
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 17/10/2025
Lan Ngọc
06/06/2016, 12:23
Các chỉ số đồng loạt giảm chiều nay, nhưng mức giảm ở VN-Index khá nhẹ nhờ VCB tăng tốt
Các chỉ số đồng loạt giảm chiều nay, nhưng mức giảm ở VN-Index khá nhẹ nhờ VCB tăng tốt. Thanh khoản cũng nhỉnh hơn phiên trước với duy nhất HPG xuất hiện giao dịch lớn.
VN-Index chốt phiên sáng giảm 0,29% với độ rộng hẹp: 137 mã giảm/73 mã tăng. VN30 giảm 0,42% với mặt bằng giá rất tệ: 17 mã giảm/7 mã tăng. Chính vì thế việc VCB tăng giá một khía cạnh nào đó chính là trụ duy nhất giúp giảm xóc cho phiên sáng nay.
Điều này là thực tế, vì hầu hết các mã lớn khác đều giảm: VNM giảm 1,44%, GAS giảm 0,83%, MSN giảm 0,72%, CTG giảm 0,56%, BID giảm 1,09%. VCB là trụ lớn duy nhất tăng 0,85% và ảnh hưởng nhiều lên VN-Index hơn là VN30-Index.
VCB cũng là cổ phiếu ngân hàng lớn duy nhất tăng giá. ACB là mã duy nhất trên HNX tăng, số còn lại hoặc giảm, hoặc tham chiếu. Ngoài ra, trong số các blue-chips ở HSX, duy nhất BVH tăng 0,84%, HPG tăng 1,12% là phụ giúp VCB đỡ chỉ số đáng kể.
Tuy nhiên, VCB thanh khoản không cao và cổ phiếu duy nhất đủ sức đỡ thanh khoản cho sàn này là HPG. Kể cả khi không tính các giao dịch thỏa thuận, HPG cũng đã khớp 191,4 tỷ đồng và gần 5,3 triệu cổ phiếu. HPG còn thỏa thuận thêm 8,07 triệu cổ phiếu nữa, tương đương hơn 268 tỷ đồng. Đây có thể là giao dịch bán của quỹ nước ngoài đã đăng ký với HPG.
Khối ngoại cũng bán ra qua khớp lệnh với HPG khoảng 380.000 cổ phiếu nữa. HPG bị bán ròng lớn nhưng lượng bán này chiếm phần nhỏ trong thanh khoản. Chỉ tính riêng giao dịch khớp lệnh, HPG chiếm 14% giá trị khớp lệnh thị trường, 17,8% sàn HSX và 33,9% giá trị rổ VN30.
Như vậy không có gì là quá khi nói rằng HPG đã nâng đỡ thanh khoản cho thị trường phiên sáng nay. Cả hai sàn khớp 1.370,7 tỷ đồng, tăng 1% so với sáng phiên trước. HPG khớp tăng 2,6 lần sáng hôm thứ Sáu tuần trước.
Sàn HNX sáng nay giao dịch cũng đuối, nhưng HNX-Index vẫn tăng nhẹ 0,05%. Nguyên nhân là ACB đã tăng 0,54%, NTP tăng 0,18%, PGS tăng 2,27%, PVC tăng 2,74%, VCG tăng 0,82%, SCR tăng 1,05%. Trong khi đó cũng các cổ phiếu này, rổ HNX30 lại giảm 0,26% do tác động từ SHB giảm 1,56% và PVS giảm 0,53% lớn hơn.
Nhìn chung độ rộng của HNX cân bằng hơn với HSX, nhờ 100 mã giảm/81 mã tăng. HNX30 có 12 mã giảm/13 mã tăng. Một may mắn trên HNX là các cổ phiếu lớn nhất tác động chưa đủ mạnh so với các trụ như VNM, GAS…
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay bất ngờ thu hẹp giao dịch đáng kể. Kể cả khi không tính thỏa thuận bán ròng ở HPG, vẫn có khá nhiều cổ phiếu bị khối này xả lớn như HPG, KSA, HAG, HSG, HVG, BHS. Phía mua có MBB, VNS, FLC, PVT, VCB được mua vào ròng khối lượng tương đối tốt.
VN-Index có một phiên sáng biến động khá tiêu cực. Sau khi được kéo tăng lên 624,55 điểm, tương đương mức cao nhất của phiên cuối tuần trước, chỉ số lại sụt giảm xuống 620,07 điểm. Khác với phiên trước, sáng nay độ rộng thu hẹp lại đáng kể, nhất là sự suy yếu ở các cổ phiếu trong rổ VN30 và GAS, BID. Thanh khoản nếu không có HPG thật ra cũng là sụt giảm đáng kể.
Mặc dù vẫn xuất hiện một chút “co kéo” thường thấy trong ít phút cuối phiên đáo hạn phái sinh, nhìn chung thị trường chiều nay cân bằng theo hướng tích cực. Thanh khoản duy trì khá tốt với tỷ lệ vượt trội ở nhóm tăng giá mạnh. Đặc biệt khối ngoại mua ròng mạnh phiên chiều và đảo ngược vị thế bán ròng buổi sáng.
Biên độ dao động tối đa của VN-Index sáng nay chưa tới 9 điểm, tương đương 0,49%. Độ rộng chỉ số cũng cân bằng trong hầu hết thời gian với mức thanh khoản khớp lệnh giảm nhẹ 7% so với sáng hôm qua. Các trụ đã hoạt động “nhẹ nhàng” trong phiên đáo hạn phái sinh.
Nhóm cổ phiếu lớn đã điều chỉnh hôm nay nhưng nhờ khả năng xoay trụ nên ảnh hưởng điểm số giới hạn. Tuy nhiên cổ phiếu vẫn tiếp tục giảm nhiều hơn tăng, thậm chí giảm khá mạnh. Biên độ giảm có vẻ chưa khiến người cầm tiền hài lòng nên thanh khoản suy yếu.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: