Ngày 20/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký Quyết định 1415/QĐ-TTg xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh, thành phố để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Cụ thể, Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 130.175,67 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 24 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 năm 2021.
Ông Đỗ Việt Đức, Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước cho biết Tổng cục chuẩn bị tốt các phương án cứu trợ, ứng cứu với phương châm “4 tại chỗ”, bao gồm chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện, vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ, để đối phó kịp thời các tình huống khẩn cấp.
Hiện tình hình dịch bệnh Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp, đợt bùng phát dịch lần thứ 4 này có quy mô lớn, mức độ lây lan nhanh nhất từ trước đến nay và tiếp tục diễn biến khó lường. Đặc biệt, dịch bệnh đã lan rộng, ngấm sâu vào cộng đồng ở nhiều khu vực thuộc địa bàn TP. HCM, tỉnh Bình Dương và một số tỉnh phía Nam với số người bị nhiễm rất cao, gây tổn hại rất lớn về tính mạng, sức khỏe và đời sống nhân dân.
Vì vậy, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1394/QĐ-TTg về việc xuất cấp hàng từ nguồn dự trữ quốc gia cho Ủy ban ban nhân dân TP. HCM để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.
Cục Dự trữ Nhà nước Đông Nam Bộ đã khẩn trương phối hợp với các lực lượng của Bộ Tư lệnh TP. HCM hoàn thành công tác xuất cấp và bàn giao 11 bộ máy phát điện loại 30 KVA với đầy đủ các phụ kiện và hướng dẫn sử dụng theo Quyết định số 1394/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo đúng số lượng, chất lượng, đúng chủng loại theo quy định.
Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. HCM cũng đã hoàn thành công tác xuất cấp và bàn giao 410 bộ nhà bạt cứu sinh, gồm 150 bộ loại 16,5 m2, 170 bộ loại 24,5m2 và 90 bộ loại 24,75m2; 14 bộ máy phát điện từ nguồn dự trữ quốc gia cho Bộ Tư lệnh TP. HCM để hỗ trợ lực lượng phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, đảm bảo số lượng, chất lượng, đúng chủng loại theo quy định.




Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước khẩn trương triển khai các giải pháp giảm lãi suất cho vay từ 1,5-2% đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp...
Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Năm 2026 tăng trưởng kinh tế có ý nghĩa quan trọng: là năm đầu của kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Ba phần tư chặng đường của năm đã đi qua, nền kinh tế đạt những kết quả tích cực, song vẫn còn không ít vấn đề cần được giải quyết để hoàn thành các mục tiêu đề ra cho cả năm.
Hồi năm 2012, bản đồ nợ của châu Âu vẫn còn rất đơn giản: ở phía Bắc là nhóm các quốc gia cốt lõi với chi phí vay thấp, trong đó Đức đóng vai trò trung tâm, còn ở phía Nam là nhóm các quốc gia ngoại vi với nợ nần chồng chất...
Chu kỳ tăng trưởng mới không chỉ đòi hỏi Việt Nam bổ sung nguồn vốn lớn mà còn cần đưa vốn đến đúng các dự án trọng tâm theo đúng nhu cầu, từ đó chuyển hóa vốn thành sức bật tăng trưởng.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, mạo danh cán bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội, công an hoặc cán bộ phường/xã để tiếp cận người dân, lợi dụng nhu cầu tra cứu thông tin, thực hiện thủ tục và giải quyết quyền lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản.