
Ngày 8/7, chứng khoán châu Á, Âu giảm mạnh trong khi thị trường Mỹ bất ngờ tăng điểm mạnh mẽ.
Chứng khoán Mỹ: Khởi sắc toàn diện
Hôm thứ Ba, giá dầu thô kỳ hạn giao tháng Tám tại NYMEX lại bất ngờ giảm hơn 5 USD/thùng và đóng cửa ngày giao dịch ở mức 136,04 USD/thùng.
Cùng ngày, báo cáo của Cục Dự trữ Liên bang cho thấy, người tiêu dùng Mỹ đã vay hay nói cách khác các khoản vay tín dụng dành cho tiêu dùng ở nước này đạt 2,571 nghìn tỷ USD trong tháng Năm, nhiều hơn dự báo 7,78 tỷ USD. Như vậy, tỷ lệ tăng tín dụng tiêu dùng hàng năm của Mỹ tính đến nay tăng 3,64%.
Thông tin quan trọng khác, Bộ Thương mại Mỹ thông báo, doanh số bán buôn trong tháng Năm của nước này đã tăng 0,8%, nhỉnh hơn so với mức dự báo 0,7% của giới phân tích đưa ra trước đó.
Tuy nhiên, nếu so với mức tăng 1,4% của tháng Tư và 1,3% của tháng Ba thì mức tăng này là tương đối thấp. Nhưng theo nhận định của giới phân tích, việc nền kinh tế đang đứng trước những khó khăn thì mức tăng này là có thể chấp nhận được.
Liên quan đến lĩnh vực bất động sản, Hiệp hội Quốc gia các nhà kinh doanh bất động sản Mỹ thông báo, trong tháng Năm, số nhà chờ bán ở nước này đã giảm 4,7%. Đây là kết quả khả quan hơn so với mức tăng 7,1% trong tháng Tư.
Chứng khoán Mỹ bất ngờ khởi sắc vào cuối giờ giao dịch buổi chiều do nhiều thông tin tích cực hơn được công bố. Phiên tăng điểm ấn tượng này như cởi tấm lòng khi mà thị trường liên tục đi xuống trong thời gian qua.
Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 152,25 điểm, tương đương 1,36%, đóng cửa ở mức 11.384,21.
Chỉ số Nasdaq phiên này tăng 51,12 điểm, tương ứng 2,28%, kết thúc ngày giao dịch ở mức 2.294,44.
Cuối cùng, chỉ số S&P 500 giảm 21,39 điểm, tương đương 1,17%, đóng cửa ở mức 1.273,70.
Chứng khoán châu Âu: Giảm điểm vì khối ngân hàng
Thông tin từ Đức cho hay, Tập đoàn Siemens của nước này vừa đưa ra kết hoạch sẽ cắt giảm 16.750 việc làm trên toàn cầu, tương đương với 4% lực lượng lao động của hãng nhằm tiết kiệm khoảng 1,2 tỷ Euro (1,9 tỷ USD) trong vòng hai năm tới.
Quyết định này được công bố trong bối cảnh khó khăn của suy giảm kinh tế toàn cầu tác động mạnh đến hoạt động sản xuất kinh doanh của hãng. Không chỉ riêng Siemens, trước đó nhiều tập đoàn lớn khác cũng đã công bố việc cắt giảm việc làm của mình trong công cuộc tái cấu trúc hoạt động kinh doanh nhằm hướng tới mục tiêu vượt qua khó khăn.
Trong khi đó, chứng khoán châu Âu phiên giao dịch hôm thứ Ba đã đảo chiều và giảm điểm sau phiên khởi sắc đầu tuần. Một lần nữa, cổ phiếu khối ngân hàng tiếp tục là nhân tố kháng cự đẩy thị trường đi xuống.
Trong số những cổ phiếu ngân hàng mất điểm, tiêu biểu là cổ phiếu của Credit Suisse giảm 3,2%, cổ phiếu của Ngân hàng Barclays mất 1,1% và cổ phiếu của Ngân hàng Hoàn Gia Scotland trượt 2,6%.
Cụ thể, chỉ số FTSE 100 của Anh phiên giao dịch này giảm 72,70 điểm, tương đương -1,31%, đóng cửa ở mức 5.440,50, khối lượng giao dịch toàn thị trường đạt 2,71 tỷ cổ phiếu.
Chỉ số DAX của Đức phiên này giảm 1,43%, khối lượng giao dịch đạt 4,29 tỷ cổ phiếu. Chỉ số CAC 40 của Pháp phiên giao dịch này giảm 1,54%, khối lượng giao dịch tăng vọt lên 218 triệu cổ phiếu.
Chứng khoán châu Á: Nỗi lo lại đến
Chứng khoán châu Á bất ngờ giảm điểm sau khi có phiên tăng điểm ấn tượng phiên đầu tuần. Tuy nhiên, đúng với nhận định của nhiều chuyên gia phân tích, sự tăng điểm phiên giao dịch hôm thứ Hai chỉ đơn thuần là phiên phục hồi mang tính chất kỹ thuật và chưa có tính bền vững.
