
Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển: “Tại sao một số dự án chưa đủ thủ tục mà đã trình ra Quốc hội để phân bổ vốn?”.
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương: “Chúng tôi hy vọng thời gian đó làm xong thủ tục”.
Phó chủ tịch Phùng Quốc Hiển: “Sao lại hy vọng? Luật không có điều nào là hy vọng cả!”.
Đây là một đoạn đối thoại tại buổi họp sáng 16/8, khi Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tờ trình điều chỉnh vốn nước ngoài năm 2016 của Chính phủ.
Chưa có căn cứ, vẫn đề nghị
Theo tờ trình, Quốc hội đã thông qua 50.000 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài (vốn ODA và vốn vay ưu đãi các nhà tài trợ nước ngoài) nguồn ngân sách Trung ương năm 2016.
Trong đó, phân bổ chi tiết cho các bộ, ngành Trung ương và địa phương là 48.700 tỷ đồng, còn lại 1.300 tỷ đồng để lại dự phòng chưa phân bổ.
Trong 638,5 tỷ đồng chưa giao kế hoạch, có 78.5 tỷ đồng không có nhu cầu sử dụng của ba địa phương là Bắc Ninh, Đồng Nai, Khánh Hoà, Thứ trưởng Phương cho biết.
Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 5 năm 2016, đã giải ngân được 17.297,746 tỷ đồng, đạt 36,1% kế hoạch vốn đã giao.
Kết quả này, theo Chính phủ, là có sự chênh lệch rất lớn giữa các bộ, ngành Trung ương và địa phương. Một số bộ, ngành Trung ương và địa phương đã giải ngân cơ bản hết kế hoạch, nhưng cũng còn nhiều bộ, ngành Trung ương và địa phương giải ngân rất thấp, thậm chí chưa giải ngân.
Hiện nay số vốn giải ngân quá chênh lệch, Chính phủ đang giao các bộ, ngành trung ương và địa phương rà soát xác định chính xác khả năng thực hiện và giải ngân của từng dự án trong năm 2016, nên Chính phủ chưa có căn cứ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều hòa kế hoạch vốn nước ngoài giữa các bộ, ngành trung ương, địa phương, tờ trình nêu rõ.
Chưa có căn cứ, song Chính phủ vẫn đề nghị Uỷ ban Thường vụ Quốc hội giao Thủ tướng ba nội dung.
Một là chủ động bổ sung số vốn kế hoạch nước ngoài năm 2016 mà Quốc hội chưa phân bổ chi tiết (1.300 tỷ đồng), cho các dự án của các bộ, ngành Trung ương và địa phương chưa được giao kế hoạch hoặc đã giải ngân hết kế hoạch năm 2016. Nhà tài trợ đang yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân trong năm 2016, nếu không giải ngân hết số vốn này sẽ rút vốn và kết thúc hiệp định.
Hai là cắt giảm 78,5 tỷ đồng kế hoạch vốn nước ngoài của 3 địa phương không có nhu cầu sử dụn, để bổ sung cho các bộ, ngành Trung ương và địa phương khác.
Và cuối cùng là điều hòa kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016 giữa các bộ, ngành Trung ương, địa phương trong tổng mức 50.000 tỷ đồng đã được Quốc hội phê duyệt; theo nguyên tắc giảm vốn đối với các dự án giải ngân thấp hoặc chưa giải ngân, để điều chuyển cho các dự án đã đạt mức giải ngân cao, hoặc đã giải ngân hết kế hoạch, có nhu cầu bổ sung thêm vốn.
Thẩm tra nội dung Chính phủ trình, bên cạnh nguyên nhân ba địa phương không có nhu cầu vẫn được bố trí vốn, Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội còn đề nghị Chính phủ giải trình rõ lý do dự án của Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch đã có quyết định đầu tư từ ngày 16/5/2014, nhưng không được đưa vào dự toán năm 2016 để trình Quốc hội quyết định, nay lại đề nghị bổ sung.
