
Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu lao động Việt Nam cho biết, thị trường Malaysia đang hồi phục mạnh sau khủng hoảng kinh tế.
Đơn hàng nhiều
Theo Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Malaysia, sau thông báo ngừng tiếp nhận lao động nước ngoài từ đầu năm do khủng hoảng, kinh tế nước này đang phục hồi mạnh, nhiều nhà máy, xí nghiệp đi vào hoạt động bình thường, nhu cầu tiếp nhận lao động nhập cư cũng đã tăng trở lại từ cuối tháng 6.
Số liệu thống kê của cơ quan này cho biết, nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài đang gia tăng ở hầu hết các ngành nghề tại Malaysia. Hiện có khoảng 28.000 chỗ làm đang chờ lực lượng lao động nước ngoài.
Trao đổi với VnEconomy, đại diện một số doanh nghiệp tỏ ra lạc quan khi nói về thị trường “vàng” một thời của xuất khẩu lao động Việt Nam. Các doanh nghiệp cho biết gần đây họ ký được rất nhiều đơn hàng tuyển dụng lên đến hàng trăm công nhân từ Malaysia.
Ông Nguyễn Quốc Hán, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Vĩnh Cát cho biết, công ty ông đang có nhu cầu tuyển hơn 100 lao động sang Malaysia làm ở nhà máy điện tử, thu nhập bình quân từ 700-1000 Ringit/tháng, tương đương khoảng 4 triệu đồng/tháng. Ngoài ra còn có một số đơn hàng xây dựng, chế tạo....
Theo ông Nguyễn Xuân An, Tổng thư ký Hiệp hội Xuất khẩu lao động Việt Nam, với tình hình khó khăn chung trên toàn thế giới, đặc biệt là thực trạng thiếu việc làm, mức thu nhập nói trên là tạm ổn.
Phải thay đổi cách nhìn
Mặc dù nhiều thị trường Malaysia có dấu hiệu phục hồi, đơn hàng nhiều nhưng vấn đề tuyển dụng, tạo nguồn rất khó khăn. “Chúng tôi có đơn hàng tốt nhưng không tuyển đựơc lao động”, giám đốc một doanh nghiệp than thở.
Nguyên nhân khiến lao động không muốn sang Malaysia vào thời điểm này theo các chuyên gia, ngoài mức thu nhập thấp, chủ yếu lao động vẫn sợ rủi ro sang đó không có việc làm phải về nước trước hạn.
Vì thế, các chuyên gia cho rằng cách tốt nhất để khôi phục lại thị trường là các doanh nghiệp đưa lao động sang Malaysia cần phải đảm bảo nghiêm túc các quy trình thủ tục, trong đó lưu ý việc khảo sát, kiểm tra tại nhà máy, nơi làm việc trước khi đưa lao động sang, tránh những ngành nghề dễ bị rủi ro; đồng thời tăng cường khả năng ngoại ngữ, thái độ và tâm lý làm việc cho người lao động.
Ông Đào Công Hải, Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước cho rằng, đã đến lúc người lao động cần thay đổi cách nhìn, phải xác định rõ rằng đi xuất khẩu lao động trước hết là để kiếm việc làm và có thu nhập ổn định, chứ không nhất thiết phải nuôi mộng đi là để làm giàu.
Đối với doanh nghiệp, ông Hải cũng chia sẻ những khó khăn trong vấn đề tạo nguồn. Ông cho biết, trong thời gian tới, Cục sẽ phối hợp với doanh nghiệp về các địa phương để làm việc với các ban chỉ đạo xuất khẩu lao động địa phương để tăng cường thông tin, niềm tin tới người lao động.
Tuy nhiên, "các doanh nghiệp đưa lao động sang thị trường Malaysia cần tăng cường trách nhiệm với người lao động, duy trì người đại diện tại nước sở tại, không nên uỷ quyền cho môi giới lao động giải quyết những phát sinh", ông Hải nói.




Sở Nội vụ Hà Nội thông báo cắt giảm, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính và các quy định về việc làm, an toàn vệ sinh lao động. Nhiều thủ tục sẽ tạm dừng thực hiện kể từ ngày 1/7/2026 đến hết ngày 28/2/2027...
Tại địa phương, căn cứ số biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ lên phương án phân bổ biên chế công chức hằng năm, đối với các cơ quan sử dụng biên chế công chức của cấp tỉnh và cấp xã...
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội dự báo trong tháng 6 và các tháng tiếp theo, nhu cầu tuyển dụng trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, xây dựng, cơ điện, logistics và sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì ở mức cao…
Các đại dự án hạ tầng và bất động sản đang tạo ra lực kéo khổng lồ cho thị trường lao động Hà Nội, tiêu biểu là các đợt tuyển dụng với quy mô hàng chục nghìn nhân sự phục vụ cho các đại dự án trên địa bàn thành phố…
Sở Nội vụ Hà Nội ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xã giải quyết thủ tục hành chính cấp lại, gia hạn giấy phép lao động; cấp lại, gia hạn giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài đang làm việc trên địa bàn thành phố...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.