Xuất khẩu gạo: "Tự tin trước cạnh tranh mới"

Năm 2011 Việt Nam mở cửa thị trường xuất khẩu gạo để các doanh nghiệp nước ngoài có quyền trực tiếp tham gia

Ông Trương Thanh Phong, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam.
Ông Trương Thanh Phong, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam.

Theo tiến trình hội nhập WTO, năm 2011 Việt Nam mở cửa thị trường xuất khẩu gạo để các doanh nghiệp nước ngoài có quyền trực tiếp tham gia, không cần phải liên doanh liên kết đầu tư như trước.

Ông Trương Thanh Phong, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho rằng, các doanh nghiệp Việt Nam có thể tự tin trong cuộc cạnh  tranh mới này.

Ông có thể dự báo tình hình xuất khẩu gạo cả nước trong năm nay?

Diễn biến thị trường gạo đầu 2011 có 3 điểm đáng lưu ý. Nhu cầu tiêu dùng gạo gia tăng, dự báo số lượng gạo mua bán xuất khẩu sẽ lên đến gần 31 triệu tấn so với 29 triệu tấn của 2010. Tồn kho gạo ở một số nước, nhất là Trung Quốc và Ấn Độ hiện đã gia tăng. Nhưng tại một số thị trường khác lại đang giảm xuống. Diễn biến thiên tai như tình hình bão tuyết kéo dài vừa qua càng cho thấy thị trường lúa gạo năm mới sẽ diễn biến phức tạp.

Trong năm 2010 cả nước đã xuất khẩu đạt gần 6,8 triệu tấn tấn gạo với kim ngạch đã thu là 3,2 tỷ USD, đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Hiện tại hợp đồng xuất khẩu 600.000 tấn đang được thực hiện giao hàng trong tháng 1 và 2. Nhiều khách hàng đang đề nghị ký tiếp các hợp đồng xuất khẩu với số lượng khá nhưng Hiệp hội yêu cầu các doanh nghiệp có sự cân nhắc.

Thưa ông, diễn biến như vậy có làm người nông dân yên tâm sản xuất?

Thị trường xuất khẩu gạo từ quý 4/2010 đến nay có nhiều dấu hiệu mở. Ngoài khách hàng lớn là Philippines, cuối 2010 vừa qua lại trở lại nhập gạo như mấy năm trước. Thêm vào đó là Bangadesh, 2010 là năm đầu tiên đã mua của Việt Nam đến 400.000 tấn và đang mua tiếp 250.000 tấn trong đầu năm nay. Nguồn cung cho gạo Việt Nam như vậy là có thể yên tâm.

Đến nay, theo thông báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, vụ lúc đông xuân ở đồng bằng sông Cửu Long đã cơ bản gieo sạ xong toàn bộ diện tích 1,5 triệu tấn. Lúa đông xuân như vậy sẽ được tiêu thụ tốt, với giá tốt, dự kiến không dưới 5.000 đồng/kg, dù giá thành lúc này có tăng nhưng người làm lúa vẫn bảo đảm sẽ có lãi hơn 35%.

Báo cáo của các bộ, ngành cho thấy tình trạng an ninh lương thực đến nay được đảm bảo. Vụ hè thu, nếu giá xuống thấp, các doanh nghiệp vẫn bảo đảm mua hết lượng lúa hàng hóa. Hiệp hội khuyến cáo bà con chuyển đổi mùa vụ phù hợp, nhằm tránh thu hoạch lúa khi mưa lũ.

Diễn biến thời tiết trong nước hiện tại cũng phức tạp, miền Bắc có thể bị hạn, một số vùng Nam bộ nhiễm mặn sớm. Năm qua các công ty của Tổng công ty lương thực Miền Nam đã gia tăng dự trữ để cung ứng nội địa, không để xảy ra tình trạng khan hiếm giả tạo khiến người tiêu dùng ở đô thị phải đổ xô đi mua. Hoạt động này sẽ được phát huy trong năm nay.

Khó khăn nhất hiện tại là nguồn vốn. Nếu vay ngân hàng phải chịu lãi suất 16,5% là quá cao, nên VFA khuyến cáo các doanh nghiệp cân nhắc thận trọng thời gian mua, giao hàng lưu kho để vừa bảo đảm cung ứng xuất khẩu, vừa an toàn trong lưu thông nội địa.