“Khó hiểu lắm”
Khá ngạc nhiên trước nội dung không ít mâu thuẫn của tờ trình, các ý kiến thảo luận đặt ra không ít lo ngại.
Tổng thư ký Nguyễn Hạnh Phúc đặt vấn đề: Chính phủ nói chưa có căn cứ, thế thì Thường vụ bàn thế nào? “Chờ Chính phủ khẳng định căn cứ đã”, ông nói.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng cho rằng chưa có đủ cơ sở để cho ý kiến.
“Dự án đã có quyết định đầu tư thì không trình bố trí vốn, nơi chưa có nhu cầu thì lại bố trí, những cái này khó hiểu lắm”, bà Ngân nhấn mạnh.
Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Chính phủ lập lại kỷ cương trong việc sử dụng vốn, trong đó có vốn nước ngoài, phân bổ điều chuyển đúng đối tượng đúng thẩm quyền.
“Chính phủ tiếp tục rà soát, Thường vụ sẽ sẽ nghe lại và nếu cần thì báo cáo Quốc hội điều chỉnh dự toán ngân sách Nhà nước 2016, phải làm chặt chẽ, cứ cho rà soát hết, không gấp lắm”, Chủ tịch Quốc hội nói.
Điều hành phiên họp, sau đoạn đối thoại với Thứ trưởng Phương nói trên, Phó chủ tịch Phùng Quốc Hiển kết luận chưa có căn cứ để Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét nội dung Chính phủ trình.
Và theo ông, việc điều chỉnh tổng thể sẽ phải báo cáo Quốc hội.
Từ ngày 1/10, chính sách thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay tiếp tục được duy trì đến hết năm 2026, với mức áp dụng là 0% nhằm giảm chi phí đầu vào, hỗ trợ ổn định nguồn cung và hạn chế tác động của giá dầu thế giới…
Cùng một mức thuế suất thu nhập như doanh nghiệp, nhưng hộ kinh doanh vẫn chưa được hưởng cùng một cơ chế tính thuế. Với những hộ có doanh thu lớn, việc tính thuế thu nhập đã chuyển sang tính trên phần thu nhập sau khi trừ chi phí, song hộ vẫn nằm ngoài chuỗi khấu trừ thuế giá trị gia tăng (VAT). Khi quy mô kinh doanh ngày càng lớn và dữ liệu mua vào, bán ra ngày càng đầy đủ, sự khác biệt này trở thành khoảng trống đáng chú ý trong chuỗi VAT.
Theo dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 3 năm kể từ khi đăng ký thành lập. Tuy nhiên, đại biểu Quốc hội cho rằng cách tính này có thể khiến thời gian ưu đãi trôi qua khi doanh nghiệp chưa có lãi…
Việc cơ quan thuế tăng cường sử dụng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo để giám sát tuân thủ đang khiến doanh nghiệp phải chú trọng hơn đến chất lượng dữ liệu, hệ thống kiểm soát và khả năng giải trình...
Một cảnh báo rủi ro trên hệ thống thuế không đồng nghĩa giao dịch không có thật hay hóa đơn không hợp pháp. Cục Thuế yêu cầu việc xử lý hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng phải bám sát mức độ rủi ro, tách phần cần kiểm tra khỏi phần đủ điều kiện, thay vì để một mắt xích trong chuỗi cung ứng làm chậm toàn bộ khoản hoàn thuế…
Ngày 3/10/2026, tại Hà Nội, Diễn đàn Kinh tế mới thường niên 2026 (Vietnam New Economy Forum – VNEF 2026) được tổ chức với chủ đề “Chính sách đột phá & Sức bật của địa phương, doanh nghiệp”. Sự kiện được phát sóng trực tiếp trên nền tảng VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy...
Tại Diễn đàn Kinh tế mới lần thứ 4, năm 2026 với chủ đề: "Chính sách đột phá và sức bật của địa phương, doanh nghiệp", Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đề nghị tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực.