Xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc: Đột phá tháng 10

Vũ Quỳnh

09/10/2010, 12:53

Có khoảng 2.000 lao động Việt sẽ được sang Hàn làm việc trong tháng 10, bằng 2/3 tổng số lao động của 9 tháng đầu năm

Ông Lee Myung Hee, Trưởng đại diện Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc tại Việt Nam - Ảnh: Quỳnh Lam.
Ông Lee Myung Hee, Trưởng đại diện Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc tại Việt Nam - Ảnh: Quỳnh Lam.

Ngày 17/10 tới, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp cùng Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc tổ chức kỳ thi kiểm tra năng lực tiếng Hàn cho người lao động có nhu cầu đi làm việc tại Hàn Quốc, một trong những thị trường đang được đánh giá là hấp dẫn nhất trong các thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam.

VnEconomy đã có cuộc trao đổi với ông Lee Myung Hee, Trưởng đại diện Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc tại Việt Nam xung quanh kế hoạch thi tuyển này.

Ông Lee cho biết, năm 2010, chỉ tiêu tiếp nhận lao động mà Hàn Quốc dành cho Việt Nam là 12.500 người. Trong kỳ thi thi kiểm tra năng lực tiếng Hàn hồi tháng 4 đã có 30.571 người đăng ký dự thi và đã có 10.678 người đỗ, chiếm 30,5%. Đến nay, số lao động đã làm hồ sơ dự tuyển gửi sang Hàn Quốc là 9.700 người.

9 tháng đầu năm 2010, tổng số lao động nước ngoài được nhập cảnh vào Hàn Quốc là 20.200 người, trong đó Việt nam đã có 3.209 lao động, chiếm 15,9%, đứng đầu trong số 15 quốc gia phái cử.

Thưa ông, trong số 9.700 hồ sơ của lao động Việt Nam đã chuyển sang Hàn Quốc thì 9 tháng đầu năm mới có 3.209 lao động được tuyển chọn. Chỉ còn 3 tháng nữa là hết năm nhưng lượng hồ sơ tồn vẫn còn 6.500 hồ sơ,  vậy tại sao lại phải tuyển thêm 10.000 chỉ tiêu?

Việc Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc quyết định tổ chức thêm 2 kỳ kiểm tra vào ngày 17/10 và ngày 5/12 tới với 10.000 chỉ tiêu là sự chuẩn bị nguồn lao động cho năm 2011. Việc này xuất phát từ sự thay đổi thời gian xuất nhập cảnh dành cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc.

Trước đây, Hàn Quốc nhận nhập cảnh từ tháng 3 năm nay cho đến hết tháng 2 của năm sau. Nhưng bắt đầu từ năm 2011, thời gian nhập cảnh được quy định từ tháng 1 đến tháng 12 trong năm. Chính vì thế số lượng lao động chuẩn bị tuyển dụng cho năm sau chưa đủ, nếu không tổ chức thi sớm mà đợi đến tháng 4 năm sau mới thi thì sẽ không kịp nguồn lao động để cung cấp cho chủ sử dụng lao động Hàn Quốc lựa chọn.

Cũng phải nói thêm rằng, mặc dù 9 tháng đầu năm mới chỉ có hơn 3 nghìn lao động Việt Nam được xuất cảnh nhưng riêng trong tháng 10 lại có sự đột phá. Hiện đã có 2.000 lao động đã được chủ sử dụng Hàn Quốc nhận và sẽ làm thủ tục xuất cảnh trong tháng 10. Vì thế, cũng có một ngoại lệ, trước đây thường một tuần sẽ có một đợt làm thủ tục xuất cảnh cho lao động nhưng riêng trong tháng 10, một tuần sẽ có ba đợt.

Ngoài ra, chủ sử dụng lao động Hàn Quốc luôn có một nguyên tắc, muốn chọn một lao động sẽ phải có ba hồ sơ cho họ lựa chọn. Vì thế, với số lượng hồ sơ lao động còn lại thì trong hai tháng cuối năm và những tháng đầu năm sau chắc chắn không đủ nguồn lao động và vì thế chúng tôi phải tiến hành tuyển thêm.

Đợt thi tuyển vào ngày 17/10 tới có bao nhiêu thí sinh đăng ký dự thi, có ưu tiên cho ngành nghề nào không, thưa ông?

