
Những chấn động từ thị trường quốc tế đã khiến thị trường Việt Nam có một phiên sáng biến động dữ dội. VN-Index đã có lúc sụt giảm tới 2%, tương đương gần 20 điểm.
Nhà đầu tư bán đổ bán tháo ở mức giá rất thấp nhưng vẫn không ghi nhận mức giảm sàn hàng loạt. Thêm nữa thanh khoản bất ngờ "teo tóp" ở mức thấp giật mình: VN30-Index lúc thấp nhất giảm 2,32% nhưng giá trị khớp lệnh chưa tới 300 tỷ đồng. Cả phiên sáng nay rổ VN30 khớp lệnh 565,8 tỷ đồng, giảm 35% so với sáng hôm qua và là mức thấp kỷ lục từ đầu năm.
Chỉ số sụt giảm mạnh xuất phát từ các blue-chips mất giá nghiêm trọng. Mức giảm rất lớn ở VN30-Index so với VN-Index tại đáy cho thấy điều này. Phần còn lại của thị trường đa số chịu ảnh hưởng giảm giá theo nhóm blue-chips vì các chỉ số rơi quá sâu.
Trong số các mã trụ thuộc nhóm VN30, chỉ có VIC hiện tương đối ổn khi vẫn đang được chặn mua ở tham chiếu. Các trụ còn lại đều lao dốc nặng: VNM giảm 2,01%, VHM giảm 0,87%, TCB giảm 0,94%, VCB giảm 1,85%, GAS giảm 1,54%, SAB giảm 1,15%, CTG giảm 1,52%, BID giảm 2,13%, PLX giảm 1,46%, VJC giảm 1,97%, VRE giảm 2,33%...
Mặc dù phiên hôm qua thị trường tăng khá tốt nhưng những biến động mạnh từ thị trường thế giới đã khiến tâm lý trở nên bất ổn hơn. Mặt khác lượng hàng bắt đáy nhiều thêm và có nguy cơ chốt lời nhanh. Thanh khoản rất thấp trên cả thị trường sáng nay vẫn cho thấy áp lực bán không quá mạnh nhưng sức cầu quá yếu. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn chỉ đạt 1.413,3 tỷ đồng, giảm 26% so với sáng hôm qua.
Thanh khoản thấp thảm hại khiến cả hai sàn không có được cổ phiếu nào giao dịch đạt mức 100 tỷ đồng. Thậm chí khớp lệnh cao nhất là ACB cũng chỉ 63,1 tỷ đồng, HPG đứng thứ hai với hơn 59 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu thanh khoản lớn truyền thống như ngân hàng, VIC hay VNM đều tụt giảm rất nhiều.
Trên HSX, độ rộng cực hẹp với 191 mã giảm/69 mã tăng. Khoảng 135 cổ phiếu đang giảm trên 1%. VN30 chỉ có duy nhất BMP tăng 0,17% còn lại 28 mã giảm, 24 mã giảm trên 1%.
Sàn HNX cũng không còn trụ nào giữ chỉ số. HNX-Index giảm 1,42% với 89 mã giảm/33 mã tăng. HNX30 giảm 1,75% với 19 mã giảm/1 mã tăng. Nhóm vốn hóa lớn rơi mạnh là ACB giảm 1,53%, SHB giảm 2,3%, PVS giảm 2,27%, VCG giảm 2,34%, VGC giảm 2,59%, VCS giảm 3,27%...
Sau khi chạm đáy sớm ngay lúc 10h, thị trường đã có dấu hiệu phục hồi một chút. VN-Index chốt phiên sáng chỉ còn giảm 1,36%, VN30 giảm 1,66%.
Nhà đầu tư nước ngoài cũng giảm giao dịch đáng kể. Trên HSX, khối này mua vào 91,4 tỷ đồng, bán ra 103,6 tỷ đồng. Rổ VN30 được mua 42,6 tỷ đồng, bán ra 53,9 tỷ đồng. HNX mua 1,3 tỷ, bán 5,8 tỷ đồng.
Phía mua ròng hôm nay chỉ có duy nhất 3 giao dịch đáng kể tại STB, SSI và DXG. Phía bán ra ngoài chứng chỉ quỹ thì có CII, HPG, DIG.
Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10) và hoàn tất một tuần giảm, khi nhà đầu tư bán mạnh cổ phiếu công nghệ - nhất là các cổ phiếu có liên hệ mật thiết với làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI)...
Hồi năm 2012, bản đồ nợ của châu Âu vẫn còn rất đơn giản: ở phía Bắc là nhóm các quốc gia cốt lõi với chi phí vay thấp, trong đó Đức đóng vai trò trung tâm, còn ở phía Nam là nhóm các quốc gia ngoại vi với nợ nần chồng chất...
Mặt bằng định giá thị trường hiện đã phản ánh phần lớn áp lực từ lãi suất. VN-Index đang giao dịch ở mức P/E 13,5 lần dựa trên lợi nhuận 12 tháng gần nhất .
Áp lực bán rất nhẹ tiếp tục hỗ trợ bên mua chống đỡ tốt điểm số dù một lần nữa VN-Index có thời điểm để mất mốc 1700. Lần đầu tiên sau 8 tuần giá trị khớp lệnh sàn HoSE xuống dưới ngưỡng 10 ngàn tỷ đồng, nhưng số lượng cổ phiếu tăng giá lại nhiều áp đảo.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Thực tế, sau 9 tháng năm 2026, dù kinh tế ghi nhận nhiều kết quả tích cực, chỉ có 12/34 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng hai con số. Bài toán đặt ra không chỉ là huy động thêm nguồn lực, mà còn là nâng cao năng lực thực thi và chuyển hóa nguồn lực thành giá trị thực chất.