Theo dữ liệu vừa công bố tuần vừa rồi của Tổng cục Hải quan Trung Quốc
(GACC), tổng kim ngạch xuất khẩu tháng 10 của Trung Quốc giảm 1,1% so với cùng kỳ năm trước. Đây là
tháng giảm đầu tiên trong 8 tháng, phản ánh bất định kinh tế toàn cầu và căng
thẳng thương mại với Mỹ tiếp tục tạo sức ép lên hoạt động xuất khẩu của Trung
Quốc.
Diễn biến này trái ngược với mức tăng 8,3% của tháng 9 và là
tháng yếu nhất kể từ tháng 2/2025. Kết quả này cũng thấp hơn dự báo tăng 3% của
các nhà kinh tế theo khảo sát của hãng tin Reuters.
Tháng 10 cũng đánh dấu tháng thứ 7 liên tiếp xuất khẩu của
Trung Quốc sang Mỹ giảm, với mức giảm 25,2% so với cùng kỳ năm trước. Ở chiều
ngược lại, nhập khẩu từ Mỹ giảm 22,8%.
Tổng kim ngạch nhập khẩu của Trung Quốc tăng 1% trong tháng
10, thấp hơn so với so với mức tăng 7,4% của tháng trước và mức dự báo tăng 3,2% của
các nhà phân tích. Theo đó, thặng dư thương mại giảm nhẹ từ 90,45 tỷ USD của
tháng 9 xuống còn 90,07 tỷ USD.
“Thuế quan của Mỹ vẫn là lực cản, song sự sụt giảm lần này
chủ yếu do đơn hàng từ các thị trường ngoài Mỹ giảm sút. Bên cạnh đó, đồng nhân
dân tệ tăng giá gần đây có thể làm suy giảm sức cạnh tranh giá của hàng xuất khẩu
Trung Quốc”, ông Zichun Huang, nhà kinh tế về Trung Quốc tại Capital Economics,
viết trong một báo cáo sau khi số liệu của GACC được công bố.
Dù xuất khẩu của Trung Quốc sang các nước thuộc Hiệp hội các
quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tăng ở mức hai con số, tăng trưởng xuất khẩu sang
Liên minh châu Âu (EU), Mỹ Latinh và châu Phi giảm tốc mạnh. Trong đó, xuất khẩu
sang EU chỉ tăng 0,9%, so với mức tăng 14,2% trong tháng 9.
“Có vẻ hoạt động nhập hàng sớm đã bắt đầu giảm bớt trong
tháng 10. Khi đà xuất khẩu yếu đi, Trung Quốc sẽ phải dựa nhiều hơn vào nhu cầu
nội địa. Tôi kỳ vọng Bắc Kinh sẽ có các chính sách tài khóa mạnh tay hơn để hỗ
trợ nền kinh tế trong quý đầu năm sau”, ông Zhang Zhiwei, Chủ tịch kiêm nhà
kinh tế trưởng tại công ty Pinpoint Asset Management, nhận định với tờ Nikkei
Asia.
Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung có tín hiệu hạ nhiệt sau cuộc
gặp hôm 30/10 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận
Bình. Giới phân tích đang theo dõi liệu tín hiệu này có sớm chuyển hóa thành lực
đỡ cho xuất khẩu của Trung Quốc từ tháng 11 và các tháng tiếp theo hay không.
Cuộc gặp thượng đỉnh khép lại với việc hai bên thu hồi một số
biện pháp hạn chế xuất khẩu và giảm thuế quan. Trong đó, Washington giảm một nửa
mức thuế quan 20% liên quan tới chất gây nghiện fentanyl cho hàng hóa Trung Quốc
và tạm dừng một số hạn chế xuất khẩu hàng công nghệ cao cho doanh nghiệp Trung
Quốc. Đổi lại, Bắc Kinh đổi lại hoãn triển khai kế hoạch mở rộng biện pháp kiểm
soát xuất khẩu đối với khoáng sản đất hiếm và một số mặt hàng liên quan như đã
thông báo vào đầu tháng 10.
“Việc hai bên dừng triển khai các biện pháp hạn chế xuất khẩu
có thể giúp cải thiện tâm lý thị trường nhờ việc giảm bớt sự bất định trong ngắn
hạn, tạo điều kiện để doanh nghiệp điều chỉnh quyết định đầu tư và sắp xếp lại
chuỗi cung ứng”, ông Ning Zhang, nhà kinh tế cấp cao về Trung Quốc tại ngân
hàng đầu tư UBS Investment, nhận định.
Tuy nhiên, ông Zhang nhấn mạnh rằng sự hòa hoãn không đồng
nghĩa với việc căng thẳng thương mại Mỹ - Trung đã chấm dứt, bởi đa số các biện
pháp hạn chế xuất khẩu mà Mỹ và Trung Quốc ban hành trước tháng 9 vẫn đang được
áp dụng.
Theo số liệu từ bộ phận nghiên cứu Citi Research của ngân
hàng Citi, số chuyến tàu container rời Trung Quốc đi Mỹ vẫn ở mức thấp sau cuộc
gặp thượng đỉnh. Trong giai đoạn từ ngày 22/10 - 5/11, số chuyến tàu giảm 31%
so với cùng kỳ năm trước.
“Việc Mỹ giảm thuế quan chưa có tác động hỗ trợ tức thì lên
hoạt động xuất khẩu của Trung Quốc. Bất định liên quan tới thuế quan có thể sẽ
còn tăng khi Tòa án Tối cao Mỹ vẫn chưa ra phán quyết về thuế quan đối ứng của
Tổng thống Trump”, báo cáo của Citi Research nhận xét.