16:55 18/04/2023

Blog chứng khoán: “Hàng nóng” bất động sản, chứng khoán

iTrader

Thị trường phục hồi khá tốt ở cổ phiếu hôm nay nhờ sự bùng nổ bất ngờ của nhóm chứng khoán. Nhóm này chạy trước, kéo theo đà hồi giá lan tỏa rộng ở nhiều mã khác trong nửa cuối phiên. Tuy nhiên đây vẫn chỉ là các biến động thông thường, tạo cơ hội ở cổ phiếu đơn lẻ chứ không phải xu hướng...

VN30 dao động rất nhỏ.
VN30 dao động rất nhỏ.

Thị trường phục hồi khá tốt ở cổ phiếu hôm nay nhờ sự bùng nổ bất ngờ của nhóm chứng khoán. Nhóm này chạy trước, kéo theo đà hồi giá lan tỏa rộng ở nhiều mã khác trong nửa cuối phiên. Tuy nhiên đây vẫn chỉ là các biến động thông thường, tạo cơ hội ở cổ phiếu đơn lẻ chứ không phải xu hướng.

Điểm tích cực ở nhịp phục hồi buổi chiều là tiền. Thanh khoản khá cao và tăng mạnh so với buổi sáng, trong khi giá cũng lên theo. Nói đơn giản là nhịp tăng này có sự phù hợp giữa thanh khoản và chiều giá, thể hiện lực mua chủ động tăng.

Nhìn tổng thể thì mức tăng hôm nay mạnh ở một nhóm nhỏ cổ phiếu, còn lại chỉ ở ngưỡng dao động hàng ngày. Tiền cũng vậy, tạo được hiệu ứng đồng thuận giữa thanh khoản và hướng giá cũng không phải trên diện rộng. Tâm điểm là cổ phiếu chứng khoán như SSI, VND, HCM, VCI, FTS, bất động sản như DIG, VCG, DXG, LCG. Tuy nhiên các cổ phiếu này đều vừa có một nhịp điều chỉnh và biên độ tăng hôm nay chưa thay đổi gì, giá có thể chỉ test lại đỉnh cũ, thậm chí là dao động thông thường.

Một nhóm cổ phiếu mạnh một ngày không có nghĩa là thị trường đã thay đổi. Có chăng đó chỉ là cơ hội rất ngắn hạn cá biệt, thậm chí là cơ hội để chốt lời lần thứ hai. Nhưng nhịp nảy lên như vậy nên rất thận trọng, nếu có tham gia cũng chỉ với tỷ trọng nhỏ vì xác suất sai cao hoặc nhịp nảy quá ngắn. Điều quan trọng nhất vẫn là tổng thể danh mục đang như thế nào để có hành động phù hợp. Cổ phiếu yếu thì vẫn nên cắt bỏ hoặc giảm tỷ trọng bất kể là blue-chips hay penny, cổ phiếu mạnh có thể giữ thêm để chờ giá chốt tốt hơn.

Nói chung thị trường vẫn đang phân hóa và dao động trong xu hướng điều chỉnh ngắn hạn. Vì diễn biến chỉ số không có giá trị nhiều lắm trong giai đoạn này nên điều nên làm là co gọn danh mục càng ít mã càng tốt, hạn chế mua mới, nếu tranh thủ trading T+ thì nên là bán ròng.

Thị trường phái sinh hôm nay khó chơi, giai đoạn đầu thì F1 chiết khấu quá rộng trong khi sắp đáo hạn. Giai đoạn sau thì blue-chips quá kém nên VN30 dao động nhỏ. Khoảng dao động rộng nhất dự kiến cho hôm nay là 1067.xx tới 1061.xx. Sau nhịp test 1067.xx không thành công đầu phiên, VN30 bắt đầu hành trình tìm xuống 1061.xx. Tuy nhiên mức chiết khấu trước gần 3 điểm đã hạn chế biên lợi nhuận của vị thế Short và sau đó càng lúc càng hẹp lại hơn. Vì thế VN30 tuy đi chuẩn xuống 1061.xx tức là giảm biên độ 6 điểm nhưng F1 chỉ giảm với biên độ 3 điểm. Chiều tăng thì không thể giao dịch được vì đến khoảng 1h45 nhóm chứng khoán mới nóng lên và cũng không giúp các blue-chips vượt qua được sức ì, khiến VN30 di chuyển rất hẹp. Tiền vào các trụ quá nhỏ, nhất là ở cổ phiếu ngân hàng, nên giá hồi yếu. Chiều nay Long/Short đều nhiễu và lỗ.

F1 sắp đáo hạn nhưng lần này khó có biến động mạnh, trừ phi tiền vào blue-chips nhiều hơn. Nhịp hồi chiều nay có vẻ hưng phấn, nhưng không chắc sẽ kéo dài. Khả năng cao hơn là biên độ của VN30 sẽ được mở rộng nhờ trụ theo cả hai hướng. Vì vậy chiến lược là Long/Short linh hoạt dựa trên tín hiệu basis và chú ý cung cầu ở trụ.

VN30 chốt hôm nay tại 1064.55. Cản gần nhất ngày mai là 1067; 1071; 1076; 1082; 1089; 1092. Hỗ trợ 1062; 1059; 1054; 1048; 1041; 1037; 1029.

Setup Short buổi sáng khi VN30 rời 1067.xx bị hạn chế nhiều từ sự co dãn basis bất lợi.
Setup Short buổi sáng khi VN30 rời 1067.xx bị hạn chế nhiều từ sự co dãn basis bất lợi.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.