Bán tháo cùng thế giới, cổ phiếu nào được bắt đáy ngược dòng?
Kim Phong
14/09/2022, 12:03
Thị trường chứng khoán toàn cầu rúng động đêm qua với đà tăng lạm phát tháng 8 của Mỹ chưa dừng lại ngay cả khi giá dầu giảm mạnh trong tháng. Thị trường Việt Nam sáng nay cũng không ngoại lệ khi VN-Index bốc hơi 1,38%. Tuy vậy vẫn có dòng tiền đang bắt đáy và nâng đỡ ở không ít cổ phiếu...
Xếp theo giá trị khớp lệnh cho thấy cũng có một số cổ phiếu thu hút được dòng tiền mạnh vào nâng đỡ và giá vẫn tăng.
Thị trường chứng khoán toàn cầu rúng động đêm qua với đà tăng lạm phát tháng 8 của Mỹ chưa dừng lại ngay cả khi giá dầu giảm mạnh trong tháng. Thị trường Việt Nam sáng nay cũng không ngoại lệ khi VN-Index bốc hơi 1,38%. Tuy vậy vẫn có dòng tiền đang bắt đáy và nâng đỡ ở không ít cổ phiếu.
Với độ rộng cuối phiên sáng chỉ còn 43 mã tăng nhưng tới 396 mã giảm tại HoSE, khả năng ngược dòng là cực kỳ hiếm. Trong những phiên hoảng loạn như hôm nay, việc giá giảm là đương nhiên, điểm nhất là ở phản ứng bắt đáy của dòng tiền như thế nào.
Trong 43 cổ phiếu tăng ngược, rất hiếm mã có thanh khoản đảm bảo để có độ tin cậy về giá. Thanh khoản thấp cho thấy nhà đầu tư không giao dịch nhiều nên có thể giá vẫn tăng do giao dịch cung cầu kém hiệu quả, hơn là cổ phiếu có sức mạnh.
Tuy vậy, vẫn có một vài điểm sáng đáng chú ý như EIB tăng 4,05% với thanh khoản 29,2 tỷ đồng; VCG tăng 3,91% giao dịch gần 304 tỷ; DXG tăng 2,84% thanh khoản 193 tỷ; PVD tăng 2,26% thanh khoản 217,6 tỷ; BCG tăng 1,89% giao dịch 112,3 tỷ; FCN tăng 1,66% giao dịch 45,8 tỷ; CKG tăng 1,63% giao dịch 50,2 tỷ; NT2 tăng 1,5% giao dịch 62,5 tỷ.
Nhóm cổ phiếu đáng chú ý khác là xuất hiện giao dịch bắt đáy và nâng được giá phục hồi dần lên, dù vẫn đang dưới tham chiếu. VN-Index chốt phiên sáng giảm 1,38% tương đương 17,23 điểm so với tham chiếu, chỉ mới phục hồi nhẹ 0,22% so với đáy. Thế nhưng thống kê trên cổ phiếu, vẫn có 156 mã “thoát đáy” được từ 1% trở lên, trong đó 87 mã phục hồi được trên 2%. Một số mã thanh khoản nổi bật và có mức phục hồi trên 2% có thể kể tới CII, HCM, DIG, HAG, VCI, SSI với mức giao dịch đều trên 50 tỷ đồng.
VN30-Index chốt phiên sáng cũng đang giảm 1,53% với toàn bộ 30 mã đều đỏ, trong đó 7 mã giảm trên 2% và 19 mã khác giảm từ 1% tới 2%. Chỉ số này cũng đang đứng mức thấp nhất trong buổi sáng, cho thấy hầu hết nhóm blue-chips chưa có sự phục hồi rõ rệt nào. SSI, POW, VCB, VIB, VIC là 5 mã duy nhất thoát đáy được hơn 1%.
Những nỗ lực bắt đáy không đem lại hiệu quả rõ rệt vì đa phần cầu chờ đợi ở giá rất thấp.
Sức ép chính lên các chỉ số vẫn đến từ nhóm blue-chips trong khi nhóm cổ phiếu Midcap dường như khá hơn. VNMidcap chỉ còn giảm 0,74% so với tham chiếu, tương đương phục hồi xấp xỉ 1% so với đáy. Rổ này cũng ghi nhận 11 mã tăng/56 mã giảm. Smallcap đang giảm 1,15% với 18 mã tăng/168 mã giảm tương đương phục hồi 0,67% so với đáy. Về mặt thanh khoản, Midcap cũng đang hút tiền tốt nhất với 3.822,5 tỷ đồng trong khi VN30 mới giao dịch 2.344,9 tỷ đồng. Smallcap giao dịch rất nhỏ 977,7 tỷ đồng.
Hai sàn niêm yết sáng nay chứng kiến mức thanh khoản tăng vọt 77% so với sáng hôm qua, đạt 8.261 tỷ đồng, mức cao nhất trong 10 phiên. Thanh khoản này thể hiện áp lực bán rất mạnh vì đại đa số cổ phiếu vẫn đang giảm giá. Dòng tiền bắt đáy là có, nhưng mới chờ đợi ở giá rất thấp.
Mức giảm rất mạnh sáng nay khiến phiên chiều trở nên bất ổn và khó đoán hơn. Lượng cổ phiếu mới về tài khoản hầu hết đã lỗ và sức ép tâm lý là rất cao. Nhà đầu tư sẽ phải quyết định có cắt lỗ hay hi vọng giá sẽ phục hồi.
Nhà đầu tư nước ngoài tuy đang mua ròng tại HoSE nhưng giao dịch rất nhỏ. Cụ thể, tổng giá trị giải ngân ở sàn này chỉ là 370,6 tỷ đồng, chiếm 4,7% tổng giao dịch của sàn. Giá trị bán ra đạt 330,3 tỷ, tương đương mua ròng 40,3 tỷ đồng. PVD được mua tốt nhất với 47,9 tỷ, HPG 34,9 tỷ SSI 25,4 tỷ. Phía bán ròng có STB -23,5 tỷ, NVL -21,5 tỷ, VHM -20,9 tỷ.
Tiền ảo bị bán tháo sau báo cáo lạm phát Mỹ
11:14, 14/09/2022
Giá vàng lao dốc chóng mặt sau báo cáo CPI Mỹ, “cá mập” SPDR Gold Trust lại xả
09:56, 14/09/2022
Lạm phát nóng, lãi suất có thể tăng tròn 1 điểm phần trăm, kinh tế Mỹ trước nguy cơ hạ cánh cứng
08:39, 14/09/2022
Đọc thêm
Xu thế dòng tiền: Rung lắc để lên tiếp hay thị trường đã đạt đỉnh?
Thị trường tiếp tục có tuần tăng trưởng thứ 3 liên tiếp khi VN-Index chạm sát tới mốc 1700 điểm, tăng 0,9%. Tuy nhiên diễn biến tuần qua đã xuất hiện những tín hiệu khác lạ khi chỉ số lên càng cao, cổ phiếu giảm giá càng nhiều.
Đà Nẵng lập Hội đồng tư vấn, sẵn sàng vận hành Trung tâm tài chính quốc tế
Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng vừa công bố quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn Xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.
VN-Index có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về vùng quanh 1.600 điểm
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 25-29/8/2025.
Vì sao chưa đầy một tháng khối ngoại đã bán ròng hơn 1 tỷ USD?
Thông thường mỗi khi định giá của nhóm ngân hàng PB xấp xỉ 2x là khối ngoại bán ra vì theo quan điểm của dòng vốn ngoại, mức giá này không còn hấp dẫn nữa.
Kiểm toán thông đồng doanh nghiệp bóp méo báo cáo tài chính sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng
Doanh nghiệp kiểm toán“bắt tay” với khách hàng để bóp méo báo cáo tài chính sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng, buộc nộp lại toàn bộ số lợi bất chính và bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán; kiểm toán viên trực tiếp tham gia cũng bị phạt tiền và thu hồi giấy phép hành nghề...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: