
Dòng tiền cực nhỏ chiều nay khiến đà phục hồi rất mong manh. Rất may là các blue-chips cũng không bị xả hàng nhiều nên chốt phiên các chỉ số vẫn ở sát đỉnh cao nhất.
VN-Index đóng cửa thu hẹp mức giảm lại còn -0,76% so với tham chiếu. Vn30-Index giảm 0,83%. Độ rộng trên HSX khá hơn phiên sáng với 163 mã giảm/102 mã tăng. VN30 cũng có được 4 mã tăng/26 mã giảm.
Điều đáng tiếc nhất chính là các cổ phiếu quan trọng hàng đầu có khả năng chi phối chỉ số lại không thể phục hồi tới tham chiếu được chứ chưa nói chuyện tăng. 4 mã trong rổ VN30 tăng là HSG tăng 0,4%, BMP tăng 1,02%, CII tăng 1,73%, SBT tăng 0,32% lại quá nhỏ.
VIC là cổ phiếu có tiềm năng nhất chiều nay khi cuối phiên sáng đã giật trở lại được tham chiếu. Buổi chiều VIC có vài thời điểm tăng vượt tham chiếu nhưng rồi đóng cửa lại giảm nhẹ 0,08%. VCB cũng khá tiềm năng vì cũng có lúc quay lên tham chiếu. Tuy vậy lực mua không đủ nên đóng cửa vẫn giảm 0,17%. Ngoài ra không còn cổ phiếu nào đủ khả năng phục hồi khá hơn vì mức giảm là quá rộng.
Chốt phiên VNM giảm 1,84%, SAB giảm 1,15%, GAS giảm 1,1%, PLX giảm 1,62%, BID giảm 1,42%, CTG giảm 1,33%, VHM giảm 0,43%, TCB giảm 0,94%, HPG giảm 0,96%.
Mức giảm đa số trên 1% ở các blue-chips là khoảng cách quá lớn để có thể san bằng và VN-Index thu hẹp mức giảm về cuối phiên như vậy đã là thành công. Do thanh khoản quá yếu nên đợt phục hồi này có yếu tố may mắn khá nhiều vì nếu người bán tăng sức ép thì cuối phiên có thể trở thành thất bại.
Cả hai sàn phiên chiều nay chỉ khớp lệnh hơn 1.000 tỷ đồng, thật sự là quá thấp. Rổ Vn30 giao dịch khoảng 415 tỷ đồng. Trong tất cả các blue-chips lớn nhất thị trường, không có mã nào chiều nay khớp quá được 50 tỷ đồng giá trị.
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay giảm giao dịch đáng kể và điều này cũng góp phần khiến thanh khoản rất thấp. Trên HSX khối ngoại mua có 277,5 tỷ đồng, giảm 26% so với phiên trước và thấp nhất từ đầu năm. Phía bán cũng giảm 11%, khoảng 272,4 tỷ đồng. Trên HNX, khối ngoại bán 13,7 tỷ và mua gần 2 tỷ đồng.
Khối ngoại giảm giao dịch khi đến gần thời điểm chốt tháng 6 có thể sẽ tạo ảnh hưởng tâm lý không tốt. Nếu giao dịch này lại đảo chiều bán ròng sau 30/6 thì tình hình sẽ xấu đi. Khối này mới quay lại mua ròng 4 phiên trở lại đây, đúng vào những ngày cuối cùng của tháng 6. Cường độ giao dịch lại giảm dần, đặc biệt là trên sàn khớp lệnh. Nếu không giao dịch qua khớp lệnh thì không thể nâng đỡ giá được.
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 325,1 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh 543,5 tỷ đồng.
Cặp trụ VIC và VHM cùng kịch trần hôm nay đảm bảo VNI có một phiên tăng ấn tượng. Tuy vậy hiện tượng “xanh vỏ đỏ lòng” cũng không khiến giao dịch quá tệ, dù độ rộng vẫn nghiêng hẳn về phía giảm. Biên độ dao động giá hẹp trên nền thanh khoản thấp vẫn tạo trạng thái ổn định tạm thời về cung cầu.
Cả VIC lẫn VHM đồng loạt tăng kịch trần đã “thổi” VN-Index tăng tới 1,83%, mức kỷ lục kể từ đầu tháng 4/2026. Tuy nhiên phản ứng của nhà đầu tư vẫn là “quan sát”, khiến thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE giảm mạnh 20% còn 12.261 tỷ đồng, tương đương ngưỡng thấp kỷ lục cách đây 2 tuần.
Trong ngày thứ hai của cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sỹ, hai bên đã đạt được những bước tiến quan trọng, mở ra hy vọng về một thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày tới...
KBSV cho rằng việc MSCI giữ nguyên chưa đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng sẽ tác động lên thị trường chứng khoán. Áp lực chốt lời ngắn hạn có thể xuất hiện tại các nhóm cổ phiếu đã tăng theo kỳ vọng nâng hạng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.