Đây là cuộc thi lần thứ 7, với 27.567 người đăng ký dự thi. Kỳ thi sẽ diễn ra tại bốn địa điểm là Hà Nội, Tp.HCM, Vinh và Đà Nẵng. Chỉ tiêu dành cho  đợt thi này được phân bổ như sau: sản xuất chế tạo là 5.000 người, xây dựng 2.000 và nông nghiệp 1.000 người. Đặc biệt sẽ có 2.000 chỉ tiêu dành riêng cho ngành ngư nghiệp, sẽ được tổ chức thi riêng vào ngày 5/12 tới.

Tại sao các ông lại tổ chức thi làm hai đợt, trong khi mục đích của kỳ thi không phải là đánh giá  tay nghề mà là chỉ để cấp chứng chỉ tiếng Hàn?

Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc dành chỉ tiêu cho nguồn lao động là ngư nghiệp lớn như thế và cũng không phải ngẫu nhiên mà chúng tôi lại phân bổ chỉ tiêu này cho Việt Nam.

Khi nhìn vào bản đồ Việt Nam, chúng tôi nhận thấy đất nước các bạn có bờ biển dài, chắc chắn nguồn lao động ngư nghiệp sẽ là một thế mạnh của các bạn.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng nhận thấy lao động ngành ngư nghiệp là một trong những ngành khó tuyển dụng nhất, chính vì thế chúng tôi quyết định tổ chức riêng một đợt kiểm tra năng lực tiếng Hàn cho những lao động đăng ký ngành này vào ngày 5/12 với mục đích tuyển đúng những lao động thật sự làm ngư nghiệp (những lao động đã đăng ký thi các ngành nghề khác ở đợt 17/10 sẽ không được đăng ký ở đợt thi này). Với ngành này, tôi nghĩ lao động ở các tỉnh miền Trung Việt Nam sẽ có cơ hội lớn.

Ở Việt Nam, kỳ thi sát hạch tiếng Hàn được ví khó như một  kỳ thi đại học và tại đợt thi tháng 4 vừa qua  đã phát hiện không ít tiêu cực, vậy các ông sẽ làm gì để hạn chế điều này trong kỳ thi tới?

Trong cuộc thi tháng 4 vừa rồi có 30 trường hợp bị phát hiện sử dụng điện thoại di động, gian lận trong thi cử. Vì thế, trong đợt này chúng tôi sẽ thắt chặt hơn trong việc giám sát kỷ luật phòng thi. Một số biện pháp mà chúng tôi áp dụng sẽ rất khó có chuyện thi hộ, thi kèm, nhắc bài . Cụ thể, mỗi khu vực thi sẽ có bốn đề thi khác nhau và tên thí sinh sẽ được in sẵn ở tờ giấy làm bài.

Đề thi được bảo mật tuyệt đối, được niêm phong từ Hàn Quốc và chuyển sang Việt Nam dưới dạng túi thư ngoại giao gửi về Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam. Cơ quan này có trách nhiệm bảo mật đề thi cho đến phút chót.

Sau khi thí sinh làm bài xong và nộp, giấy làm bài thi cũng sẽ được niêm phong và chuyển về Đại sứ quán, sau đó sẽ được chuyển về Hàn Quốc và chấm trên máy.

Ngoài ra, chúng tôi cũng bố trí một lực lượng cán bộ khá lớn để giám sát kỳ thi. Sẽ có 56 cán bộ của Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc, 380 giám thị của các trường, 100 cán bộ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam và 80 tình nguyện viên của Đại sứ quán, các tổ chức của Hàn Quốc đang làm việc tại Việt Nam… chia đều cho 4 khu vực thi.

Chúng tôi cũng đề nghị với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường phối hợp với lực lượng công an để đảm bảo an toàn cho kỳ thi.

Đặc biệt ở đợt thi này, hãng truyền hình KBS, một đài truyền hình nổi tiếng Hàn Quốc sẽ sang tận Việt Nam để ghi nhận, phản ánh việc học và thi lấy chứng chỉ tiếng Hàn của lao động. Họ cũng sẽ làm phim về lao động Việt Nam cho chương trình “ Đội xung kích PJ” một chương trình rất được yêu thích tại Hàn Quốc.

Đọc thêm

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Công nghệ lượng tử là tương lai

Công nghệ lượng tử là tương lai

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu
Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy