
Ngày 7/6, chỉ số SCI của thị trường chứng khoán Thượng Hải lúc đóng cửa tăng 3,03%, đạt mức 3.890,8 điểm.
Thị trường chứng khoán Trung Quốc đã nhộn nhịp trở lại sau khi một nguồn tin chính thức đã bác bỏ tin đồn về kế hoạch đánh thuế tài sản gia tăng trên thị trường chứng khoán. Tại sàn giao dịch Thượng Hải, giá của 754 loại cổ phiếu tăng lên và chỉ có chưa đầy 100 cổ phiếu có giá giảm hoặc không thay đổi.
Thị trường chứng khoán Trung Quốc giảm mạnh khi Bộ Tài chính nước này tăng thuế tem đánh vào các giao dịch chứng khoán từ mức 0,1% lên 0,3% hôm 30/5. Sau đó, vào ngày 4/6, chỉ số SCI sụt giảm tới 7,08% khi có tin đồn thuế tài sản gia tăng sẽ được áp dụng trên thị trường chứng khoán.
Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng, những phiên điều chỉnh như vậy là không thể tránh khỏi, thậm chí cả khi Chính phủ Trung Quốc không tăng thuế tem. Tình trạng bong bóng đã thực sự tồn tại trên thị trường chứng khoán Trung Quốc. Những con số thống kê mới nhất cho thấy, trong tháng 5, có tới 29 loại cổ phiếu tại sàn giao dịch Thâm Quyến có chỉ số P/E cao hơn 1.000 lần trong khi vào tháng 1 năm nay, số cổ phiếu có chỉ số P/E cao như vậy chỉ là 3 cổ phiếu.
Nhiều nhà đầu tư lo ngại Trung Quốc sẽ áp dụng thuế tài sản gia tăng để hạ nhiệt thị trường chứng khoán nước này. Tuy nhiên, các chuyên gia pháp luật cho rằng không thể áp dụng loại thuế này một cách nhanh chóng giống như thuế tem vì đây là một loại thuế hoàn toàn mới và chưa hề có một cơ sở pháp lý nào cho việc thực hiện. Do đó, để áp dụng loại thuế này, cần phải hoàn thiện nhiều thủ tục pháp lý trước khi được cơ quan chức năng thông qua.
Bên lề một diễn đàn tài chính diễn ra tại Thiên Tân hôm 6/6, Phó thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc Wu Xiaoling cho biết, tình hình bất ổn trên thị trường chứng khoán trong thời gian vừa qua không có ảnh hưởng nhiều đối với nền kinh tế Trung Quốc.
Bà Wu nhấn mạnh tầm quan trọng của một thị trường vốn lành mạnh và ổn định đối với sự phát triển kinh tế. Bà cho biết, Chính phủ Trung Quốc đang nỗ lực vì sự phát triển dài hạn của thị trường chứng khoán và các nhà đầu tư nên xây dựng hoặc lấy lại niềm tin về nền kinh tế cũng như thị trường chứng khoán nước này. Bà nói thêm, các nhà đầu tư nên hiểu thiện chí của các cơ quan chức năng, đồng thời tăng cường khả năng kiểm soát rủi ro.
Cũng theo bà Wu, Luật Đối tác doanh nghiệp của Trung Quốc sắp được ban hành trong tháng 6 này sẽ mở đường cho các ngân hàng thương mại, các công ty bảo hiểm, quỹ hưu trí vfa các công ty tài chính tham gia vào các quỹ đầu tư tư nhân.
(Theo China Daily, BBC)
Giá nhà tại châu Âu đang trong xu hướng tăng mạnh, vượt xa tốc độ lạm phát ở nhiều quốc gia, với mức tăng hàng năm dao động từ 0,6% tại Đức đến 16,5% tại Bồ Đào Nha trong quý 2 năm nay...
Chính phủ Argentina vừa công bố chương trình cấp quốc tịch thông qua đầu tư, thường được gọi là chương trình “hộ chiếu vàng”...
Tình trạng thiếu nhiên liệu sau các cuộc tấn công của Ukraine vào nhiều nhà máy lọc dầu Nga đang thúc đẩy người Nga chuyển sang xe điện, chủ yếu là xe Trung Quốc…
Trung Quốc đã cắt giảm gần 1/4 tổng số lượng ngân hàng ở nước này trong nỗ lực tăng cường giám sát các tổ chức cho vay quy mô nhỏ, vào thời điểm đà tăng trưởng kinh tế đang chậm lại...
Ông Masayoshi Son, Chủ tịch kiêm CEO tập đoàn SoftBank, người vốn luôn tin tưởng vào tiềm năng của trí tuệ nhân tạo (AI), bày tỏ lo ngại về rủi ro an toàn khi công nghệ này ngày càng phát triển nhanh chóng…
Ngày 3/10/2026, tại Hà Nội, Diễn đàn Kinh tế mới thường niên 2026 (Vietnam New Economy Forum – VNEF 2026) được tổ chức với chủ đề “Chính sách đột phá & Sức bật của địa phương, doanh nghiệp”. Sự kiện được phát sóng trực tiếp trên nền tảng VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy...
Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế mới thường niên 2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đề nghị tập trung trao đổi, hiến kế vào 3 nhóm vấn đề chính.