
Theo Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (Vars), khu vực phía Đông Hà Nội năm 2022 có khoảng 11.500 sản phẩm mở bán mới. Nếu tính tổng nguồn cung bất động sản từ khu vực này thì sẽ gấp đôi khu vực phía Tây và gấp 5 lần các khu vực còn lại. Sang đến hết quý 1/2023, khu vực này vẫn tiếp tục cung cấp ra thị trường hơn 77.000 sản phẩm bất động sản.
“Đây là khu vực dẫn đầu về nguồn cung hiện hữu. Đặc biệt 3 năm tới đối với căn hộ cao tầng, dự kiến khu vực phía Đông Hà Nội sẽ trở thành nơi dẫn đầu thị trường khi nguồn cung ước có khoảng gần 92.000 căn hộ”, Vars nhận định.
Năm 2022, khu vực phía Đông cũng ghi nhận hơn 8.000 giao dịch thành công, đứng đầu thị trường. Tiếp đó, tỉ lệ hấp thụ chung toàn khu vực trong quý 6 tháng đầu năm 2023 đạt 30%, tương đương gần 700 giao dịch. Khách hàng khu vực phía Đông Hà Nội chủ yếu đến từ các quận trung tâm Hà Nội, các tỉnh phía Bắc: Hải Phòng, Hưng Yên, Hải Dương.... đa số đều là người trẻ có thu nhập cao, làm chủ doanh nghiệp hay kinh doanh tự do, hoặc gia đình trung lưu có tích lũy tài sản mua nhằm mục đích thay đổi không gian sống, hay để dưỡng già. Ngoài ra, đây cũng là khu vực mà tầng lớp trí thức lẫn chuyên gia nước ngoài hướng tới.
“Các dự án đã bàn giao, đều đã và đang có tỷ lệ dân cư ở đông, một phần từ lượng dân cư mua để ở, một phần từ các hộ kinh doanh thuê với giá rẻ nhờ chính sách thu hút dân cư hấp dẫn”, Vars nhận định.
Cùng với lượng giao dịch tăng trưởng khá, khu vực phía đông còn được nhận xét có tốc độ tăng giá tốt nhất, đặc biệt sản phẩm thấp tầng - giá sơ cấp trung bình đạt 155 triệu đồng/m2, do các dự án khu vực này đều là dự án đại đô thị chất lượng cao. Đáng chú ý, giai đoạn 2012 - 2022, giá chào bán thị trường sơ cấp ghi nhận mức tăng đều và trung bình 20%/năm. Một số dự án ghi nhận giá chào bán giai đoạn tiếp theo cao hơn tới 30% so giai đoạn trước (cách nhau khoảng một năm); giai đoạn 2020 - 2022, giá bán sản phẩm thấp tầng ghi nhận mức tăng trưởng nóng, mức tăng phổ biến từ 100% - 150%, thậm chí gấp 3 – 4 lần so những ngày đầu mở bán.
Nhìn nhận vị trí của khu Đông Hà Nội, PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện kinh tế Việt Nam, cho rằng khu Đông của Hà Nội là nơi có tầm nhìn phát triển khác biệt, hướng đến sự bền vững, đồng bộ chứ không kiểu thời vụ, chộp giật. “Nếu đánh giá thẳng thắn, phía Đông sẽ rất nhanh chóng tăng tốc trở thành điểm đến lý tưởng trên bản đồ đầu tư tại thị trường bất động sản Hà Nội. Tọa độ phía Đông thực sự định hình chuẩn mực đô thị hiện đại cho Thủ đô, rộng ra là vùng trọng điểm Bắc Bộ và cả nước”, PGS.TS Trần Đình Thiên khẳng định.
Nêu quan điểm, ông Lê Đình Chung, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn và phát triển bất động sản SGO Homes, nhận định trong vòng 5 năm trở lại đây, thị trường địa ốc khu Đông Hà Nội đã chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ với hàng loạt dự án đại đô thị “all in one”.
