
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 17/10/2025
Lan Ngọc
06/06/2016, 16:27
Hai cổ phiếu ngân hàng là STB và VCB dao động rất mạnh, bất chấp hàng loạt trụ khác đổ đèo
Chiều nay, thị trường chung có vẻ suy yếu hơn phiên sáng, nhưng lại có nhiều diễn biến bất ngờ. Hai cổ phiếu ngân hàng là STB và VCB dao động rất mạnh, bất chấp hàng loạt trụ khác đổ đèo.
STB chắc chắn là cổ phiếu đáng chú ý nhất vì biến động ngoạn mục. Không có thông tin chính thức nào xuất hiện, nhưng STB lọt vào nhóm thu hút dòng tiền lớn nhất chiều nay.
Cổ phiếu này từ chỗ nằm bẹp ở tham chiếu trong phiên sáng, bất ngờ được đánh lên ồ ạt bằng sức cầu rất khỏe. STB tăng liên tục không ngừng nghỉ cho tới khi kịch trần lúc 14h24.
Đã có khoảng 1,75 triệu STB được chuyển nhượng trong chiều nay, tương đương 20,4 tỷ đồng. Con số này không phải là cao, nhưng cũng cần nhớ rằng STB thanh khoản rất bình thường trong cả tuần trước, thậm chí sáng nay khớp chưa tới 4 tỷ đồng.
Chỉ trong một buổi chiều, STB đã phục hồi 6,19%, tức là lấy lại hết mức giảm của 11 phiên. STB tăng trong một diễn biến hoàn toàn riêng rẽ với toàn bộ nhóm cổ phiếu ngân hàng còn lại.
VCB cũng là mã biến động lớn, nhưng không hẳn là nhờ ảnh hưởng của STB. VCB đầu phiên chiều tụt xuống tận tham chiếu 47.300 đồng. Tuy nhiên, chỉ trong 15 phút cuối đợt khớp lệnh liên tục, cổ phiếu này tăng rất nhanh lên 48.100 đồng trước khi rơi trở lại 47.800 đồng lúc đóng cửa. Như thế chỉ trong vòng 15 phút, VCB tăng khoảng 1,69%.
Ảnh hưởng của VCB lên VN-Index tốt hơn nhiều so với STB và cổ phiếu này là nguyên nhân chính của đợt phục hồi trên chỉ số, từ đáy 616,98 điểm quay lại trên 620 điểm.
Với một độ rộng vẫn rất hẹp, VCB và STB, thêm BVH, KDC, ở khía cạnh kỹ thuật, đã giúp cho VN-Index có được đợt phục hồi nửa sau của phiên chiều. Chỉ số chỉ bị ảnh hưởng lớn lúc đóng cửa và mất 1,83 điểm, tương đương 0,29% khi các trụ khác yếu đi.
Có quá nhiều cổ phiếu lớn ảnh hưởng xấu lên chỉ số chiều nay. Riêng rổ VN30 đã có 14 cổ phiếu giảm giá so với phiên sáng, trong đó có cả VNM, VIC, CTG. Những mã đóng cửa sụt giảm kéo VN-Index xuống là VNM giảm 2,16%, VIC giảm 0,93%, MSN giảm 0,72%, CTG giảm 1,12%, BID giảm 0,55%. Vn30 sụt giảm 0,35%, mạnh hơn VN-Index.
Mặc dù các chỉ số có mức dao động chốt phiên không thay đổi nhiều trong ngày, nhưng độ rộng tiếp tục xấu đi. Hai sàn ghi nhận 270 mã giảm/157 mã tăng và đặc biệt là các blue-chips khá tệ: VN30 có tới 20 mã giảm và chỉ 7 mã tăng.
Thanh khoản phiên chiều khá tốt, đạt 1.049,4 tỷ đồng. Vai trò lớn trong việc tạo thanh khoản được trao cho HPG, HSG và VNM. Chỉ 3 cổ phiếu này đã chiếm 19,2% giá trị khớp toàn thị trường buổi chiều.
Đáng tiếc là cả 3 cổ phiếu này đều bị bán ra mạnh mẽ và giá sụt giảm sâu hơn. HPG rơi tới 6 bước giá so với phiên sáng và đóng cửa giảm 0,56% so với tham chiếu. Cổ phiếu này bị bán đặc biệt mạnh lúc chốt ngày, với trên 353.000 đơn vị. Giá đang tăng đã bị hạ gục bởi lượng cổ phiếu lớn này.
HSG, VNM cũng sụt giảm 1 bước giá so với phiên sáng và đều đóng cửa dưới tham chiếu: HSG giảm tới 2,96%, VNM giảm 2,16%, những mức giảm được ghi nhận là lớn nhất trong cả tuần trở lại đây.
Nhà đầu tư nước ngoài bất ngờ giảm mạnh giao dịch mua vào trực tiếp qua khớp lệnh ở cả hai sàn trong hôm nay. Kể cả khi không tính thỏa thuận với HPG, khối nogại vẫn bán ròng tại HSX khoảng 1,6 tỷ. HPG và HSG bị bán trực tiếp nhiều nhất với 20,7 tỷ ròng và 17,1 tỷ ròng chưa kể thỏa thuận. MBB, VIC, GAS, MSN, VCB là những mã duy nhất được mua ròng từ 5 tỷ đồng trở lên. Tính chung giao dịch khớp lệnh toàn thị trường, khối ngoại đã quay ra bán ròng 5,6 tỷ đồng sau 7 phiên mua ròng cả trăm tỷ ròng mỗi ngày.
Mặc dù vẫn xuất hiện một chút “co kéo” thường thấy trong ít phút cuối phiên đáo hạn phái sinh, nhìn chung thị trường chiều nay cân bằng theo hướng tích cực. Thanh khoản duy trì khá tốt với tỷ lệ vượt trội ở nhóm tăng giá mạnh. Đặc biệt khối ngoại mua ròng mạnh phiên chiều và đảo ngược vị thế bán ròng buổi sáng.
Biên độ dao động tối đa của VN-Index sáng nay chưa tới 9 điểm, tương đương 0,49%. Độ rộng chỉ số cũng cân bằng trong hầu hết thời gian với mức thanh khoản khớp lệnh giảm nhẹ 7% so với sáng hôm qua. Các trụ đã hoạt động “nhẹ nhàng” trong phiên đáo hạn phái sinh.
Nhóm cổ phiếu lớn đã điều chỉnh hôm nay nhưng nhờ khả năng xoay trụ nên ảnh hưởng điểm số giới hạn. Tuy nhiên cổ phiếu vẫn tiếp tục giảm nhiều hơn tăng, thậm chí giảm khá mạnh. Biên độ giảm có vẻ chưa khiến người cầm tiền hài lòng nên thanh khoản suy yếu.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: