
Tình trạng điều chỉnh chung trên thị trường vẫn diễn ra sáng nay với sức nặng dồn vào nhóm cổ phiếu ngân hàng. Tuy vậy thanh khoản đã bắt đầu phục hồi và lác đác cổ phiếu tăng giá.
VN-Index chốt phiên sáng giảm 0,29%, còn 568,72 điểm, một lần nữa rơi khỏi mốc 570 điểm, chỉ đứng trên mức điểm số trong lần điều chỉnh gần nhất của tháng 1. Độ rộng vẫn rất hẹp chứng tỏ nhà đầu tư vẫn đang trong tư thế bán ra mạnh hơn.
HSX ghi nhận 132 mã giảm/55 mã tăng. Sự kết hợp của các cổ phiếu trụ và nhóm ngân hàng đang tạo sức ép rất lớn lên điểm số. GAS là đối trọng gần như duy nhất đáng kể để bù đắp lại, khi tăng 1,96% so với tham chiếu. Xét về vốn hóa, khi VIC, MSN, VNM và cả nhóm ngân hàng giảm, riêng GAS cũng vô dụng.
Các cổ phiếu ngân hàng vẫn nằm trong nhịp điều chỉnh sâu sáng nay. VCB giảm 0,56%, CTG giảm 2,22%, BID giảm 1,74%, EIB giảm 1,49%, MBB giảm 1,43%, STB giảm 3,26%, ACB giảm 2,38%.
Tuy độ rộng thu hẹp nhưng những cải thiện mờ nhạt có thể nhìn thấy trước hết ở nhóm blue-chips. Rổ VN30 có BVH tăng 2,64%, CII tăng 0,54%, HCM tăng 0,64%, HVG tăng 0,48%, IJC tăng 0,79%, KBC tăng 0,66%, PVD tăng 3,51%, PVT tăng 1,53%, REE tăng 1,06% và SSI tăng 0,39%.
Mặc dù cả sàn này có 55 mã tăng nhưng các cổ phiếu còn lại hầu như không tác động lớn lên điểm số do mức vốn hóa quá nhỏ. 11 cổ phiếu trong rổ VN30 tăng là sự phân hóa chưa rõ ràng, nhưng ít nhất cũng cho thấy phản ứng giá không còn đồng loạt theo một chiều. VN30 giảm 0,62%.
Sàn Hà Nội ghi nhận mức giảm khá nhẹ trong rổ HNX30, mất 0,73% so với 0,85% ở HNX-Index. Rổ này cũng đạt được mức độ phân hóa rất nhỏ, với 5 cổ phiếu tăng giá, nhưng 8 cổ phiếu đứng giá, còn lại là giảm. Số giảm vẫn chiếm ưu thế và mức độ cân bằng tối thiểu mới đạt được là tham chiếu.
Nhóm cổ phiếu dầu khí rục rịch tăng trở lại nhưng cũng không đồng đều. Trên HSX có PVD, GAS, PVT tăng tốt nhưng ở HNX, PVS vẫn giảm 0,36%, PLC giảm 1,58%. 3 cổ phiếu dầu khí tăng là PVC tăng 2,56%, PVB tăng 1,09% và PGS tăng 0,37%. Thiếu PVS, ảnh hưởng của các cổ phiếu dầu khí là nhỏ.
Biến động thị trường sáng nay cho thấy nhưng lo ngại vẫn chưa dừng lại, khi vài phút tăng điểm đầu phiên nhanh chóng kết thúc bằng một đợt lao dốc khá sâu. VN-Index giảm mạnh nhất tới 0,75%, HNX-Index giảm 1,29%. Đây là hệ quả của đợt bán nối tiếp khi nhà đầu tư không nhìn thấy triển vọng nào về phía mua.
Tuy nhiên khi giá giảm sâu sang phiên thứ 3, lực mua đã trở lại tốt hơn. Sáng nay hai sàn khớp 973,4 tỷ đồng, tăng 42% so với hôm qua. Nếu so với mức giao dịch của tuần trước thì quy mô này vẫn chưa lớn. Tuy nhiên nếu nhìn từ con số thấp giật mình sáng hôm qua, thanh khoản đang cải thiện.
Nhà đầu tư nước ngoài cũng đang giải ngân mạnh trở lại. Rổ VN30 tập trung hầu hết các giao dịch lớn với khoảng 1,1 triệu cổ phiếu được mua, chiếm 6% thanh khoản của rổ. PVD, KBC, BVH được mua nhiều nhất. Tuy nhiên ẩn số chính là ở phía bán. Hôm qua khối ngoại đã có một ngày xả tương đối mạnh.
VN-Index ghi nhận tuần giảm thứ 3 liên tiếp khi chốt tuần qua ở mức 1735,09 điểm, giảm 2,62 điểm so với cuối tuần trước đó. Tuy nhiên diễn biến giảm tuần qua có nhiều tín hiệu tích cực khi có 2 phiên phục hồi đầu tuần và những diễn biến đảo chiều quanh ngưỡng 1730 điểm.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 12-16/10/2026.
Quá nửa thời gian giao dịch của phiên chiều nay VN-Index đã vượt tham chiếu, nhưng đến cuối vẫn chấp nhận giảm 0,22%. Nhóm cổ phiếu lớn nhất tăng giảm đan xen thiếu đồng thuận khiến lực kéo điểm số không đủ.
Một nhịp phục hồi khá tốt của VN-Index trong nửa sau của phiên sáng nay cùng với mức thanh khoản khớp lệnh ghi nhận tăng gần 34% so với sáng hôm qua, tạo ấn tượng về hoạt động bắt đáy mạnh. Tuy nhiên giao dịch thực chất dồn vào số ít mã và đại đa số cổ phiếu vẫn giảm sâu.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin) quý 4/2026.
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Tuyệt đối không để nền kinh tế thiếu điện và thiếu xăng dầu, đó là khẳng định từ Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi. Kịch bản tăng trưởng kinh tế 3 tháng cuối năm cũng được xác định rõ để từng bộ, từng địa phương đều hoàn thành kế hoạch của cả năm, đưa kinh tế cả nước đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.