
Chiều ngày 12/6, cảnh sát chống bạo động Hong Kong đã dùng bình xịt hơi cay trong các cuộc đụng độ với người biểu tình. Đạn cao su và dùi cui cũng được sử dụng - Ảnh: Bloomberg.
Người biểu tình bỏ chạy để tránh đạn hơi cay của cảnh sát - Ảnh: Bloomberg.
Nghị sỹ Wu Chi-wai nói với lực lượng an ninh đứng bảo vệ tòa nhà trụ sở Hội đồng Lập pháp, tức nghị viện Hong Kong - Ảnh: Bloomberg.
Đa số người biểu tình đeo khẩu trang từ trước để phòng trường hợp cảnh sát bắn hơi cay - Ảnh: Bloomberg.
Dòng người biểu tình gây tắc nghẽn giao thông trên một con đường chính ở khu vực trung tâm - Ảnh: Bloomberg.
Nghị sỹ ủng hộ dân chủ Claudia Mo phát biểu trước đám đông, tay giơ khẩu hiệu kêu gọi xóa bỏ dự luật dẫn độ - Ảnh: Bloomberg.
Dù chính quyền Hong Kong tuyên bố hoãn thảo luận dự luật gây tranh cãi, người biểu tình vẫn không rời đi - Ảnh: Bloomberg.
Người biểu tình bao vây khu vực các tòa nhà công quyền của Hong Kong, trong đó có Hội đồng Lập pháp - Ảnh: Bloomberg.
Nhiều người biểu tình dùng ô để che chắn khi đối diện cảnh sát - Ảnh: Bloomberg.
Khu vực trung tâm của Hong Kong rơi vào tê liệt vì lượng người biểu tình lớn - Ảnh: Bloomberg.
Một người biểu tình đang tìm cách dựng chướng ngại vật trên đường - Ảnh: Bloomberg.
Nhiều rào chắn đã được dựng lên trên những con đường chính - Ảnh: Bloomberg.
Người biểu tình dựng rào chắn để cản trở giao thông và để ngăn trước lực lượng cảnh sát chống bạo động - Ảnh: Bloomberg.
Người biểu tình đối diện hàng rào cảnh sát trước một tòa nhà công quyền - Ảnh: Bloomberg.
Người biểu tình cầm hoa đứng đối mặt lực lượng cảnh sát - Ảnh: Bloomberg.
Một người biểu tình ngồi thiền ngay cạnh hàng rào cảnh sát - Ảnh: Bloomberg.
Nhiều người biểu tình đã có mặt ở nơi biểu tình từ sáng sớm ngày thứ Tư - Ảnh: Bloomberg.
Thậm chí, nhiều người ngủ sẵn ở nơi biểu tình từ đêm ngày thứ Ba - Ảnh: Bloomberg.
Đám đông biểu tình vào chiều ngày thứ Tư đã gây tắc nghẽn hoàn toàn những con đường dẫn vào khu trụ sở chính quyền Hong Kong - Ảnh: Bloomberg.




Theo dữ liệu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), tại một số nước, hơn 20% người từ 66 tuổi trở lên thuộc diện nghèo, trong khi ở những nước khác, tỷ lệ này chưa đến 5%...
Giá bitcoin tăng mạnh trở lại đang thu hút sự chú ý đối với ông Giancarlo Devasini, người giàu nhất Italy và là chủ tịch Tether, công ty phát hành đồng stablecoin USDT...
Quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang xuất hiện thêm nhiều điểm nóng, từ thuế quan, tình trạng dư thừa công suất sản xuất đến kiểm soát công nghệ và các biện pháp trừng phạt liên quan đến Iran...
Từ Mỹ, châu Âu đến châu Á, các cổ đông đang gia tăng sức ép buộc doanh nghiệp cải thiện hiệu quả hoạt động, thay đổi chiến lược kinh doanh và gia tăng lợi ích dành cho nhà đầu tư…
Năm 2025, tổng vốn hóa thị trường cổ phiếu toàn cầu đạt mức kỷ lục 157,8 nghìn tỷ USD, tăng hơn 25 nghìn tỷ USD so với năm trước...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Việt Nam đang có tiềm năng lớn về trữ lượng dầu mỏ. Thậm chí, với những nguồn mỏ dầu khí đang cạn kiệt còn mở ra cơ hội lưu trữ carbon. Tận dụng tốt các nguồn mỏ này sẽ tạo ra CCS, Carbon Capture & Storage – một thị trường mới đầy tiềm năng, quy mô hàng chục tỷ USD.