VNI đóng cửa giảm nhẹ 0,2% nhờ VIC còn tăng 1,41%, STB tăng 5,45%, LPB tăng 2,28%, VHM tăng 0,48%. Tuy nhiên độ rộng cho thấy tỷ lệ giảm giá áp đảo 2,3/1, với 125 mã giảm vượt 1%.
Rõ ràng thị trường đã xuất hiện đợt chốt lời mạnh hơn hôm qua đáng kể và không còn duy trì được phân hóa nữa. Thanh khoản hai sàn tăng gần 23% so với hôm qua, đạt hơn 23k tỷ chưa tính thỏa thuận, xác nhận có áp lực bán dưới tham chiếu. Tuy 3 phiên gần nhất VNI có tiến triển nhưng cổ phiếu thì đã chững lại từ 4 phiên nay, chưa kể từ tuần trước đã có nhiều mã quay đầu sớm hơn.
Điều này phù hợp với quan điểm đánh T+ khi lần lượt các cổ phiếu có khả năng tăng giá khác nhau và không nhiều mã tăng quá 3 phiên liên tục. Sau một nhịp đi lên nối tiếp khá tốt trong ngắn hạn kể từ khi có thỏa thuận ngừng bắn, sự thận trọng đã tăng dần cho đến thời hạn chót. Hôm nay cầu suy yếu đáng kể trong khi bên bán đã chủ động hạ giá nhiều hơn, đánh mất khả năng duy trì độ phân hóa trong giá cổ phiếu.
Hiện tại khả năng gặp gỡ của hai đoàn đàm phán chưa rõ ràng, ít nhất phải có tín hiệu xác thực điều này thì mới có thể kỳ vọng kéo dài thỏa thuận ngừng bắn. Khi điều này xuất hiện mới có thể bắt đầu đàm phán. Tiếp đó là rủi ro đàm phán không đi đến kết quả nào, dẫn đến những hành động gây sức ép mới, đẩy xung đột nóng hơn. Kịch bản lạc quan là hai bên “tạm chốt” được gì đó và tình huống hòa hoãn tiếp tục được kéo dài để dư địa thời gian đàm phán lần thứ 3. Thị trường có thể phản ứng tốt trong kịch bản này. Kịch bản tốt nhất là xung đột được kết thúc hoàn toàn trên bàn đàm phán, thị trường sẽ bùng nổ.
Nói chung các kịch bản như vậy thì không khó để “vẽ” ra, chỉ có điều tình huống xuất hiện là gì thì không đoán trước được. Kịch bản nào cũng có thể thực hiện giao dịch, ngay cả khi phái sinh đang chiết khấu khá rộng. Vấn đề là cần phải chờ tín hiệu xác nhận, không cần phải đặt cược sớm.
Thị trường phái sinh đầu phiên hôm nay thể hiện tâm lý thận trọng rất rõ. VN30 bật tăng mạnh trong nửa đầu phiên thì basis có lúc chênh lệch hơn -20 điểm. Sự thận trọng quá mức làm mất lợi thế ngay cả với Long. Lúc VN30 bật lên từ 2027.xx, basis -13 điểm là rất lớn nhưng khi chỉ số chạm tới 2040.xx lần đầu tiên thì basis lại -21 điểm. Lúc VN30 quay đầu từ 2040.xx thì basis -17 điểm, vào Short không được. Duy nhất lúc VN30 retest không thành công mốc 2027.xx buổi chiều, basis đỡ hơn, chiết khấu khoảng 8 điểm là có thể Short được.
Thị trường đang đi đến thời điểm bất định với kịch bản xấu lẫn tốt đều có thể xảy ra. Hoạt động chốt lời trên diện rộng hôm nay thực ra là phản ánh quan điểm ngại rủi ro. Tiền thu về mới là tiền thực. Nếu kịch bản xấu xuất hiện thì chỉ cần 1 phiên có thể mất sạch. Trong đầu cơ, nên dự phòng cho kịch bản xấu nhất chứ không phải hi vọng kịch bản tốt nhất sẽ đến.
VN30 đóng cửa tại 2007.08. Cản gần nhất ngày mai là 2014; 2027; 2040; 2049; 2062; 2072; 2079. Hỗ trợ 1997; 1982; 1973; 1960; 1950; 1935.
“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.




Với mức 0,49%, Việt Nam chỉ cao hơn Philippines. Trong khi đó, một số quốc gia Đông Nam Á như Indonesia, Malaysia và Thái Lan vẫn có tỷ trọng cao hơn Việt Nam trong rổ chỉ số này.
Sau phiên sáng giao dịch khá tích cực, dòng tiền có tín hiệu chững lại chiều nay, thanh khoản sụt giảm nhẹ và thị trường không mạnh thêm. Nhóm blue-chips ghi nhận hiện tượng trượt giá khá nhiều và nếu không có VIC, VHM nâng đỡ, VN-Index đã suy yếu. Loạt cổ phiếu bất động sản tầm trung cũng có diễn biến khá tích cực.
Ngày 24/8, Tập đoàn BIG (UPCoM: BIG) công bố đính chính báo cáo tài chính quý 2/2026 của cho thấy doanh nghiệp đang tập trung nguồn lực đáng kể vào việc M&A các quỹ đất đắc địa.
Trong kịch bản tích cực, quy mô phân bổ của các cổ phiếu đều tăng đáng kể. VIC đứng đầu với khoảng 653,93 triệu USD, tiếp đến VHM 242,06 triệu USD và VCB 74,41 triệu USD.
Nối tiếp sự hưng phấn của phiên cuối tuần trước, thị trường sáng nay tăng tốt dù gặp áp lực chốt lời nhất định quanh vùng khá cự 1800 điểm. Thanh khoản tăng mạnh 80% cho thấy có dòng tiền duy trì khá tốt.
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Không chỉ mở rộng, giao thêm thẩm quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp mà còn giao cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam là đơn vị chủ lực thay mặt cho Nhà nước để quản lý hợp đồng về dầu khí. Đó là những thay đổi rất lớn từ Luật Dầu khí (sửa đổi) hiện nay.