
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 20/10/2025
Lê Mây
27/08/2010, 08:38
Việt Nam mới chỉ đáp ứng từ 22- 25% nhu cầu nhập khẩu hàng nông sản của Algeri
Tất cả các mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam vào thị trường Algeri là hàng ở trong nước họ không thể tự sản xuất được. Do vậy cơ hội cho hàng nông sản Việt Nam vào thị trường Algeri còn rất lớn.
Algeri là một trong những nước nhập khẩu lớn về thực phẩm ở khu vực châu Phi. Do ngành sản xuất nông nghiệp trong nước và chế biến thực phẩm không đáp ứng đủ cho nhu cầu tiêu dùng. Mỗi năm, 75% lương thực, thực phẩm trong nước này phải nhập từ bên ngoài. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu gồm ngũ cốc, bột mỳ, sữa, sản phẩm sữa, đường, đồ ngọt, cà phê, chè, rau khô, thịt và các loại thực phẩm khác.
Nhu cầu nhập khẩu hàng nông sản từ Việt Nam của Algeri hàng năm vào khoảng 400 triệu USD, nhưng Việt Nam mới chỉ đáp ứng từ 22- 25%. Năm 2008 mặt hàng nông sản nước này mua từ Việt Nam đã đạt đến gần 89 triệu USD. Năm 2009, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vào thị trường Algeri đạt hơn 94 triệu USD, trong đó hàng nông sản chỉ đạt 75,6 triệu USD, do suy thoái kinh tế, sức mua sụt giảm.
Về mặt hàng nhập khẩu, 2 mặt hàng chiếm tỉ trọng kim ngạch lớn là cà phê (51,8%) và gạo (25,2%).
Người dân Algeri rất thích uống cà phê. Mỗi năm, lượng cà phê các loại nhập khẩu vào thị trường này khoảng 300 triệu USD, trong đó chủ yếu là cà phê hạt nguyên liệu, sau đó được rang xay và chế biến theo gu tiêu dùng của người tiêu dùng. Việt Nam đang nắm giữ 25% thị phần trên thị trường cà phê tại Algeri, với kim ngạch xuất khẩu 2009 là gần 49 triệu USD.
Ngoài ra, năm 2009, gạo Việt Nam đang chiếm đến 70% thị phần, đây cũng là năm xuất khẩu gạo kỉ lục của Việt Nam vào thị trường này, đạt 23,8 triệu USD. Mặt hàng hạt tiêu Việt Nam cũng chiếm đến 60% thị phần, đạt gần 1,3 triệu USD. Mỗi năm, Algeri nhập khoảng 3 triệu USD hạt tiêu để phục vụ nhu cầu tiêu dùng cho người dân.
Việt Nam cũng đang là nước xuất khẩu đứng hàng thứ 2 vào Algeri về mặt hàng cơm dừa (1,6 triệu USD). Nhu cầu mua chè xanh của họ cũng rất lớn (kim ngạch nhập khẩu là 13 triệu USD/năm) nhưng Trung Quốc lại đang là nước chiếm lĩnh thị trường với 95% thị phần. Mặt hàng chè xanh Việt Nam chưa tiếp cận được thị trường này vì giá cao và chất lượng chưa hợp "gu".
Hiện nay, tất cả các mặt hàng nông sản của Việt Nam xuất vào thị trường hơn 35 triệu dân này chủ yếu ở dạng nguyên liệu thô nên giá trị gia tăng thu được còn hạn chế. Dựa vào hoạt động sản xuất của Việt Nam, có thể nói trên thị trường này còn nhiều cơ hội cho các sản phẩm như cà phê rang xay, cà phê hòa tan, gạo đồ, bánh tráng, bún phở khô, gia vị, hạt tiêu bột....
Tham tán Thương mại Việt Nam tại Algeri Nguyễn Văn Mùi cho biết, hoạt động giao thương của các doanh nghiệp trong nước với bên ngoài được họ quy định rất rõ. Các giao dịch thương mại nước ngoài phải thanh toán qua tín dụng chứng từ (L/C). Nhưng thời gian tiến hành thủ tục thanh toán tại ngân hàng hơi lâu, ít nhất phải mất 1,5 tháng, kể từ ngày kí vận đơn.
Theo quy định, Hải quan Algeri sẽ yêu cầu nhà nhập khẩu xuất trình 3 chứng từ bắt buộc gồm giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với hàng thực phẩm, giấy chứng nhận xuất xứ và giấy chứng nhận kiểm tra chất lượng. Các giấy tờ này phải do cơ quan chức năng của nước xuất khẩu cấp.
Thông tin ghi trên bao bì hàng hóa, nhãn mác được quy định sử dụng tiếng Arập và bổ sung thêm một ngôn ngữ phụ thứ hai là tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Tuy nhiên, tiếng Pháp là ngôn ngữ thông dụng của người dân Algeri. Do vậy, để mang lại hiệu quả cao và thuận lợi trong kinh doanh, các doanh nghiệp cần sử dụng tiếng Pháp để giao dịch với khách mua hàng ở thị trường này.
Trong hoạt động xúc tiến thị trường, các doanh nghiệp xuất khẩu có thể tham gia các hội chợ chính tổ chức tại Algeri để vừa kết hợp tìm hiểu thị trường, gặp gỡ đối tác. Hàng năm, vào đầu tháng 6 tại Algeri có hội chợ quốc tế Alger và triển lãm quốc tế chuyên ngành về nông nghiệp vào tháng 11.
Sau 5 năm triển khai EVFTA, kim ngạch thương mại Việt Nam - EU đạt gần 78 tỷ USD với tốc độ tăng trưởng bình quân 10,1%/năm. Tuy nhiên, để duy trì đà phát triển, cả hai bên cần nhanh chóng thích ứng với những thay đổi của kinh tế toàn cầu và khai thác các cơ hội hợp tác mới...
Với dân số hơn 250 triệu người và phần đông là người trẻ (65% dân số dưới 30 tuổi), Pakistan là một thị trường tiêu dùng khổng lồ với nhu cầu ngày càng tăng về nhiều mặt hàng. Cùng với dân số hơn 100 triệu người của Việt Nam, chúng ta có một thị trường chung gần 360 triệu người, tạo nên quy mô kinh tế đáng kể...
Nhà nước, địa phương và doanh nghiệp cùng đồng hành, giải quyết các thách thức về vốn, công nghệ và nhận thức, con đường "xanh hóa" sẽ được rút ngắn, biến kinh tế tuần hoàn thành "hộ chiếu xanh" vững chắc cho hàng Việt trên thương trường quốc tế…
Nhật Bản là thị trường có quy định rất chặt chẽ về kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm và xuất xứ hàng hóa. Mọi hành vi khai báo sai, gian dối, hoặc né tránh quy trình kiểm định đều bị coi là vi phạm hình sự, có thể dẫn đến tịch thu hàng hóa, truy tố hình sự, và cấm nhập khẩu lâu dài...
Cộng đồng Pháp ngữ, châu Phi được đánh giá là động lực tăng trưởng của thế giới trong tương lai. Việc khai thác thị trường này không chỉ là một chiến lược ngoại giao, mà còn là nhu cầu tất yếu đối với Việt Nam để đạt được mục tiêu phát triển…
Doanh nghiệp niêm yết
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: