13:54 03/02/2012

Ai là thành viên “câu lạc bộ” CEO lương 1 USD?

An Huy

Sếp lớn Mark Zuckerberg của Facebook chắc chắn không phải là CEO bự đầu tiên tự nguyện hạ lương bản thân về 1 USD/năm

Mức lương 1 USD không có nghĩa là các CEO làm việc không công.
Mức lương 1 USD không có nghĩa là các CEO làm việc không công.
Cùng với việc khởi động đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lịch sử của Facebook, nhà sáng lập mạng xã hội này Mark Zuckerberg tuyên bố sẽ tự giảm lương bản thân xuống mức 1 USD/năm bắt đầu từ năm tới. Tuy nhiên, Zukerberg không phải là CEO đầu tiên đưa ra quyết định này.

Theo tờ Huffington Post, mức lương 1 USD không có nghĩa là các CEO làm việc không công. Một nghiên cứu do Trường kinh doanh Fisher của Mỹ thực hiện cho thấy, nhờ thưởng cổ phiếu, các CEO dù hưởng lương cứng 1 USD/năm vẫn ung dung bỏ túi hàng triệu USD.

Nghiên cứu này đã khảo sát 50 CEO nhận lương 1 USD thậm chí là ít hơn trong thời gian từ năm 1992 tới 2005 và phát hiện ra rằng, nhờ thường cổ phiếu và các chế độ thưởng khác, bình quân mỗi CEO này hưởng thù lao 2 triệu USD/năm, cho dù đã từ bỏ mức lương cứng bình quân 610.000 USD.

Chẳng hạn, Mark Zuckerberg đang nắm giữ 28,2% cổ phần của Facebook, và mạng này đang được định giá trong khoảng 75-100 tỷ USD. Với khối tài sản như vậy, thì vài trăm nghìn USD tiền lương mỗi năm chỉ là “tiền lẻ”.

Ý tưởng lương 1 USD cho CEO lần đầu được đưa ra bởi cựu CEO khả kính Lee Iacocca của hãng xe Chrysler vào cuối thập niên 1970. Ý tưởng này đã đem lại lợi ích cho các doanh nghiệp áp dụng, vì bất kỳ CEO nào mà thù lao phụ thuộc gần như hoàn toàn vào giá cổ phiếu, thì họ luôn có động lực phải làm cho cổ phiếu tăng giá. Ngoài ra, nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng, việc giảm lương của CEO luôn nhận được phản ứng tích cực của thị trường.

Đã có nhiều CEO như Larry Page của Google hay Thị trường New York Michael Bloomberg duy trì mức lương 1 USD suốt nhiều năm. Một số khác, chẳng hạn CEO Vikram Pandit của ngân hàng Citigroup, tình nguyện nhận mức lương này trong những thời điểm khó khăn như hậu khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Huffington Post đã điểm 10 CEO lớn của Mỹ đang nhận lương 1 USD/năm:

1. Meg Whitman, CEO Hewlett-Packard
Ai là thành viên “câu lạc bộ” CEO lương 1 USD? - Ảnh 1

Nữ CEO Meg Whitman của hãng công nghệ Hewlett-Packard chấp nhận mức lương 1 USD khi bà nhậm chức vào tháng 9/2011.

2. Larry Ellison, CEO Oracle
Ai là thành viên “câu lạc bộ” CEO lương 1 USD? - Ảnh 2

Trong năm tài khóa gần nhất, CEO Larry Ellison của hãng công nghệ Oracle nhận mức lương cứng 1 USD, giảm từ mức 250.000 USD trước đó.

3. Larry Page, CEO Google
Ai là thành viên “câu lạc bộ” CEO lương 1 USD? - Ảnh 3

Thêm một sếp công nghệ nữa nhận lương 1 USD. CEO Larry Page của Google, cùng với người đồng sáng lập mạng này là Sergey Brin và cựu CEO Eric Schmidt, bắt đầu hưởng lương 1 USD/năm kể từ năm 2007. Trên thực tế, Page đã “đòi” nhận mức lương này từ năm 2004.

4. John Mackey, CEO Whole Foods
Ai là thành viên “câu lạc bộ” CEO lương 1 USD? - Ảnh 4

CEO John Mackey của hãng thực phẩm Whole Foods nhạn lương 1 USD từ năm 2006. Trong thư gửi nhân viên, Mackey viết: “Tôi đã đạt đến một vị trí mà tôi làm việc không phải vì tiền nữa, mà vì niềm vui trong công việc và để đưa ra câu trả lời tốt hơn cho sự cống hiến mà tôi đang cảm nhận rõ ràng trong trái tim mình”.

5. Jeffrey Katzenberg, CEO DreamWorks
Ai là thành viên “câu lạc bộ” CEO lương 1 USD? - Ảnh 5

Trong nhiệm kỳ 2009 - 2013, CEO của hãng phim DreamWorks Animation SKG, ông Jeffrey Katzenberg, hưởng lương 1 USD/năm.

6. Michael Bloomberg, Thị trưởng thành phố New York
Ai là thành viên “câu lạc bộ” CEO lương 1 USD? - Ảnh 6

Kể từ khi chạy đua cho chức Thị trường New York vào năm 2001, tỷ phú Michael Bloomberg chấp nhận hưởng lương 1 USD/năm.

7. Mike Lazaridis, CEO Research In Motion (RIM)
Ai là thành viên “câu lạc bộ” CEO lương 1 USD? - Ảnh 7

Vào tháng 12 năm ngoái, hai đồng CEO của hãng RIM là Mike Lazaridis và Jim Balsillie tuyên bố sẽ chỉ nhận lương 1 USD/năm mỗi người. Tuy nhiên, hai đồng CEO này mới đây đã từ chức, và được thay thế bởi Thorsten Heins.

8. Richard Kinder, CEO Kinder Morgan
Ai là thành viên “câu lạc bộ” CEO lương 1 USD? - Ảnh 8

CEO Richard Kinder của hãng năng lượng Mỹ Kinder Morgan nhận lương 1 USD/năm, đồng thời chỉ đi máy bay khoang bình dân. Thậm chí, ông còn đỗ xe ngay trong garage dành cho nhân viên.

9. Richard Fairbank, CEO Capital One
Ai là thành viên “câu lạc bộ” CEO lương 1 USD? - Ảnh 9

Richard Fairbank, CEO của quỹ đầu tư Capital One, thậm chí còn nhận lương 0 USD/năm, suốt từ năm 1997 tới nay.

10. Mark Zuckerburg, CEO Facebook
Ai là thành viên “câu lạc bộ” CEO lương 1 USD? - Ảnh 10

Sau tuyên bố IPO của Facebook, CEO mạng này Mark Zuckerberg cho biết sẽ chỉ nhận lương 1 USD/năm kể từ năm 2013.