Theo nhận định của giới phân tích, những lo lắng về ảnh hưởng của lĩnh vực tín dụng toàn cầu và những tiềm ẩn về khả năng gia tăng rủi ro khác có thể xảy ra đã khiến chứng khoán Mỹ mất điểm, khiến chứng khoán châu Á cũng cùng chung sắc đỏ.
Chứng khoán Nhật phiên giao dịch hôm thứ Ba bất ngờ sụt giảm mạnh sau khi khởi sắc phiên giao dịch đầu tuần và xuống mức thấp nhất trong gần ba tháng qua.
Những lo ngại về lĩnh vực tín dụng toàn cầu đã đẩy cổ phiếu khối tài chính sụt giảm mạnh, trong đó Mitsubishi UFJ giảm 3,4%, Mizuho Financial Group giảm 3,7%.
Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số Nikkei 225 giảm 326,94 điểm, tương đương -2,45%, đóng cửa ở mức 13.033,10.
Chuyển qua thị trường Hồng Kông, chỉ số Hang Seng phiên này cũng sụt giảm mạnh khi mất 3,16%.
Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc đã bất ngờ sụt giảm 2,9% sau khi có phiên tăng điểm phiên trước đó. Nguyên nhân giảm điểm do những lo ngại về lĩnh vực tài chính toàn cầu và phiên sụt giảm 8,64% của cổ phiếu ngân hàng thương mại lớn nhất nước này - Kookmin Bank.
Điểm qua các thị trường khác: chỉ số Taiwan Weighted của Đài Loan phiên này giảm 3,94%. Chỉ số Straits Times của Singapore giảm 1,67%.
Chỉ số Shanghai Composite phiên này tiếp tục lên điểm với biên độ tăng 0,81%. Nguyên nhân tăng điểm do cổ phiếu các công ty kinh doanh than tăng điểm do đón nhận thông tin tích cực từ chính sách thuế liên quan đến ngành này.
| Thị trường | Chỉ số | Phiên trước | Đóng cửa | Tăng / giảm (điểm) | Tăng / giảm (%) |
| Mỹ | Dow Jones | 11.231,96 | 11.384,21 | 152,25 | 1,36 |
| Nasdaq | 2.243,32 | 2.294,44 | 51,12 | 2,28 | |
| S&P 500 | 1.252,31 | 1.273,70 | 21,39 | 1,71 | |
| Anh | FTSE 100 | 5.512,70 | 5.440,50 | -72,20 | -1,31 |
| Đức | DAX | 6.395,75 | 6.304,41 | -91,34 | -1,43 |
| Pháp | CAC 40 | 4.342,59 | 4.275,61 | -66,98 | -1,54 |
| Đài Loan | Taiwan Weighted | 7.341,11 | 7.051,85 | -289,26 | -3,94 |
| Nhật | Nikkei 225 | 13.360,04 | 13.033,10 | -326,94 | -2,45 |
| Hồng Kông | Hang Seng | 21.913,06 | 21.220,81 | -692,25 | -3,16 |
| Hàn Quốc | KOSPI Composite | 1.579,72 | 1.533,47 | -46,25 | -2,93 |
| Singapore | Straits Times | 2.934,44 | 2.885,03 | -49,09 | -1,67 |
| Trung Quốc | Shanghai Composite | 2.788,75 | 2.814,95 | 22,55 | 0,81 |
| Nguồn: CNBC, Thomson Reuters, Bloomberg |




Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Năm (2/5) trong trạng thái không đồng nhất của các chỉ số, với Dow Jones lập kỷ lục mới trong khi Nasdaq sụt điểm vì nhà đầu tư tiếp tục bán mạnh cổ phiếu chip...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (1/7), khi cổ phiếu chip lại bị bán mạnh và trong lúc nhà đầu tư chờ báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 6...
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (30/6) nhờ cổ phiếu chip được mua mạnh trở lại, theo đó hoàn tất quý 2 và nửa đầu năm với thành quả tăng ấn tượng...
Diễn biến giá dầu có thể đang phản ánh một quan điểm lạc quan thái quá từ thị trường...
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (29/6), với chỉ số Dow Jones lần đầu tiên đóng cửa trên mốc 52.000 điểm, một phần nhờ sự gia nhập của cổ phiếu Alphabet...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Thông tin từ Bộ Tài chính cho thấy, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong sáu tháng đầu năm 2026 ước đạt 1.807,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI sáu tháng đạt 13,03 tỷ USD, đạt mức cao nhất sáu tháng đầu năm của các năm từ 2022 đến nay. Có ba yếu tố tích cực khiến nguồn vốn FDI tăng mạnh…