
Thống kê mới nhất từ Chứng khoán Yuanta, trong tuần giao dịch vừa qua 5-9/6, các quỹ ETF Mỹ tiếp tục hướng hút ròng mạnh thêm gần 18,1 tỷ USD, ghi nhận tuần vào ròng kỉ lục trong vòng 8 tuần vừa qua. Trong đó, các quỹ đầu tư vào cổ phiếu Mỹ dẫn đầu xu hướng hút ròng với 9,3 tỷ USD, tăng nhẹ 9,3% so với con số huy động tuần trước đó.
Trong khi đó, các quỹ đầu tư trái phiếu Mỹ chỉ huy động thêm 2,3 tỷ USD, chỉ bằng 60% con số 4,1 tỷ hút ròng trong tuần trước đó.
Các quỹ ETF đầu tư ra thị trường nước ngoài bắt đầu hút ròng mạnh hơn trong tuần vừa qua. Cụ thể, các quỹ ETF đầu tư ra thị trường cổ phiếu nước ngoài huy động thêm 7,3 tỷ USD gấp 14,3 lần lượng huy động tuần trước đó; các quỹ ETF đầu tư thị trường trái phiếu nước ngoài huy động thêm 1 tỷ USD, gấp 2,3 lần con số của tuần trước đó.
Dòng tiền vào các quỹ ETF đầu tư thị trường hàng hóa tiếp tục bị rút ròng thêm 720 triệu USD, tuần trước đó các quỹ này đã bị rút ròng 254 triệu USD.
Tại châu Á, dòng vốn cũng đổ mạnh vào các thị trường khác ngoại trừ Việt Nam và Thái Lan.
Thị trường chứng khoán Ấn Độ dẫn đầu xu hướng hút ròng dòng tiền của nhóm nhà đầu tư ngoại với 321 triệu USD hút ròng. Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục bị rút ròng thêm 15,6 triệu USD, con số này đã giảm 67% so với 47 triệu USD bị hút ròng trong tuần trước đó.
Các quỹ ETF đầu tư vào các nước trong khu vực Đông Nam Á hút ròng 8,1 triệu USD, kết thúc chuỗi 4 tuần bị rút ròng trước đó. Các quỹ ETF đầu tư vào Việt Nam rút ròng gần 1 triệu USD, mặc dù quỹ VanEck ghi nhận 5,2 triệu USD hút ròng, các quỹ nội vẫn tiếp tục đà rút ròng. Cụ thể, quỹ E1VFVN30 và quỹ FUEVFVND lần lượt rút ròng thêm 4,9 triệu USD và 4,4 triệu USD.
Trong tuần qua, diễn biến giao dịch khối ngoại ghi nhận tuần bán ròng thứ 3 với 651 tỷ VNĐ bán ròng. Trong đó, VNM bị bán ròng 627 tỷ đồng – dẫn đầu chiều bán ròng.
Trước đó, dòng vốn ETF vào thị trường chứng khoán Việt Nam rút ròng lên tới 1.123 tỷ đồng trong tháng 5 và thu hẹp tổng dòng tiền giải ngân trong 5 tháng đầu năm chỉ còn 5,8 nghìn tỷ đồng.
Theo đó, nhóm quỹ ETF nội rút ròng tháng thứ 3 liên tiếp với tổng giá trị 826,6 tỷ đồng, đây là mức rút ròng lớn nhất kể từ tháng 8/2022.
Trong đó, nhóm quỹ VFM VN30 ETF rút 381,7 tỷ và VFM VNDiamond rút 420,9 tỷ ghi nhận lực rút đều đặn xuyên suốt tháng. Nhà đầu tư cá nhân từ Thái Lan, thông qua kênh Chứng chỉ lưu kí DR rút ròng kể từ đầu năm đến nay là một trong nguyên nhân chính cho sự giảm tốc, bên cạnh đó VNDiamond đang đạt đến giới hạn về tỷ trọng đối với nhóm phi ngân hàng khiến triển vọng dòng tiền không quá tích cực cho ETF này.
Đối với nhóm ETF ngoại, rút ròng được ghi nhận chủ yếu ở Vaneck rút ròng 113,4 tỷ và Ishares Frontier and Select EM ước tính rút rong 340 tỷ đồng. Tốc độ giải ngân từ Fubon Việt Nam cũng đã chậm lại đáng kể khi chỉ ghi nhận vào ròng 34,3 tỷ đồng.
Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10) và hoàn tất một tuần giảm, khi nhà đầu tư bán mạnh cổ phiếu công nghệ - nhất là các cổ phiếu có liên hệ mật thiết với làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI)...
Hồi năm 2012, bản đồ nợ của châu Âu vẫn còn rất đơn giản: ở phía Bắc là nhóm các quốc gia cốt lõi với chi phí vay thấp, trong đó Đức đóng vai trò trung tâm, còn ở phía Nam là nhóm các quốc gia ngoại vi với nợ nần chồng chất...
Mặt bằng định giá thị trường hiện đã phản ánh phần lớn áp lực từ lãi suất. VN-Index đang giao dịch ở mức P/E 13,5 lần dựa trên lợi nhuận 12 tháng gần nhất .
Áp lực bán rất nhẹ tiếp tục hỗ trợ bên mua chống đỡ tốt điểm số dù một lần nữa VN-Index có thời điểm để mất mốc 1700. Lần đầu tiên sau 8 tuần giá trị khớp lệnh sàn HoSE xuống dưới ngưỡng 10 ngàn tỷ đồng, nhưng số lượng cổ phiếu tăng giá lại nhiều áp đảo.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Thực tế, sau 9 tháng năm 2026, dù kinh tế ghi nhận nhiều kết quả tích cực, chỉ có 12/34 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng hai con số. Bài toán đặt ra không chỉ là huy động thêm nguồn lực, mà còn là nâng cao năng lực thực thi và chuyển hóa nguồn lực thành giá trị thực chất.