
Sau cao điểm bơm ra hỗ trợ thị trường dịp Tết, trong tuần qua, thị trường ghi nhận dòng tiền khá lớn bị Ngân hàng Nhà nước hút trở lại hệ thống thông qua kênh cầm cố.
Cụ thể, trong 3 ngày sau Tết, dù Ngân hàng Nhà nước vẫn tiếp tục chào thầu mỗi mỗi phiên trên kênh cầm cố nhưng không có tổ chức tín dụng nào tiếp cận.
Theo đó, thị trường bị hút ròng ngày 17/2 với 4.850,4 tỷ đồng, ngày 18/2 với 3.000,9 tỷ đồng và 19/2 với hơn 677 tỷ đồng. Tổng cộng 3 ngày sau Tết, Ngân hàng Nhà nước hút ròng 8.500 tỷ đồng. Đến hết phiên giao dịch ngày 19/2, chỉ còn 26.629,3 tỷ đồng lưu hành trên kênh cầm cố.
Qua hoạt động liên tiếp hút tiền lại với quy mô lớn nói trên có thể thấy nguồn vốn VND và thanh khoản hệ thống các tổ chức tín dụng đang biểu hiện dư thừa tạm thời.
Cũng phản ảnh dấu hiệu dòng tiền VND dồi dào, trong 3 phiên giao dịch trên, các mức lãi suất VND liên ngân hàng đồng loạt giảm mạnh và dừng ở qua đêm 0,73% (giảm 1,27 điểm phần trăm); 1 tuần 0,83% (giảm 1,35 điểm phần trăm); 2 tuần 0,99% (giảm 1,26 điểm phần trăm) và 1 tháng 1,16% (giảm 1,04 điểm phần trăm).
Trái lại, lãi suất USD liên ngân hàng chỉ biến động nhẹ. Chốt ngày 19/2 giao dịch tại, qua đêm 0,15% (giảm 0,01 điểm phần trăm); 1 tuần 0,20% (giảm 0,01 điểm phần trăm); 2 tuần 0,26% (giảm 0,02 điểm phần trăm) và 1 tháng 0,35% (giảm 0,03 điểm phần trăm).
Tương tự, khi cung VND nhiều lên, giá USD liên ngân hàng bắt đầu hồi phục, vượt 9 VND so với mốc 23.000 VND. Song, với thặng dư cán cân thương mại hàng hóa 2,63 tỷ USD như hiện nay, nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng tỷ giá USD chỉ nhích tăng và sẽ tiếp tục giữ xu hướng đi ngang trong thời gian tới.
Tỷ giá trên thị trường tự do biến động tăng khá cao qua các phiên chủ yếu do chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới bị doãng hơn 7 triệu đồng/lượng, đặc biệt tăng mạnh phiên đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ. Chốt phiên 19/02, tỷ giá tự do giao dịch tại 23.750 – 23.800 VND/USD tương ứng giá mua vào – bán ra.
Trong phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ ngày 17/02, Kho bạc Nhà nước huy động thành công 2.800/6.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ gọi thầu (tỷ lệ trúng thầu 47%). Trong đó, kỳ hạn 10 năm huy động được 1.500/2.500 tỷ đồng, kỳ hạn 15 năm huy động được 1.300/2.500 tỷ đồng, kỳ hạn 20 năm và 30 năm đấu thầu thất bại.
Lãi suất trúng thầu kỳ hạn 10 năm giữ nguyên tại 2,17%/năm; kỳ hạn 15 năm tại 2,40%/năm (tăng 0,02%). Có 7.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ đáo hạn trong thời gian này.
Được biết, trong tuần này (22-26/2), Kho bạc Nhà nước gọi thầu 6.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ (chưa bao gồm đấu thầu bổ sung). Số lượng trái phiếu chính phủ đáo hạn là 2.000 tỷ đồng.
Giá vàng thế giới quay đầu giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (31/7), trượt sâu dưới mốc 4.100 USD/oz, nhưng hoàn tất tháng tăng đầu tiên sau 4 tháng giảm liên tiếp...
Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Quyết định 1743/QĐ-NHNN, nâng tỷ lệ tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước được tính vào nguồn vốn huy động của các ngân hàng thương mại từ 20% lên 50% khi xác định tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR) trong 2 năm...
Như vậy, cả ba ngân hàng trung ương lớn có cuộc họp trong tuần này đều giữ nguyên lãi suất...
Kết thúc 6 tháng đầu năm 2026, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank - HOSE: NAB) tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực với lợi nhuận trước thuế đạt 3.159 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước…
Khép lại tuần giao dịch 27–31/7, tỷ giá USD trên thị trường tự do giảm về vùng thấp nhất kể từ đầu năm, trong khi tỷ giá ngân hàng giảm 50 đồng/USD ở cả hai chiều mua – bán, trái ngược với xu hướng tăng của tỷ giá trung tâm. Diễn biến này phản ánh áp lực tỷ giá trong nước đang hạ nhiệt, dù rủi ro từ chính sách của Fed và giá dầu vẫn hiện hữu...
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Sau chặng đường kinh tế nửa đầu năm, câu hỏi đặt ra lúc này là liệu Việt Nam có thể đạt mục tiêu tăng GDP hai con số, đồng thời vẫn kiểm soát được lạm phát và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô hay không. Đây không phải là sự lựa chọn giữa tăng trưởng hay ổn định. Vấn đề cốt lõi là lựa chọn phương thức điều hành như thế nào để đạt được cả hai mục tiêu với chi phí thấp nhất.