
Hàn Quốc sẽ xem xét gia nhập Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Tổng thống nước này Moon Jae-in cho biết trong một bài phát biểu ngày 8/12. Mới đây, Hàn Quốc đã ký kết một thỏa thuận thương mại tự do quy mô lớn khác là Hiệp định Đối tác toàn diện khu vực (RCEP).
Phát biểu nhân sự kiện thường niên Trade Day (Ngày Thương mại) tại thủ đô Seoul, ông Moon nói Chính phủ Hàn Quốc "sẽ tiếp tục xem xét" việc gia nhập CPTPP - thỏa thuận với 11 quốc gia thành viên, trong đó có những nước như Việt Nam, Nhật Bản, Canada, Australia, Singapore và Malaysia. Truyền thông Hàn Quốc nói đây là lần đầu tiên ông Moon đề cập đến khả năng gia nhập thỏa thuận thương mại đa phương này.
Theo tờ báo Nhật Bản Nikkei, hồi năm 2013, Hàn Quốc từng tính trở thành một thành viên của CPTPP, thỏa thuận khi đó còn có tên là Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Tuy nhiên, Tổng thống Hàn Quốc khi đó là bà Park Geun-hye ưu tiên tăng cường quan hệ với Trung Quốc. Vào năm 2014, Seoul và Bắc Kinh ký thỏa thuận tự do thương mại, và vào năm 2015, Hàn Quốc tham gia Ngân hàng Đầu tư hạ tầng châu Á (AIIB) do Trung Quốc dẫn đầu.
Hàn Quốc đã bỏ lỡ cơ hội trở thành viên sáng lập của TPP, một phần bởi Trung Quốc khi đó coi TPP sẽ trở thành một khối thương mại do Mỹ đứng đầu.
Sau khi lên cầm quyền, Tổng thống Donald Trump đã rút Mỹ khỏi TPP. Những nước còn lại đã đổi tên thỏa thuận thành CPTPP và đưa vào thực thi vào cuối năm 2018.
Tháng trước, Hàn Quốc và 14 nước châu Á-Thái Bình Dương khác, trong đó có Việt Nam, ký RCEP - thỏa thuận tự do thương mại lớn nhất thế giới tính đến thời điểm này. Trung Quốc là nền kinh tế lớn nhất trong RCEP, nên việc Hàn Quốc tham gia thỏa thuận này tạo ra một ấn tượng mạnh hơn rằng Seoul đang xích lại gần hơn Bắc Kinh trong vấn đề thương mại.
Theo Nikkei, bằng cách thể hiện mối quan tâm với những thỏa thuận thương mại lớn khác như TPP, ông Moon dường như muốn tạo ra thế cân bằng ngoại giao giữa Trung Quốc và Mỹ.
"Bắt đầu với RCEP, chúng tôi sẽ hoàn tất đàm phán thỏa thuận tự do thương mại với Indonesia và Israel trước cuối năm nay, và thúc đẩy đàm phán tự do thương mại với Ấn Độ, Philippines, Campuchia và Uzbekistan", ông Moon nói.
Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng nhắc đến việc nước này đang đàm phán tự do thương mại với Trung Quốc và Nga nhằm hạ hàng rào tại các lĩnh vực dịch vụ và đầu tư.
"Chúng tôi sẽ mở rộng mặt hàng xuất khẩu của Hàn Quốc, cũng như tăng cường bảo vệ tài sản trí tuệ", ông Moon nói.
Trong bài phát biểu, ông Moon còn cam kết đẩy mạnh đàm phán thương mại với Brazil, Argentina, Mexico và các quốc gia khác ở bán cầu Tây.
Cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã diễn ra tại Washington trong tuần này, nhưng chưa có kết quả mang tính đột phá nào được công bố...
Phát biểu tại UNESCO ở Paris, Giáo hoàng Leo XIV cảnh báo trí tuệ nhân tạo (AI) có thể làm gia tăng quá trình phi nhân hóa nếu con người để công nghệ chi phối các mối quan hệ, giá trị và cách đánh giá con người…
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (25/9), khép lại một tuần nhiều biến động khi đà leo thang mạnh của lợi suất trái phiếu kho bạc gây ảnh hưởng lan rộng trên thị trường tài chính...
Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust cũng có một tuần bán nhiều hơn mua...
Các thương hiệu ô tô Trung Quốc đang nhanh chóng chiếm lĩnh thị phần ngày càng lớn tại Anh, nhờ mức giá rẻ, ưu điểm công nghệ và hàng rào thuế quan của nước này thấp hơn so với của Liên minh châu Âu (EU)...
Việt Nam chiếm 3,6% năng lực sản xuất thiết bị và linh kiện điện tử toàn cầu, đứng thứ sáu thế giới. Trung Quốc dẫn đầu với 58,8%, cao hơn tổng tỷ trọng của tất cả nền kinh tế còn lại trong bảng xếp hạng...
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã cảnh báo hơn 5,1 triệu lượt khách hàng; gần 1,7 triệu lượt đã tạm dừng hoặc hủy giao dịch sau cảnh báo, với tổng giá trị trên 5,7 nghìn tỷ đồng.