
Thị trường phục hồi khá mạnh trong sáng nay sau diễn biến bất thường cuối ngày hôm qua. VN-Index đang tăng trên 1,2% mặc dù phải kéo theo gánh nặng SAB.
Mặc dù giá đã sụt giảm trên 34% kể từ đỉnh cao cuối tháng 11 năm ngoái nhưng SAB vẫn là cổ phiếu vốn hóa lớn thứ 5 trong VN-Index. Do đó sức ảnh hưởng của mã này vẫn còn nguyên.
Sáng nay, SAB sụt giảm 2,39% khiến chỉ số rất "mệt mỏi" trong nỗ lực lấy lại những gì đã mất chiều hôm qua.
Khối ngoại đang xả SAB, không phải là nhiều, nhưng lại đủ để khống chế thanh khoản mà thanh khoản của SAB lại quá tệ. Cả phiên sáng SAB giao dịch 78.820 cổ phiếu thì 46% là khối ngoại bán ra.
SAB trượt giá liên tục trong cả phiên sáng đi ngược lại nỗ lực phục hồi cao hơn của VN-Index. Cổ phiếu này nếu tính theo giá đóng cửa thì đang ở mức thấp nhất 7 tháng.
Ngoài SAB, VNM cũng đang giảm 0,69% bất chấp khối ngoại đang mua vào ròng. NVL giảm 1,6%, ROS giảm 1,73%, MWG giảm 2,09%. Đó là những mã đang kìm hãm thị trường.
Mặc dù vậy VN-Index vẫn đang tăng 1,21% với độ rộng cân bằng 127 mã tăng/130 mã giảm. Các trụ lớn đang làm khá tốt nhiệm vụ nâng đỡ thị trường và hầu hết các mã giảm sâu hôm qua đang phục hồi rất mạnh.
Đó là GAS tăng 4,29%, VIC tăng 2,55%, VCB tăng 1,62%, CTG tăng 2,95%, PLX tăng 2,05%, MBB tăng 3,69%, BID tăng 3,41%, SSI tăng 5,94%, VRE tăng 5,25%, VPB tăng 3,59%, VJC tăng 1,13%.
Chỉ số VN30-Index tăng 0,86% với đầu kéo chính là VIC, MBB, SSI, VJC, trong khi các mã gánh nặng nhất theo thứ tự là SAB, MWG, VNM và ROS.
Sàn HNX có đầu kéo chính là ACB đang tăng 3,18%, PVS tăng 0,81%. HNX-Index tăng 0,81% chỉ với 60 mã tăng/71 mã giảm. HNX30 tăng 0,32% với 9 mã tăng/12 mã giảm.
Phiên giao dịch đóng cửa ngày hôm qua vẫn còn là điều bí ẩn về lực bán đột ngột tăng cao từ phía nhà đầu tư trong nước. Thị trường đầu phiên hôm nay vẫn phản ánh lo ngại nhất định khi ngay đầu phiên VN-Index lại sụt giảm thêm 0,17% nữa xuống thấp nhất 1.091,67 điểm.
Tuy nhiên ngay sau đó thị trường đã phục hồi mạnh với lực đẩy từ đa số cổ phiếu lớn. Nếu không vì một vài mã đi ngược, thị trường có thể còn tăng dữ dội hơn.
Sau đợt xả bất ngờ tạo thanh khoản cực lớn phiên trước, sáng nay thị trường giao dịch chậm lại và sức ép cũng giảm đi. Điều đó dẫn tới mức thanh khoản sụt giảm khoảng 9% trong khi cổ phiếu tăng giá khá mạnh. Tổng giá trị khớp lệnh đạt 4.307,4 tỷ đồng.
Nhà đầu tư nước ngoài đang quay lại mua ròng. Trên HSX, tổng giá trị mua đạt 445 tỷ đồng, bán ra 361,2 tỷ đồng. VN30 đang được mua 230,4 tỷ đồng, bán ra 205,4 tỷ đồng. HNX mua 11,6 tỷ và bán 15,2 tỷ đồng.
Rổ VN30 được mua ròng không lớn do giao dịch chủ đạo của khối ngoại là ở VRE và mã này không thuộc VN30. Khối ngoại mua trực tiếp qua khớp lệnh tới 1,07 triệu VRE và bán ra gần 316.000 cổ phiếu. Ngoài ra một số mã khác được mua ròng tốt là GAS, SSI, HSG, HCM, PLX, VCB, MSN, DXG, DIG, PVT, VND.
Phía bán khối này xả ròng chủ đạo ở các mã ít quan trọng là GTN, HHS, KBC, STB, HDB, SAM, LDG, SBT, NKG, GMD, HPG… Các giao dịch của khối ngoại hôm nay phù hợp với dự kiến tài cơ cấu danh mục của các quỹ ETF.
Đà phục hồi ấn tượng hôm qua đã không thể được tiếp nối trong phiên cuối tuần khi dòng tiền một lần nữa “buông”. Thị trường được trao lại vào tay người bán, phù hợp với những ai muốn tranh thủ cắt lỗ nốt.
Trong bối cảnh lãi suất trong nước vẫn neo ở mức cao, dư địa để dòng vốn nội tiếp tục mở rộng đòn bẩy với tốc độ như giai đoạn 2024-2025 nhằm bù đắp cho các đợt bán ròng mới của khối ngoại sẽ khó mở rộng thêm nhiều. Đây là điểm cần tiếp tục theo dõi.
Việt Nam ghi điểm ở định giá đang ở mức hấp dẫn, tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp và dư địa sở hữu, nhưng thiếu hai yếu tố phân định sự hấp dẫn: động lực lợi nhuận gắn với AI và tiềm ẩn áp lực về tỷ giá.
Kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ ngày 23/7, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ra quyết định giữ nguyên lãi suất...
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2026 của nhiều ngân hàng và công ty chứng khoán cho thấy bức tranh kinh doanh khả quan. Tăng trưởng tín dụng, thu nhập lãi thuần cải thiện tạo động lực để nhiều doanh nghiệp tài chính ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng, trong đó không ít ngân hàng và công ty chứng khoán đạt mức tăng hai chữ số...
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để tham gia hiệu quả, minh bạch vào thị trường carbon toàn cầu. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Quang.