Những quốc gia từng giữ khoảng cách với Trung Quốc trong giai đoạn căng thẳng thương mại Mỹ - Trung nay lại tăng cường tiếp xúc cấp cao với Bắc Kinh và thúc đẩy hợp tác kinh tế.
Chỉ riêng trong tháng 1/2026, ít nhất 5 nhà lãnh đạo quốc
gia - trong đó có Thủ tướng Anh Keir Starmer và Thủ tướng Canada Mark Carney -
đã tới Trung Quốc và gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tổng thống Uruguay
Yamandu Orsi dự kiến thăm Trung Quốc trong tuần này.
Chuyến thăm của lãnh đạo Anh và Canada là lần đầu tiên sau
ít nhất 8 năm, còn chuyến thăm của Thủ tướng Ireland hôm 5/1 là lần đầu tiên
sau 14 năm. Trung Quốc từng đóng cửa biên giới trong đại dịch Covid-19 và chỉ
thực sự mở cửa trở lại từ đầu năm 2023.
“Những chuyến thăm này cho thấy các nước đang cố gắng điều
chỉnh lại quan hệ với Trung Quốc trong bối cảnh chính sách của Mỹ ngày càng khó
đoán, chứ không phải đang xoay trục chiến lược sang Trung Quốc”, bà Yue Su, nhà
kinh tế cấp cao của Economist Intelligence Unit (EIU), đơn vị nghiên cứu thuộc
The Economist Group, nhận xét với hãng tin CNBC.
Bà Su cho rằng nhiều bên ngày càng ưu tiên giữ kênh đối thoại
với Bắc Kinh thay vì tách rời, nhất là khi hiệu quả của việc điều chỉnh quan hệ
với Trung Quốc ở một số lĩnh vực cụ thể ngày càng rõ nét hơn, trong bối cảnh
chính sách của Mỹ ngày càng khó đoán hơn.
Kể từ khi nhậm chức vào cuối tháng 1/2025, Tổng thống Mỹ
Donald Trump dùng thuế quan như một công cụ gây sức ép không chỉ với Trung Quốc
mà còn với hàng loạt đối tác thương mại của Mỹ. Những tháng gần đây, ông cũng đẩy
mạnh nỗ lực nhằm gia tăng ảnh hưởng của Mỹ tại Venezuela, Iran và Greenland.
Các diễn biến này tạo cơ hội cho Bắc Kinh thúc đẩy thông điệp vừa là đối tác của
các nền kinh tế đang phát triển, vừa ủng hộ ổn định trật tự toàn cầu.
“Việc duy trì khoảng cách nhất định với Mỹ cho thấy các nước
này ưu tiên giữ quan hệ ổn định với các nền kinh tế lớn như Trung Quốc”, giáo
sư Cui Shoujun, giảng viên ngành nghiên cứu quốc tế tại Đại học Nhân dân Trung
Quốc, nói trong cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin CNBC, vào tuần trước.
Theo ông Cui, trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng, các nước
châu Âu và một số quốc gia khác vẫn phải phối hợp với Mỹ. Tuy nhiên, về kinh tế,
họ đang tăng cường hợp tác với Trung Quốc.
Các chuyến thăm cấp nhà nước thường đi kèm các phái đoàn
doanh nghiệp lớn. Trong chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Anh, gần 60 doanh
nghiệp và tổ chức văn hóa của Anh đã cử đại diện tháp tùng. Nhân dịp này, tập
đoàn dược phẩm AstraZeneca công bố kế hoạch đầu tư 15 tỷ USD vào Trung Quốc từ
nay tới năm 2030.
Tương tự, trong chuyến thăm của ông Carney, Canada đồng ý hạ
thuế quan đối với một hạn ngạch nhất định ô tô điện sản xuất tại Trung Quốc xuống 6,1%, từ mức
100% trước đó, để đổi lấy việc Bắc Kinh giảm thuế quan áp lên hạt cải dầu
Canada.
Trong nhiều năm qua, các doanh nghiệp toàn cầu cũng luôn muốn
tiếp cận thị trường tiêu dùng khổng lồ của Trung Quốc.