Dự báo khu vực phía Đông, ông Lê Đình Chung cho rằng hiện nay rất nhiều yếu tố tích cực giúp thị trường phía Đông phát triển mạnh mẽ hơn nữa vào thời gian tới. Cụ thể, khu vực phía Đông có quận Long Biên, huyện Gia Lâm và tỉnh Hưng Yên, trong đó, Gia Lâm đã trình phương án lên quận. Năm 2022, huyện này hoàn thành 15/16 chỉ tiêu kế hoạch thành phố giao (7 chỉ tiêu vượt kế hoạch). Mặt khác, giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu do huyện quản lý tăng vượt kế hoạch; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng nhanh tỷ trọng dịch vụ.
Mặt khác, về kinh tế, Long Biên cũng duy trì tốc độ tăng trưởng khá, tốc tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm ở mức cao từ 15-21%/năm; mục tiêu thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 107 triệu đồng/người/năm, tăng 23% so năm 2022. Còn quy hoạch đô thị Văn Giang, tỉnh Hưng Yên (phía Bắc giáp huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội) có tính chất là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, giáo dục - đào tạo của khu vực; đầu mối giao thông, giao lưu quan trọng của vùng Thủ đô Hà Nội, vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước.
Nhấn mạnh thêm, ông Chung cho rằng, quỹ đất khu vực còn rất nhiều, phù hợp để phát triển nhiều dự án lớn. Đồng thời không kém phần quan trọng là hạ tầng giao thông khu Đông đang ngày càng được chú trọng đầu tư, triển khai xây dựng.
Liên quan vấn đề này, Phó Chủ tịch Vars Nguyễn Chí Thanh nhận định: “Không phải Đông hay Tây mà ở đâu có sự đầu tư bài bản hạ tầng giao thông, tư duy phát triển hiện đại, quỹ đất dồi dào thì ở đó tất yếu thu hút sự phát triển của nhà đầu tư. Khu Đông chính là khu vực có lợi thế đó”
Dưới góc độ doanh nghiệp phát triển dịch vụ bất động sản, bà Vũ Hà Thu, Phó Tổng giám đốc Newstarland đánh giá, hiện nay người dân không quan trọng khoảng cách bao xa mà quan trọng di chuyển bao lâu. Vì vậy, dù là vùng ven Thủ đô nhưng được quy hoạch đồng bộ hạ tầng, thì người dân vẫn đổ về sinh sống.
So với Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023, dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) cắt giảm 4/12 thủ tục hành chính, rà soát tinh giản, rút ngắn thời gian thực hiện 7/12 thủ tục hành chính, cắt giảm, đơn giản hóa 9/31 điều kiện đầu tư kinh doanh…
TP. Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP.Hà Nội và tỉnh Phú Thọ tại khu vực Vườn quốc gia Ba Vì và vùng đệm. Theo đó, phương án đề xuất điều chỉnh 4.006,38 ha diện tích tự nhiên (gồm phần diện tích Vườn quốc gia Ba Vì và vùng đệm) về TP. Hà Nội quản lý...
Ngày 21/10/2026, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR: HOSE) tổ chức lễ giới thiệu QTopia - “thành phố cuối tuần”, điểm đến vui chơi, giải trí, ẩm thực ngày và đêm sôi động, cách Sài Gòn chỉ 75 phút di chuyển.
Khó khăn tài chính khiến các doanh nghiệp bất động sản phụ thuộc nhiều vào vốn vay, tiêu thụ sản phẩm chậm, có thể phải điều chỉnh chiến lược kinh doanh và giá bán để duy trì dòng tiền...
Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) nêu rõ 03 mục tiêu lớn: thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các quan điểm, chủ trương của Đảng, bảo đảm tính kế thừa, thống nhất của hệ thống pháp luật; giải quyết kịp thời các vấn đề cấp bách từ thực tiễn, tháo gỡ các "điểm nghẽn" về thể chế nhằm giải phóng nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và cải cách thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu vận hành của chính quyền địa phương 02 cấp.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 42-2026 phát hành ngày 19/10/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Ở giữa đảo ngọc Phú Quốc, có một mô hình trống nấm Linh Chi đỏ từ nhiều năm nay, tạo thêm một phần việc làm cho người dân địa phương. Nấm ở đây được nuôi trồng theo kỹ thuật nông nghiệp công nghệ cao, nguyên liệu được hấp thanh trùng, tiệt trùng trước khi cấy phôi giống.