Theo tiến trình hội nhập WTO, năm nay Việt Nam mở cửa thị trường xuất khẩu gạo để các doanh nghiệp nước ngoài có quyền trực tiếp tham gia, không cần phải liên doanh liên kết đầu tư như trước. VFA hướng dẫn các doanh nghiệp phải cạnh tranh ra sao?

Năm 2010 có đến 264 doanh nghiệp thuộc nhiều thành phần kinh tế tham gia xuất khẩu nhưng trong thực tế chỉ có hơn 30 doanh nghiệp thực thụ làm gạo xuất khẩu. Nghị định 109 của Chính phủ về tổ chức kinh doanh xuất khẩu gạo vừa ban hành, có hiệu lực từ 2011 sẽ làm các doanh nghiệp xuất khẩu gạo tập trung, có nguồn lực để có thể cạnh tranh.

Các doanh nghiệp nhỏ trong thời gian tới có thể trở thành chân rết cung ứng cho doanh nghiệp nước ngoài. Cho nên ngoài việc cung ứng cho các khách hàng truyền thống, khách hàng tập trung, Tổng công ty Lương thực Miền Nam đang hướng tới xây dựng kho dự trữ với trữ lượng 1 triệu tấn gạo, cũng như sản xuất các loại gạo đem lại giá trị gia tăng.

Hợp đồng do Tổng công ty liên kết với Cục Trồng trọt tạo vùng nguyên liệu lúa chất lượng cao xuất khẩu đã thực hiện hơn 10.000 ha, đang mở rộng theo yêu cầu của người làm lúa.

Hiện tại chúng ta đã có một nhà máy gạo đồ công suất 500 tấn lúa/ngày, Tổng công ty đang xây dựng thêm nhà máy thứ 2 có công suất 1.000 tấn/ngày và sẽ đi vào hoạt động trong quý 3. Một thành viên của Tổng công ty cũng đã liên doanh với một doanh nghiệp Hồng Kông sản xuất phân vi sinh chất lượng cao cho lúa.

Các hoạt động liên kết tiêu thụ cũng đang được nhiều doanh nghiệp tính toán. Chúng ta có khách hàng, có nguồn hàng cho nên có thể tự tin trong cuộc cạnh tranh mới.

Khó khăn tại thị trường Trung Đông, ngành điều hạ mục tiêu xuất khẩu

Giá xuất khẩu hạt điều của Việt Nam tiếp tục duy trì ở mức cao trong tháng 5/2026, góp phần giúp kim ngạch xuất khẩu vượt 528 triệu USD. Tuy nhiên, những biến động địa chính trị tại Trung Đông đang tạo ra nhiều thách thức đối với ngành điều, buộc Vinacas phải điều chỉnh giảm mục tiêu xuất khẩu trong năm nay xuống 5 tỷ USD.

Cước vận tải biển tăng nóng, doanh nghiệp thủy sản đối mặt áp lực kép

Thị trường vận tải biển quốc tế từ đầu tháng 5/2026 đến nay đang chứng kiến đợt tăng giá cước mạnh trên nhiều tuyến vận chuyển trọng điểm, đặc biệt là các tuyến kết nối châu Á với Bắc Mỹ và châu Âu. Đối với ngành thủy sản Việt Nam, đây là diễn biến đáng lo ngại bởi logistics luôn là một trong những khoản chi phí lớn nhất trong cơ cấu giá thành xuất khẩu...

Địa phương sẽ trực tiếp cấp chứng nhận gạo thơm xuất khẩu từ 1/7/2026

Từ 1/7/2026, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận và chứng nhận lại chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang EU và Vương quốc Anh để được hưởng ưu đãi thuế quan theo các Hiệp định EVFTA và UKVFTA sẽ chính thức được giao về địa phương. Đây được xem là bước chuyển quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính, hướng tới mô hình quản lý linh hoạt hơn, sát thực tiễn hơn và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp...

Xuất khẩu duy trì tăng trưởng, nhưng ngành gỗ vẫn đối mặt với áp lực kép

Xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam tiếp tục duy trì tăng trưởng trong những tháng đầu năm 2026 nhờ sự bứt phá của các thị trường châu Á, đặc biệt là Trung Quốc. Tuy nhiên, ngành gỗ cũng đang đối mặt với nhiều thách thức từ các biện pháp phòng vệ thương mại, yêu cầu xanh hóa ngày càng khắt khe từ EU và áp lực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh để nâng cao năng lực cạnh tranh...

Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến...

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

VnEconomy
VnEconomy