
Lo ngại của công luận về việc các dự án bất động sản du lịch dường như chỉ muốn chiếm dụng đất hơn là triển khai thực sự đang được kiểm chứng bằng thực tế, theo báo cáo của các tỉnh thành gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Tại Thanh Hóa, tính đến hết tháng 10/2010 đã có 36 dự án loại này được cấp phép, nhưng chỉ có duy nhất một dự án đi vào hoạt động là khu du lịch Vạn Chài của Công ty TNHH An Bình Mai làm chủ đầu tư. Còn lại, có 12 dự án đang đầu tư, 17 dự án đang lập dự án và 6 dự án chưa triển khai.
Đáng chú ý là hầu hết các dự án này đều được lập theo hình thức chủ đầu tư lập dự án trình và UBND tỉnh phê duyệt.
Tại khu du lịch Hải Tiến, từ năm 2004 UBND tỉnh đã giao đất cho 7 doanh nghiệp với diện tích 130 ha nhưng đến nay chưa có dự án nào đi vào hoạt động.
Dự án của Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Euro có tổng vốn đầu tư 332 tỷ đồng, được lập từ tháng 3/2004 nhưng đến nay mới hoàn thành đưa vào khai thác hai căn biệt thự và một số hạng mục với tổng vốn đầu tư 31,6 tỷ đồng.
Dự án của Công ty TNHH Thảo Thọ Quyến (Invenco) có tổng vốn đầu tư 331 tỷ đồng cũng được lập từ năm 2004, nhưng cho đến nay cũng chỉ mới hoàn thành mặt bằng và một số hạng mục hạ tầng với tổng vốn đầu tư 22,9 tỷ đồng.
Một dự án khác là dự án của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội (Hinco) cũng trong tình trạng tương tự. Chủ đầu tư cam kết từ năm 2004 đến năm 2010 sẽ đầu tư 11 nhà nghỉ, 12 khách sạn hai tầng nhưng đến nay chủ đầu tư mới chỉ bỏ ra vỏn vẹn 2,2 tỷ đồng, chủ yếu cho mặt bằng và một số công trình liên quan.
Theo đánh giá của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa, tiến độ đầu tư cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kinh doanh du lịch của các chủ đầu tư vẫn quá chậm, giá trị thấp.
“Nhiều chủ đầu tư do lập dự án với quy mô lớn nhưng năng lực tài chính có hạn nên mặc dù đã được UBND tỉnh gia hạn thời gian thực hiện dự án nhiều lần nhưng chủ đầu tư vẫn không đủ khả năng thực hiện cả dự án”, trích báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa do ông Ngô Tiến Ngọc, Phó giám đốc sở ký.
Bắc Giang không phải là tỉnh có thế mạnh thật sự về du lịch nghỉ dưỡng nhưng tại đây cũng đã có tới 13 dự án được cấp phép với tổng vốn đăng ký 682,24 tỷ đồng và 30 triệu USD, diện tích đất đăng ký là 1.000 ha. Trong số này, có 6 dự án khu du lịch sinh thái, 4 dự án khu nghỉ dưỡng và 2 dự án du lịch nghỉ dưỡng có sân golf.
Tỉnh cũng đã lập và công bố danh mục 4 dự án bất động sản du lịch, trong đó có dự án khu du lịch sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng Hồ Cấm Sơn tại huyện Lục Ngạn có vốn đầu tư có thể lên tới 2.300 tỷ đồng.
Tuy nhiên, đáng nói là dự án duy nhất đi vào hoạt động là dự án nhà hàng và khu vui chơi giải trí của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Lam Sơn nhưng kết quả rất khiêm tốn. Tổng cộng 3 năm 2008, 2009, 2010, dự án này mới chỉ tạo được doanh thu 6 tỷ đồng, nộp ngân sách 0,6 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 40 lao động thường xuyên.
Tỉnh Bắc Giang có lẽ nên so sánh kết quả này với con số vốn đăng ký cũng như diện tích đất đai mà các dự án dự kiến triển khai.
Bình Phước và Trà Vinh, các tỉnh vốn được biết đến nhiều hơn bởi trồng cao su và trồng lúa, cũng có tên trên bản đồ bất động sản du lịch khi góp tên 3 dự án loại này tại mỗi tỉnh. Tuy nhiên, chậm triển khai cũng là tình trạng chung của các dự án này.
Nhìn chung, các nhà đầu tư có xu hướng hoàn tất mặt bằng và xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xong rồi… để đấy. Một số dự án thì thậm chí không thể hoàn tất việc giải phóng mặt bằng dù đã được cấp phép 5-7 năm nay.
Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư hiện đang tổng hợp thông tin từ các tỉnh thành để chuẩn bị cho một cuộc tổng thanh tra trên diện rộng đối với hàng loạt dự án bất động sản du lịch trên toàn quốc. Song với tình trạng hiện nay tại các tỉnh thành, lực lượng này có thể sẽ khá “mệt” với công tác của mình.
Bộ Tài chính đã trình Chính phủ đề xuất bổ sung vào Chương trình lập pháp năm 2026 đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, với tiến độ trình Quốc hội khóa XVI tại Kỳ họp thứ hai (tháng 10 năm 2026).
Chứng khoán Beta bị phạt 187,5 triệu đồng do cho vay đối với một số cá nhân thông qua hình thức tạm ứng (giao vốn) tại một số thời điểm trong năm 2024 và năm 2025.
Nguyên nhân cổ phiếu AAV bị hủy niêm yết trên HNX là do hoạt động kinh doanh của CTCP AAV Group (được xác định theo chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ trên Báo cáo tài chỉnh hợp nhất đã kiểm toán) bị thua lỗ trong 03 năm liên tục gần nhất (2023, 2024, 2025),
Bộ Công an cho rằng mức phạt tiền với một số tội danh chưa phù hợp như các tội trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thương mại; các tội trong lĩnh vực thuế, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm và các tội khác xâm phạm trật tự quản lý kinh tế…
Cổ phiếu VNE bị đưa vào diện diện cảnh báo từ ngày 24/4 do chậm nộp báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán, còn cổ phiếu VMD có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.