hướng giảm giá ngắn hạn hiện nay. Tỉ trọng dưới mức trung bình có thể xem xét, chọn lọc giải ngân các mã cơ bản tốt. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã cổ phiếu đầu ngành, nền tảng cơ bản tốt".
Xu hướng ngắn hạn của VN-Index vẫn đang ở trạng thái trung tính
(Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam - KBSV)
“Đà hồi phục sớm bị chặn đứng lại bởi áp lực bán chủ động gia tăng trong giai đoạn phiên chiều. Điều này cho thấy, tâm lý thận trọng vẫn đang chi phối hầu hết trạng thái giao dịch. Mặc dù điểm tích cực là xuất hiện lực cầu chủ động bắt đáy trong các nhịp giảm sâu, với lượng cung lớn tiềm ẩn ở các vùng kháng cự trên, các phiên hồi phục sẽ khó có xác suất bật tăng mạnh.
Khi xu hướng ngắn hạn vẫn đang ở trạng thái trung tính, nhà đầu tư được khuyến nghị chỉ duy trì nắm giữ một vị thế an toàn và tránh các quyết định mua đuổi giá”.
VN-Index sẽ tiếp tục biến động trong vùng 1.240 – 1.250 điểm trong phiên tới
(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)
“Chúng tôi cho rằng chỉ số VN-Index sẽ tiếp tục biến động trong vùng 1.240 – 1.250 điểm trong phiên giao dịch tới. Đồng thời, rủi ro ngắn hạn ở nhóm cổ phiếu Midcaps và Smallcaps có chiều hướng giảm dần, trong khi đó chỉ số VN30 giảm về gần vùng hỗ trợ 1,280 – 1,290 điểm cho nên chúng tôi kỳ vọng lực cầu có thể sớm gia tăng khi thị trường xuất hiện các nhịp giảm mạnh ở 1-2 phiên giao dịch tới cho nên các nhà đầu tư cần hạn chế bán ra giai đoạn này.
Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 40-45% danh mục ngắn hạn và có thể mua mới với tỷ trọng thấp để thăm dò xu hướng ngắn hạn”.
Tận dụng nhịp rung lắc để giải ngân đối với những cổ phiếu thu hút lực cầu và dòng tiền tốt
(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)
"VN-Index kết phiên với nến đỏ giảm điểm do áp lực điều chỉnh ở nhóm blue-chips và áp lực bán gia tăng trở lại..
Ở khung đồ thị ngày, chỉ số chung tiếp tục kiểm tra lại vùng hỗ trợ 1243 khi áp lực bán áp đảo gần hết thời gian giao dịch. Chỉ báo RSI tiếp tục tạo đỉnh ở vùng thấp và hướng xuống thể hiện sự thiếu quyết liệt của lực cầu, và vận động đi ngang của MACD dưới mốc 0 kể từ cuối tháng 10 và chưa bứt phá lên được đã góp phần củng cố cho nhận định trên. Sự phân hóa của dòng tiền là điểm sáng của thị trường, nhưng để hồi phục và duy trì nhịp tăng dài hơn thì không thể thiếu sự nâng đỡ từ nhóm vốn hóa lớn.
Ở khung đồ thị giờ, vận động của 2 chỉ báo RSI và MACD ở khung đồ thị này khá giống khung ngày ở thời điểm hiện tại. Mây Ichimoku cũng đang thu hẹp lại và nếu có sự tham gia mạnh mẽ của lực cầu cùng sự hồi phục ở nhóm blue-chips thì kỳ vọng VN-Index sẽ sớm tích lũy cân bằng ổn định hơn.
Chúng tôi tiếp tục khuyến nghị các nhà đầu tư cân nhắc hiện thực hóa lợi nhuận đối với những mã đã đạt mục tiêu ngắn hạn và đang có dấu hiệu suy yếu tại đỉnh khi áp lực bán gia tăng mạnh. Đồng thời tận dụng nhịp rung lắc để giải ngân đối với những cổ phiếu thu hút lực cầu và dòng tiền tốt, đi ngược với diễn biến của thị trường và thuộc một số nhóm ngành như viễn thông-công nghệ, thực phẩm”.
Dự kiến chỉ số VN-Index sẽ dao động quanh vùng 1.244 - 1.254 trong ngắn hạn
(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)
“VN-Index đóng cửa tại 1.250,32 điểm, giảm -2,24 điểm (-0,18%). KLGD đạt 749 triệu đơn vị.
Về mặt kỹ thuật, VN-Index vẫn giữ được vùng hỗ trợ EMA 200 tại 1.241. Các chỉ báo kỹ thuật có sự phân hóa: RSI duy trì trung tính, trong khi ADX phát đi tín hiệu suy yếu nhưng chưa đáng ngại. Dự kiến chỉ số VN-Index sẽ dao động quanh vùng 1.244 - 1.254 trong ngắn hạn”.
Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.
Điểm yếu lớn nhất của thị trường hiện tại là tiền không có, thanh khoản ba sàn chỉ khớp lệnh hơn 17.500 tỷ đồng trong đó nhà đầu tư nước ngoài bất ngờ mua ròng 1.385,1 tỷ đồng.
Sau khi Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) hoàn tất nộp bổ sung 1,8 tỷ đồng tiền thuế vào ngân sách nhà nước, tổng tiền thuế nộp của Công ty giai đoạn năm 2024 - 2025 lên tới 3.980 tỷ đồng.
Cú đảo chiều chóng mặt đã làm nổi bật rủi ro khi xu hướng tăng điểm tập trung vào một số ít cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) và tâm lý nhà đầu tư thay đổi...
Giao dịch cắt lỗ ngắn hạn đã tăng mạnh phiên hôm nay và trong bối cảnh dòng tiền thờ ơ thì biên độ giảm mạnh là điều khó tránh. Đáng ngại nhất là blue-chips rất yếu, thanh khoản lại kém, cho thấy dòng tiền lớn cũng đang phòng thủ.
"Dù những bất định từ bên ngoài có thể tiếp tục tạo ra biến động trong ngắn hạn, niềm tin của chúng tôi vào triển vọng trung và dài hạn của thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn không thay đổi. Quỹ sẽ tiếp tục giải ngân một cách kiên nhẫn", Lumen Vietnam Fund nhấn mạnh.
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Các đối tượng đều thành lập doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức góp vốn, đầu tư kinh doanh. Đây là một loại núp bóng trá hình, đặc biệt là tập trung vào lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe, y tế. Đó là cảnh báo của Bộ Công an liên quan đến tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.