
Hãng điện tử Samsung của Hàn Quốc đang thành công trong một việc mà các hãng công nghệ khác từng cố gắng và thất bại. Đó là thu hẹp khoảng cách với đối thủ Apple về sức hút đối với người tiêu dùng.
Tờ Wall Street Journal nhận định rằng, với khả năng tài chính dồi dào, Samsung đã kết hợp sức mạnh về kỹ thuật, năng lực sản xuất, và chiến thuật marketing hiệu quả để tạo ra những sản phẩm điện thoại thông minh (smartphone) có thể cạnh tranh với chiếc iPhone của “quả táo” cả về doanh số lẫn độ hấp dẫn.
Thứ Sáu tuần trước, Samsung, nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới về doanh số, thông báo lợi nhuận quý 4/2012 tăng 76% so với cùng kỳ năm trước lên mức cao chưa từng có. Trong khi đó, Apple lại đem tới những lo ngại mới về nhu cầu đối với chiếc iPhone 5 sau khi báo mức lợi nhuận gần như đi ngang trong quý 4. Giá cổ phiếu của Apple đã giảm 14% trong hai phiên thứ Năm và thứ Sáu.
Kể từ khi đạt mức cao kỷ lục vào ngày 19/9, thời điểm 2 ngày trước khi chiếc iPhone 5 lên kệ, tới nay, giá cổ phiếu Apple đã sụt giảm 37%. Trước khi iPhone 5 chính thức được bán lẻ tại các cửa hàng, Samsung đã kịp tung ra một chiến dịch marketing hoành tráng, trong đó có một quảng cáo truyền hình “cười nhạo” iPhone 5. Quảng cáo này nói rằng “The next big thing is already here” (tạm dịch: Điều vĩ đại tiếp theo đã ở đây rồi), ám chỉ chiếc Galaxy S III. “The next big thing” (điều vĩ đại tiếp theo) là một trong những khẩu hiệu về sản phẩm của Apple.
Theo hãng Kantar Media, quảng cáo này là một phần trong chiến dịch quảng cáo trị giá 200 triệu USD mà Samsung thực hiện tại Mỹ từ năm 2011 nhằm công kích Apple. Và chiến dịch này đã chứng minh hiệu quả khi làm những khách hàng như anh Will Hernandez lung lay. Đang sở hữu một chiếc iPhone, nhưng anh Hernandez đã chuyển sang dùng chiếc Samsung Galaxy S III khi xem quảng cáo về chiếc điện thoại này 3 tháng trước.
“Nếu bạn xem nhiều quảng cáo này trên TV, bạn sẽ phải thay đổi suy nghĩ. Bây giờ, nếu ai cho tôi xem ảnh trên một chiếc iPhone, tôi trông màn hình thật là bé”, Hernandez nói.
Chiến dịch marketing này đã giúp Samsung nới rộng khoảng cách với các đối thủ theo sau về doanh số smartphone. Theo hãng nghiên cứu IHS iSuppli, thị phần của Samsung trên thị trường smartphone toàn cầu năm 2012 là 28%, từ mức 20% trong năm 2011. Trong khi đó, thị phần của Apple chỉ nhích lên mức 20,5% từ mức 19% trong năm 2011.
Tuy nhiên, Apple vẫn đạt mức doanh số cao hơn trong mỗi kỳ. Lợi nhuận quý gần nhất của Apple cũng lớn gâp đôi Samsung. Chưa kể, bất chấp sự sụt giá cổ phiếu gần đây, giá trị vốn hóa ở mức 413 tỷ USD của Apple gần gấp đôi giá trị vốn hóa ở mức 217 tỷ USD của Samsung.
Nhiều chuyên gia nhất trí rằng, Samsung không có sức mạnh sáng tạo lớn như Apple về mặt thiết kế và sức mạnh phần mềm, nhưng hãng này đã chứng tỏ khả năng cạnh tranh với sản phẩm của các đối thủ khác bằng mức giá rẻ hơn. Tại thị trường Mỹ, các sản phẩm smartphone cao cấp của Samsung có giá tương tự như giá iPhone. Tuy nhiên, điện thoại Samsung thi thoảng lại được giảm giá mạnh, thậm chí tới mức chỉ bằng 1/4 mức giá bình thường.
Một thế mạnh khác của Samsung là hãng này có các cở sở sản xuất của riêng mình để sản xuất màn hình, con chip và các linh kiện khác, cho phép hãng có thể cắt giảm chi phí sản xuất smartphone theo cách mà hầu như không một hãng nào khác có thể đuổi kịp. Apple tự mình thiết kế ra sản phẩm và một số công nghệ sử dụng cho các sản phẩm đó, nhưng lại phụ thuộc vào các công ty khác, trong đó có cả Samsung, để sản xuất iPhone.
Ngoài ra, Samsung còn tận dụng được điều mà Apple chưa làm được trên thị trường smartphone. Mỗi năm, Apple chỉ “dính chặt” lấy một mẫu smartphone với mức giá không mấy khác biệt. Trong khi đó, Samsung tung ra nhiều mẫu smartphone khác nhau, đa dạng về hình thức và kích cỡ, với những đặc điểm mới mẻ hơn, chẳng hạn màn hình lớn hơn.
Bên cạnh đó, Samsung đã nhanh tay nắm bắt hệ điều hành Android của Google ngay khi phần mềm này trở nên quen thuộc với người tiêu dùng. Điều này cho phép Samsung trở thành hãng smartphone sử dụng Android lớn nhất tại Mỹ về doanh số.
Để thu hút người tiêu dùng ở các phân khúc thị trường cấp thấp và thị trường mới nổi, Samsung tung ra các sản phẩm smartphone chạy phần mềm Windows Phone của Microsoft.
Kết quả của cuộc đua song mã này là, Apple dường như đang chứng kiến sự tăng trưởng doanh số iPhone chậm lại ngay vào lúc mà smartphone được cho là sẽ chiếm đa số trong doanh số của thị trường điện thoại di động nói chung toàn cầu.
Sự nổi lên của smartphone Samsung đã thu hút nhiều người tiêu dùng chuyển từ sử dụng hàng Apple sang dùng sản phẩm của hãng điện tử Hàn. Một số nhà phát triển ứng dụng cho biết cũng đang chú trọng nhiều hơn tới các ứng dụng cho điện thoại Samsung.
Ông Ken Yarmosh, Giám đốc điều hành công ty Savvy Apps ở Washington, cho biết, công ty của ông ban đầu phát triển ứng dụng cho hệ điều hành iOS của Apple. Tuy nhiên, sau đó, công ty đã đặt trọng tâm vào Android vì các thiết bị của Samsung đang trở nên phổ biến hơn.
Cạnh tranh khốc liệt đã dẫn tới các cuộc đấu đá không khoan nhượng giữa Apple và Samsung. Tháng 8 năm ngoái, tòa án Mỹ ra phán quyết buộc Samsung phải bồi thường hơn 1 tỷ USD cho Apple, cho rằng Samsung đã xâm phạm nhiều bằng sáng chế của đối thủ Mỹ. Hiện Samsung và Apple cũng đang tham gia vào hàng loạt vụ kiện tụng trên khắp thế giới liên quan tới bằng sáng chế về công nghệ và thiết kế.
Có vẻ như, Apple sẽ đáp trả sức mạnh gia tăng của Samsung bằng cách đa dạng hóa dòng sản phẩm iPhone. Nhiều thông tin báo chí gần đây cho thấy, Apple có khả năng sẽ tung ra một mẫu iPhone giá rẻ ngay trong năm 2013 này.
Và bất chấp sự đe dọa của Samsung, Apple vẫn đạt mức doanh số iPhone kỷ lục 47 triệu chiếc trong quý 4/2012. Hai nhà mạng di động lớn nhất của Mỹ là AT&T và Verizon Wireless đều cho biết, phần lớn số smartphone được kích hoạt trong mùa mua sắm cuối năm vừa qua là iPhone.
Tội phạm mạng đang đẩy mạnh các hoạt động khai thác dữ liệu người dùng bằng cách lợi dụng sự phụ thuộc ngày càng lớn của người dùng vào thiết bị di động trong các hoạt động mua sắm, giải trí, liên lạc và làm việc…
Đắk Lắk thí điểm 4 mô hình ứng dụng công nghệ số nhằm phổ cập kỹ năng số trong cộng đồng, thu hẹp khoảng cách số tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tại các buôn làng, những cán bộ cơ sở đang phát huy vai trò “đại sứ số”, đưa công nghệ đến gần hơn với người dân...
Trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng được ứng dụng phổ biến tại Việt Nam, tuy nhiên, chỉ 50% tổ chức Việt Nam hoàn toàn tự tin có thể phát hiện và ứng phó khi hệ thống AI bị xâm nhập…
TP. Hồ Chí Minh có nhiều cơ hội phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo nhờ tiến bộ công nghệ, dòng vốn và kết nối quốc tế. Tuy nhiên, để chuyển tiềm năng thành giá trị kinh tế, thành phố cần thu hẹp khoảng cách giữa nghiên cứu và ứng dụng, thúc đẩy thương mại hóa công nghệ, hoàn thiện thể chế và nâng cao năng lực hấp thụ nguồn lực…
Điểm mới trong hệ thống tiêu chí Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards (VDA) 2026 là sản phẩm, dịch vụ phải chứng minh hiệu quả thực tiễn, được đo lường bằng năng suất lao động, chi phí vận hành, doanh thu...
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Trong 9 tháng năm 2026, Đồng Nai thu hút gần 2,4 tỷ USD vốn FDI, đạt gần 80% kế hoạch năm, với dòng vốn chủ yếu tập trung vào công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ và logistics.