Thị trường chứng khoán Việt Nam chịu ảnh hưởng chủ yếu từ diễn biến giá dầu và tắc nghẽn tuyến vận tải, còn các yếu tố nội tại vẫn chưa thay đổi đến mức lo ngại đối với kỳ vọng dài hạn. Diễn biến phục hồi sáng nay là điều có thể đoán trước khi nhà đầu tư có thời gian để chuẩn bị.
VN-Index mở cửa đã tăng rất mạnh và trong phiên tuy có một vài nhịp biến động nhưng cơ bản đà tăng được giữ vững. Tại đỉnh, chỉ số tăng cao nhất 2,48% và chốt phiên còn +1,98%. Độ rộng rất tốt toàn thời gian, với 274 mã tăng/59 mã giảm, trong đó riêng số lượng cổ phiếu tăng vượt 2% đã là 149 mã, chiếm 67,5% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE.
Xét về “nhiệt độ giá”, các cổ phiếu vừa và nhỏ đang “nóng” nhất. Trong khi VN30-Index tăng 1,98% và Midcap tăng 2,83%, Smallcap tăng 2,21%. Toàn sàn HoSE có 15 cổ phiếu kịch trần thì VN30 không có mã nào. PET, HHS, PAC, NLG, NVL, CII, TCH là những cổ phiếu có thanh khoản khá tốt trong nhóm kịch trần.
Thậm chí, trong nhóm tăng trên 2% (149 mã) rổ VN30 cũng chỉ đóng góp 14 mã. Nhiều cổ phiếu midcap xuất hiện thanh khoản ấn tượng như TCH khớp 308,5 tỷ đồng; DXG tăng 4,98% với 281 tỷ; VIX tăng 3,58% với 236,2 tỷ; BSR tăng 2,3% với 190,1 tỷ; VCI tăng 3,61% với 168,2 tỷ; VND tăng 4,55% với 140,5 tỷ… Nhóm thanh khoản thấp hơn thậm chí tăng 4-6% rất phổ biến như PDN tăng 6,77%, ORS tăng 6,56%, BVH tăng 6,52%, MIG tăng 6,29%, DIG tăng 6,25%, HDC tăng 6,13%...
Điều này cho thấy lợi thế của các cổ phiếu thanh khoản hạn chế trong bối cảnh tâm lý cải thiện. Việc giảm giá mạnh thời gian qua dưới tác động của xung đột và giá dầu khiến nhiều cổ phiếu trở nên hấp dẫn. Do đó khi tín hiệu bối cảnh cải thiện, các cổ phiếu này dễ được dòng tiền nóng đẩy giá nhanh hơn.
Dĩ nhiên đối với VN-Index thì nhóm blue-chips vẫn mang tính quyết định. Việc chỉ số hạ bớt độ cao cũng là do các trụ bắt đầu gặp khối lượng bán cản dày hơn ở vùng giá cao. Thống kê cho thấy toàn bộ 30 mã trong rổ VN30 đều không còn giữ được giá cao nhất, trong đó 17 mã đã tụt giá từ 1% trở lên so với mức đỉnh. PLX giảm 3,29%, SSB giảm 1,19%, VRE giảm 0,2% là những cổ phiếu đã bị ép đến mức đảo chiều. PLX thậm chí biến động cực mạnh, tại đỉnh đã tăng tới 2,68%.
Những cổ phiếu trụ lớn nhất cũng chịu sức ép nhất định: VIC lùi lại khoảng 2,72%, chốt phiên sáng còn tăng 2,55%. VHM bị quét sạch mức tăng 1,51% và rơi trở lại tham chiếu. VCB lùi 0,85%, còn tăng 1,56%. CTG lùi 0,74% còn tăng 3,69%. BID lùi 1,26% còn tăng 1,69%. TCB lùi 0,5% còn tăng 2,77%, GAS lùi 2,54% còn tăng 0,12%. Đây đều là các cổ phiếu thuộc Top 10 vốn hóa của VN-Index.
Thanh khoản rổ VN30 sáng nay sụt giảm 28% so với sáng hôm qua, một biểu hiện không mấy tích cực cho thấy dòng tiền đuổi giá lên cao cũng không thực sự mạnh mẽ. Thanh khoản này kết hợp với biên độ lùi giá ở đa số cổ phiếu khá rộng phản ánh năng lực chặn đỡ vùng giá cao chưa đủ ổn định. Điều này cũng dễ hiểu khi thông tin về xung đột Trung Động khá nhiễu loạn, tạo nên sự thiếu chắc chắn kích thích tâm lý nghi ngờ. Giá dầu đêm qua điều chỉnh rất mạnh khi có thông tin hòa hoãn và đàm phán nhưng lại quay đầu tăng 4% sáng nay khi có thông tin phủ nhận.
Dù vậy về tổng thể thị trường sáng nay vẫn rất tích cực, khi độ rộng áp đảo hoàn toàn ở phía tăng và rất nhiều cổ phiếu tăng mạnh. Giá tuy có lùi lại nhưng sức ép từ bên bán chưa đủ nhiều để dẫn đến trạng thái đảo chiều trên diện rộng.
Nhà đầu tư nước ngoài vẫn đang bán ròng với mức độ nhẹ, HoSE bị rút đi khoảng 360 tỷ đồng. Số ít cổ phiếu bị bán nổi bật là HPG -77,3 tỷ, VCB -63,2 tỷ, VIC -57,9 tỷ, MWG -54,5 tỷ. Phía mua ròng có VCK +60 tỷ, BSR +45,6 tỷ, VCI +40,6 tỷ.




Trong tuần qua, các nỗ lực ngoại giao nhằm mở cửa eo biển Hormuz vẫn dậm chân tại chỗ, khiến giá dầu tăng mạnh trở lại...
Mặc dù có áp lực lạm phát, mức độ rủi ro hiện chưa được xem là lớn. Khi điều chỉnh theo yếu tố mùa vụ, mức lạm phát chỉ còn khoảng 3,4–3,5%.
Hai phiên bán tháo mạnh cuối tuần qua đã khiến VN-Index xác lập đỉnh phục hồi thấp hơn trong xu thế giảm kéo dài từ đỉnh tháng 5/2026. Thị trường chịu áp lực lớn sau khi thất bại trong nỗ lực chinh phục ngưỡng kháng cự kỹ thuật quan trọng.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 17-21/8/2026.
Theo giới thiệu, bà Nguyễn Thị Thu Hà sinh năm 1976, trình độ chuyên môn Thạc sỹ Kinh tế. Bà Nguyễn Thị Thu Hà có 28 năm kinh nghiệm công tác trong ngành chứng khoán, trong đó có 3 năm công tác tại UBCKNN và 25 năm liên tục công tác tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội từ năm 2001 đến nay.
Chiều 11/8, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức Diễn đàn: “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng”.
Trong nhiều năm, khi nói đến tăng trưởng kinh tế, Việt Nam thường đặt trọng tâm vào ba động lực truyền thống: xuất khẩu, đầu tư và tiêu dùng. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, dư địa tăng trưởng của các động lực cũ đang dần thu hẹp, buộc Việt Nam phải tìm kiếm những ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao hơn, ít phụ thuộc vào tài nguyên và có khả năng tạo ra nguồn thu ngoại tệ bền vững.