
Thanh khoản chiều nay tăng không đáng kể so với buổi sáng, nhưng mặt bằng giá thì cao hơn hẳn. Điều đó nghĩa là bên mua chấp nhận nâng giá lên, trong khi lượng bán không tăng tương xứng hoặc rút lên giá cao hơn. Dù VN-Index vẫn bị một số mã lớn kiềm chế, nhưng phần còn lại của thị trường đều tăng tích cực.
Độ rộng của chỉ số chiều nay đã thay đổi đáng kể. Hàng trăm cổ phiếu phục hồi mạnh, kéo theo các mã khác diễn tiến vượt tham chiếu. Chốt phiên sáng HoSE ghi nhận 199 mã tăng/157 mã giảm, đóng cửa là 283 mã tăng/120 mã giảm.
Không chỉ vậy, mặt bằng giá cổ phiếu cũng được nâng lên nhiều. Số tăng có 144 mã đạt biên độ trên 1%, trong đó 86 mã tăng trên 2%. Các con số này đều nhiều gấp đôi phiên sáng. VN-Index đóng cửa tăng 0,58% cũng là mức cao nhất ngày.
Cổ phiếu tăng giá khá mạnh buổi chiều nhưng thanh khoản tổng thể không mang tính đột biến. Cụ thể, HoSE chỉ giao dịch thêm 6.632 tỷ đồng, tăng hơn 6% so với phiên sáng. Tính chung cả HNX, tổng khớp chiều nay tăng 7%, đạt 7.462 tỷ đồng.
Bình thường khi giá cổ phiếu tăng, bên mua phải vượt qua khối lượng bán dày. Điều đó đã không xảy ra trong phiên này, cầu phản công thắng lợi khá dễ dàng. Diễn biến gần tương tự các phiên đầu tuần trước, khi liên tục lặp lại trạng thái giảm nhẹ buổi sáng và phục hồi buổi chiều. Hiệu ứng đều là bên bán giảm áp lực và rút lệnh lên cao hơn.
Dù sao thị trường phục hồi mạnh sau nhịp giảm ngắn hạn 2 phiên cũng là tín hiệu tốt. Một lượng lớn cổ phiếu được chốt lời tất yếu làm giảm nhu cầu bán. Tính chung cả ngày hôm nay, thanh khoản cũng không phải là nhỏ, hai sàn khớp gần 14.435 tỷ đồng, tăng 35% so với hôm qua. Tổng giao dịch cả 3 sàn (gồm thỏa thuận) cũng tăng 38%, đạt 17.410 tỷ đồng.
Thị trường phiên chiều có sự đổi vai giữa các trụ. VCB bất ngờ lao dốc mạnh, mất sạch thành quả buổi sáng. Đóng cửa lùi xuống tham chiếu, cổ phiếu này bốc hơi tới 1,3% so với giá phiên sáng. Thậm chí nếu đợt ATC chỉ cần bên bán tăng thêm áp lực chút nữa là giá đã đỏ. VCB là một trong 5 cổ phiếu nhóm VN30 tụt giá chiều nay, trong khi 23 mã khác tăng so với phiên sáng. GAS, MWG, SAB, VJC cũng tụt giá, nhưng ảnh hưởng không đáng kể.
Bù lại, VN-Index được dẫn dắt bởi các cổ phiếu vốn hóa cũng rất lớn. VHM có phiên chiều nỗ lực tăng 0,89% và đóng cửa trên tham chiếu 1,07%. PLX từ khoảng 2h trở đi cũng bật lên mạnh mẽ, đóng cửa tăng tổng cộng 5,84% so với tham chiếu và riêng phiên chiều tăng 1,92%. Top 10 cổ phiếu dẫn dắt điểm số của VN-Index chiều nay là PLX, VHM, GAS, SSI, VCI, CTG, SHB, VND, VIC và HCM. Có thể thấy dấu ấn đậm nét của các mã đại diện nhóm chứng khoán, dầu khí, bất động sản.
Đặc biệt các nhóm này cũng thu hút dòng tiền rất mạnh: HoSE có 15 cổ phiếu đạt thanh khoản trên 200 tỷ đồng hôm nay thì trừ VNM và DBC, còn lại toàn cổ phiếu chứng khoán, bất động sản, ngân hàng, thêm PVD thuộc dầu khí.
Phiên tăng 6,5 điểm hôm nay đưa VN-Index trở lại gần đỉnh cao ngắn hạn đạt được tuần trước. Nỗ lực này làm sống lại kỳ vọng thị trường sẽ vươn tới đỉnh mới, vì nhịp lùi 2 phiên vừa qua có thể chỉ là phản ứng với đỉnh kỹ thuật trong quá khứ. Nếu chỉ số tiếp tục lên cao hơn, đồng nghĩa với nhịp củng cố đã có tác dụng. Thêm nữa thanh khoản hôm nay khá lớn cho thấy dòng tiền đã vận động mạnh trở lại.




Định giá rẻ nhất trong 5 năm với hầu hết các cổ phiếu và nhóm ngành, nhưng định giá rẻ chưa đủ, khi tăng trưởng lợi nhuận có thể đang bắt đầu suy yếu và dòng tiền cần cân nhắc nhiều yếu tố khác.
Cứ ngỡ hôm nay sẽ là một phiên dao động lớn nhưng sự phục hồi của VIC, VHM bù lại cho biên giảm của đa số blue-chips khiến các chỉ số chỉ lình xình. Thị trường vẫn chưa xuất hiện một nhịp ép cung như chờ đợi.
Hiện tại, mối quan tâm của nhà đầu tư còn đang hướng tới Italy, quốc gia với kế hoạch ngân sách mới gây nhiều tranh cãi...
Thanh khoản gia tăng khá tốt trong nhóm VN30 chiều nay hỗ trợ nhiều cổ phiếu bớt giảm. Đặc biệt VIC và VHM cải thiện nhiều giúp VN-Index vài thời điểm còn có sắc xanh.
Giá dầu thô giao ngay chạm mức cao mới, khi nỗi lo về sự gián đoạn nguồn cung từ Vùng Vịnh khiến người mua sẵn sàng trả mức giá cao ngất ngưởng để mua được dầu...
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Theo số liệu từ Bộ Xây dựng, cả nước có khoảng 6.188 căn nhà do tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu và đã được cấp Giấy chứng nhận; riêng từ khi Luật Nhà ở 2023 có hiệu lực, ghi nhận 1.519 căn hộ chung cư. Thực tế này đặt ra vấn đề tổ chức thị trường chỗ ở như thế nào để đáp ứng đúng nhu cầu, bảo đảm quyền hợp pháp và nâng cao sức cạnh tranh của đô thị.