
Nếu đến ngày 10/10, hồ sơ không được hoàn thiện và uỷ ban thẩm tra thấy chưa đủ điều kiện thì dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ không được trình ra Quốc hội
.
Đó là tinh thần kết luận của Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển sau phiên thảo luận khá căng thẳng về dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, sáng 6/10.
Căng, trước hết là bởi thời gian Chính phủ trình dự án luật đã vi phạm luật. Sau nữa là còn quá nhiều vấn đề khiến các vị uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chưa thể yên tâm.
Một trong những băn khoăn lớn nhất là không phải các quy định hiện hành chưa quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa mà vấn đề nằm ở khâu thực hiện.
Ông Hiển lấy ví dụ điều 19 Luật Đầu tư đã quy định rất cụ thể về nhiều hình thức hỗ trợ đầu tư và giao Chính phủ quy định chi tiết các hình thức hỗ trợ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa nhưng đến nay quy định này vẫn chưa ra đời.
Quy định là như thế thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có cơ chế nào chưa hay đến nay vẫn chỉ có cái nghị định 56 thôi? như thế không phải không có căn cứ pháp lý mà chưa làm hết trách nhiệm, ông Hiển khẳng định.
Trở lại ý kiến của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng về sự thiếu trách nhiệm của các bộ trong quá trình xây dựng luật, ông Hiển nói rằng ý kiến của Bộ Tư pháp là có căn cứ.
Nhưng ông Hiển cũng lưu ý Bộ Tư pháp mới chỉ có công văn thể hiện ý kiến chứ chưa có hồ sơ thẩm định theo quy định của luật.
"Anh Dũng nói Chính phủ đã thống nhất thì các bộ nói khác cũng không có giá trị nhưng Bộ Tư pháp chủ trì hội đồng thẩm định thì nhất định phải trình đủ hồ sơ", ông Hiển kết.
Phó chủ tịch nhấn thêm vấn đề được lật đi lật lại suốt phiên thảo luận là luật này ra đời có mâu thuẫn chồng chéo với các luật khác hay không. Ông Hiển cũng nhắc lại sự chưa đồng thuận của các bộ và câu trả lời của Bộ trưởng Dũng là muốn đổi mới thì phải chấp nhận ý kiến trái chiều và phải đột phá.
Nhưng, ông Hiển hết sức lưu ý là đồng ý có đột phá nhưng đột đừng có "phá" hết các quy định của các luật khác thì không được.
Ông Hiển nói rõ, nếu dự án luật sau khi tiếp thu ý kiến tại phiên thảo luận hoàn thiện tốt để đến mùng 10/10 có đủ báo cáo thẩm định, báo cáo đánh giá tác động, uỷ ban Kinh tế và Uỷ ban Pháp luật thấy đủ điều kiện thì mới có thể trình Quốc hội.
"Thế cũng là châm chước rồi, còn nhiều điều phải sửa vì quy định còn mâu thuẫn ghê gớm, nếu không cẩn thận khi ban hành luật sẽ có khả năng bị lợi dụng", ông Hiển nói.
Như vậy là cơ quan soạn thảo và các cơ quan liên quan có 4 ngày để quyết định số phận của dự án luật mà theo lời Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông thì ban hành chậm ngày nào thiệt thòi cho đất nước ngày đó.
4 ngày quả thật là quá ít ỏi, nhưng chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói 22h đêm trước phiên thảo luận bà mới nhận được hồ sơ dự án luật nên chỉ đọc được tờ trình và báo cáo thẩm tra. "Chúng tôi chỉ có đêm qua còn các đồng chí có 4 ngày", Chủ tịch nói.
Việt Nam và Canada chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược, xác lập 8 trụ cột hợp tác từ kinh tế, thương mại, công nghệ, năng lượng đến quốc phòng, giáo dục và giao lưu nhân dân, đồng thời nhất trí xây dựng Kế hoạch hành động để triển khai các mục tiêu mới.
Việt Nam và Canada cần sớm cụ thể hóa khuôn khổ Đối tác Chiến lược bằng chương trình hành động với các ưu tiên, đầu mối thực hiện và lộ trình rõ ràng; khai thác hiệu quả CPTPP, thúc đẩy thương mại, đầu tư, đổi mới sáng tạo và kết nối chuỗi cung ứng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị đưa hợp tác nghị viện trở thành trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Canada, đồng thời thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Canada mở rộng hợp tác kinh tế, đầu tư, khoa học - công nghệ, năng lượng, hạ tầng và chuỗi cung ứng, tạo thêm những động lực tăng trưởng mới cho quan hệ song phương.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tăng cường hợp tác nghị viện, khai thác hiệu quả CPTPP, thúc đẩy đầu tư và tạo đột phá trong khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, năng lượng sạch, đào tạo nhân lực giữa Việt Nam và Canada.
Việt Nam chiếm 3,6% năng lực sản xuất thiết bị và linh kiện điện tử toàn cầu, đứng thứ sáu thế giới. Trung Quốc dẫn đầu với 58,8%, cao hơn tổng tỷ trọng của tất cả nền kinh tế còn lại trong bảng xếp hạng...
Làng nghề gỗ truyền thống đang ngày càng khẳng định tay nghề trong từng đường đục, nét chạm; tìm hướng đổi mới sản phẩm, ứng dụng công nghệ, mở rộng thị trường và tận dụng phụ phẩm gỗ, từng bước hình thành chuỗi sản xuất và tiêu dùng bền vững.