
Không rõ vì sao đột nhiên cung cầu ngãng ra trong phiên giao dịch hôm nay, trong khi kỳ vọng sẽ mạnh lên, nhưng thị trường là vậy. Điểm tốt là mua bán nhỏ chứng tỏ cả hai bên đều do dự, chứ không lo sợ.
Ngày mai F1 sẽ đáo hạn nhưng trong phiên basis vẫn đảo chiều liên tục. Thanh khoản cơ sở quá nhỏ nên bất kỳ lúc nào các trụ cũng có thể biến động mạnh. Vì thế basis chính là yếu tố cản trở giao dịch phái sinh.
Ngược lại, cơ sở hầu như chỉ là những dao động hẹp, từ chỉ số tới cổ phiếu. Trạng thái giăng co hẹp giúp thanh khoản cực thấp hôm nay không xấu, đơn giản là cung cầu không gặp nhau. Ở mỗi thời điểm lực mua hay bán lấn át một bên thì giá chuyển động theo, nhưng bán xong thì áp lực giảm nên giá có thể phục hồi. Độ dày của thanh khoản là một yếu tố đảm bảo sự tin cậy cho dao động giá, nên trong những ngày như thế này, tăng hay giảm không phản ánh rõ quan điểm của mỗi bên. Hiện tượng giao dịch như vậy là trung tính, nói tiền không vào để đẩy lên cũng được, mà bán ít nên giá dập dình đi ngang cũng đúng. Có lẽ phải qua phiên đáo hạn để cơ sở mua bán thoải mái hơn.
Độ rộng đang thể hiện sự phân hóa, thậm chí dù giảm nhiều hơn tăng nhưng trong nhóm giảm cũng có sự phân hóa về mức độ. Rất nhiều mã giảm ở ngưỡng dao động thông thường hàng ngày. Quan sát giao dịch ở cổ phiếu cụ thể có nhiều thông tin hơn là tổng hợp thị trường. Lúc này cổ phiếu quan trọng hơn chỉ số, chọn đúng mã lợi nhuận vẫn khá đẹp và lực chốt lời dọc đường nhỏ.
Kết quả kinh doanh quý 3 đang ra, khả năng cao là tốt xấu lẫn lộn, nên thị trường khó hình thành được một sóng tăng cho “ra hồn”. Dòng tiền cũng đang rất hạn chế vì thị trường vẫn chỉ là phục hồi trong xu hướng giảm. Không nên kỳ vọng quá cao vào nhịp hồi này và đặt điểm chốt lời phù hợp, chắc ăn. Sau tháng 10 sẽ là khoảng thời gian khá bất lợi về thông tin.
F2 hôm nay mở rộng chiết khấu lên trung bình tới -14 điểm cả phiên, trong phiên nhiều lúc tới -16 điểm. Basis này bớt rủi ro cho Long, nhưng cơ hội cũng không nhiều do doạt động đẩy trụ rất kém, dù có lợi thế về thanh khoản. F2 có một bull-trap bẫy vị thế Long khi VN30 dập dình quanh 1049.xx. Setup tốt hơn về cuối phiên khi VN30 giảm đến gần 1044.xx và TCB, CTG, STB được kéo mạnh. Tuy nhiên nhóm này ảnh hưởng bị hạ chế và biên độ tăng của F2 cũng bị bù trừ vào basis. Nói chung là không ăn thua! Ngày mai đáo hạn F1, nên hạn chế giao dịch.
VN30 chốt hôm nay tại 1053.65. Cản gần nhất ngày mai là 1059; 1066; 1073; 1080; 1091; 1095. Hỗ trợ 1049; 1046; 1044; 1038; 1034; 1025.
“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.




Dù hưng phấn có “nguội” đi một chút sau 2 ngày nghỉ cuối tuần nhưng thị trường hôm nay vẫn khá tích cực. Độ rộng xác nhận diễn biến tăng lan tỏa và thanh khoản duy trì khá. Điều còn thiếu là sự đồng thuận ở nhóm trụ.
Với mức 0,49%, Việt Nam chỉ cao hơn Philippines. Trong khi đó, một số quốc gia Đông Nam Á như Indonesia, Malaysia và Thái Lan vẫn có tỷ trọng cao hơn Việt Nam trong rổ chỉ số này.
Sau phiên sáng giao dịch khá tích cực, dòng tiền có tín hiệu chững lại chiều nay, thanh khoản sụt giảm nhẹ và thị trường không mạnh thêm. Nhóm blue-chips ghi nhận hiện tượng trượt giá khá nhiều và nếu không có VIC, VHM nâng đỡ, VN-Index đã suy yếu. Loạt cổ phiếu bất động sản tầm trung cũng có diễn biến khá tích cực.
Ngày 24/8, Tập đoàn BIG (UPCoM: BIG) công bố đính chính báo cáo tài chính quý 2/2026 của cho thấy doanh nghiệp đang tập trung nguồn lực đáng kể vào việc M&A các quỹ đất đắc địa.
Trong kịch bản tích cực, quy mô phân bổ của các cổ phiếu đều tăng đáng kể. VIC đứng đầu với khoảng 653,93 triệu USD, tiếp đến VHM 242,06 triệu USD và VCB 74,41 triệu USD.
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Không chỉ mở rộng, giao thêm thẩm quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp mà còn giao cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam là đơn vị chủ lực thay mặt cho Nhà nước để quản lý hợp đồng về dầu khí. Đó là những thay đổi rất lớn từ Luật Dầu khí (sửa đổi) hiện nay.