Về phía Bắc Kinh, các nhà lãnh đạo Trung Quốc thường kêu gọi
các quốc gia đến thăm tạo điều kiện cạnh tranh công bằng cho doanh nghiệp Trung
Quốc khi hoạt động hoặc đầu tư ở nước sở tại. Trong bối cảnh tăng trưởng trong
nước chậm lại, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc - trong đó có các hãng xe điện -
đang đẩy nhanh kế hoạch mở rộng ra thị trường nước ngoài.
Cùng với đó, Bắc Kinh ngày càng chú trọng mục tiêu tự chủ
công nghệ và khẳng định vai trò trên trường quốc tế.
Chia sẻ trên tờ Nhân dân nhật báo đầu tháng trước, ông Liu
Haixing, Trưởng Ban Liên lạc đối ngoại của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết nỗ lực hiện đại hóa của Trung Quốc đang phá vỡ mô
hình "lấy phương Tây làm trung tâm", qua đó mang lại cho các quốc gia
đang phát triển một lựa chọn mới.
Tuy nhiên, một câu hỏi lớn bao trùm tất cả vẫn là căng thẳng
giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Đối với một số quốc gia có lãnh đạo đến
thăm Trung Quốc gần đây, Mỹ - chứ không phải Trung Quốc - vẫn là đối tác thương
mại lớn nhất.
Theo số liệu năm 2024 của Ngân hàng Thế giới (WB), Ireland,
Hàn Quốc, Canada và Phần Lan - nhóm nước có lãnh đạo tới thăm Trung Quốc trong
tháng 1 - có tổng sản phẩm trong nước (GDP) là 8,71 nghìn tỷ USD, thấp hơn một
nửa so với mức 18,74 nghìn tỷ USD của Trung Quốc. Nhưng quy mô kinh tế Mỹ vẫn
vượt xa tất cả, với GDP 28,75 nghìn tỷ USD.
Vào tháng 4/2025, Trung Quốc là nền kinh tế lớn đầu tiên đáp
trả thuế quan đối ứng của chính quyền ông Trump. Tới cuối
tháng 10/2025, hai nước đạt thỏa thuận “đình chiến” thương mại kéo dài 1 năm
nhưng nền tảng của thỏa thuận được đánh giá là vẫn mong manh. Ông Trump dự kiến
thăm Trung Quốc vào tháng 4 năm nay.
Cùng thời điểm Thủ tướng Anh Starmer thăm Bắc Kinh tuần
trước, Phòng Thương mại Mỹ tại Trung Quốc (AmCham China) đã tổ chức tiệc tri ân
với sự tham dự của các đại diện phía Trung Quốc. Trong phát biểu mở đầu, Chủ tịch
AmCham China James Zimmerman kêu gọi ông Trump và ông Tập cùng xây dựng một tầm
nhìn hướng tới sự ổn định toàn cầu.
Ông Zimmerman nhận định khả năng hai nhà lãnh đạo gặp nhau tới
4 lần trong năm nay. Đây sẽ là dấu mốc cho một giai đoạn các nhà lãnh đạo cùng
nhau tạo ra những tiến triển thực chất.
Một trong những cơ hội để ông Trump và ông Tập gặp nhau là
Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) - sự kiện Trung Quốc
đăng cai trong năm nay. Theo kế hoạch, APEC sẽ tổ chức cuộc họp quan chức cấp
cao tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông vào đầu tháng 2, sau đó là hội
nghị các nhà lãnh đạo kinh tế vào tháng 11.
Dù vậy, việc tăng cường tiếp xúc với Bắc Kinh buộc các nhà
lãnh đạo phải cân nhắc phản ứng từ Mỹ và sức ép bảo hộ trong nước. Tuần trước,
ông Trump dọa áp thuế quan 100% với hàng hóa Canada nếu Ottawa "đạt thỏa
thuận" với Trung Quốc, đồng thời cảnh báo việc Anh làm ăn với Trung Quốc
là "rất nguy hiểm".
Sức ép này cũng cũng xuất hiện ở châu Âu. Một ngày sau khi kết
thúc chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc hồi tháng 12/2025, Tổng thống Pháp
Emmanuel Macron cảnh báo rằng nước này có thể áp thuế quan lên hàng hóa Trung Quốc nhằm bảo vệ
lợi ích của các ngành công nghiệp châu Âu.