
Thanh khoản tiếp tục duy trì rất thấp trong phiên chiều nay, nhưng mặt bằng giá cổ phiếu lại có tín hiệu tích cực hơn. Duy nhất bất lợi là VHM xuất hiện áp lực bán mạnh, đặc biệt trong đợt ATC khiến giá đột ngột lao dốc rất sâu, từ đó ảnh hưởng lên VN-Index.
VHM chốt phiên sáng đã rất đuối, giảm 1,61% so với tham chiếu. Phiên chiều lực bán hạ giá dâng cao hơn khiến giá tiếp tục lao dốc. Đến cuối đợt liên tục VHM đã giảm hơn 4%. ATC có khoảng 782.000 cổ được tung ra bán và tạo sức ép mạnh khiến VHM đóng cửa giảm tổng cộng 6,1%.
Chỉ riêng mức giảm sâu của VHM đã khiến VN-Index mất hơn 3,7 điểm trong khi toàn bộ mức giảm của chỉ số lúc đóng cửa là -2,43 điểm. VN30-Index cũng bị mã này lấy đi 3,6 điểm trong tổng giảm 4,86 điểm. VHM cũng là cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng lớn nhất thị trường với -117,5 tỷ đồng. Tuy vậy chiều nay khối ngoại bán thêm rất ít (phiên sáng đã bán ròng 115 tỷ đồng). Sức ép giảm giá của VHM chủ đạo là giao dịch của nhà đầu tư trong nước.
VHM là một trong số ít cổ phiếu tăng vượt đỉnh giá trước khi xuất hiện thông tin thuế đối ứng. Kể từ ngày VN-Index tạo đáy trong “khủng hoảng thuế quan” ngày 9/4, VHM đã tăng gần 33% tính đến cuối tuần trước. Với biên lợi nhuận rất lớn và diễn biến ngược xu hướng chung, nhà đầu tư muốn chốt lời VHM trước đợt nghỉ lễ kéo dài cũng là bình thường.
Ngoài VHM, một cổ phiếu lớn khác là FPT chiều nay cũng yếu đi nhiều. Đóng cửa giảm tới 2,58%, trụ này cũng lấy đi hơn 1 điểm khỏi VN-Index và khoảng 2,5 điểm ở VN30-Index. FPT trong nhịp hồi này yếu hơn nhiều so với VHM, thậm chí là kém cả VN-Index.
Ngoài hai cổ phiếu nói trên, nhóm blue-chips chiều nay nhìn chung lại tốt hơn phiên sáng. Thống kê rổ VN30 có tới 20 mã tăng giá so với mức chốt buổi sáng, chỉ 7 mã tụt giá. VNM, BVH, SSB, VCB, VIB là các mã khác suy yếu. Phía ngược lại, VIC, MSN, SAB, MWG, LPB là những mã cải thiện tốt nhất, đều tăng hơn 1% so với phiên sáng.
Độ rộng sàn HoSE cuối phiên cũng có cải thiện tương tự với 235 mã tăng/262 mã giảm. Tuy số lượng cổ phiếu tăng mạnh từ 1% trở lên không vượt trội so với buổi sáng (86 mã so với 70 mã) nhưng thay đổi trong thanh khoản là điều dễ thấy nhất. Phiên sáng mới có 3 cổ phiếu giao dịch được quá 100 tỷ đồng và giá tăng từ 1% trở lên, chiều nay có tới 14 mã. Rõ ràng dòng tiền trở nên tập trung hơn và tạo hiệu quả đẩy giá tốt hơn. HAG đã leo lên mức kịch trần. VIC, VRE, NVL, SSI, VCI, HCM, CII, FTS là những đại diện mới đạt thanh khoản cao. Nhóm vốn hóa nhỏ, thanh khoản kém hơn thậm chí tăng khá nóng với khoảng 50 mã tăng vượt 2%. HAP, DRH, TDH cũng kịch trần. GEE, TLH, QCG, ORS, FIR tăng trên 4%.
Thanh khoản hai sàn niêm yết chiều nay đã tăng 14% thanh khoản so với phiên sáng, đạt gần 6.887 tỷ đồng. Dù vậy xét riêng phiên chiều, đây vẫn là mức giao dịch tệ nhất 10 phiên. Điểm tích cực là dù thanh khoản thấp nhưng mặt bằng giá vẫn tốt hơn cho thấy áp lực bán cũng không nhiều.
Diễn biến bất ngờ là nhà đầu tư nước ngoài đã quay lại mua ròng san bằng mức bán ròng buổi sáng. Cụ thể khối này giải ngân mới 1.226,3 tỷ đồng trên HoSE chiều nay, tăng gấp đôi buổi sáng. Trong khi đó mức bán ra là 876,5 tỷ, tương ứng mua ròng 349,8 tỷ. FPT bị bán thêm nhiều nhất chiều nay với hơn 40 tỷ nữa, nâng tổng mức cả phiên lên -104,8 tỷ. BID cũng bất ngờ bị bán ròng mạnh 57,9 tỷ chiều nay. GEX, VNM cũng bị bán khá lớn nhưng là từ sáng, còn phiên chiều hầu như không đáng kể. Phía mua ròng có MBB 117,4 tỷ, BVH 81 tỷ, SAB 58,5 tỷ, VIC 55,2 tỷ, HDB 54,1 tỷ, HPG 47 tỷ, NVL 37,8 tỷ, GMD 30,3 tỷ.
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1.565,1 tỷ đồng, trong đó mua ròng khớp lệnh 1.165,6 tỷ đồng.
Tính đến ngày 24/7/2026, đã có 500/1.523 doanh nghiệp và ngân hàng niêm yết, đại diện 26,7% vốn hóa toàn thị trường, công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý 2/2026, với tổng lợi nhuận sau thuế tăng 19,7%...
Đà phục hồi ấn tượng hôm qua đã không thể được tiếp nối trong phiên cuối tuần khi dòng tiền một lần nữa “buông”. Thị trường được trao lại vào tay người bán, phù hợp với những ai muốn tranh thủ cắt lỗ nốt.
Trong bối cảnh lãi suất trong nước vẫn neo ở mức cao, dư địa để dòng vốn nội tiếp tục mở rộng đòn bẩy với tốc độ như giai đoạn 2024-2025 nhằm bù đắp cho các đợt bán ròng mới của khối ngoại sẽ khó mở rộng thêm nhiều. Đây là điểm cần tiếp tục theo dõi.
Việt Nam ghi điểm ở định giá đang ở mức hấp dẫn, tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp và dư địa sở hữu, nhưng thiếu hai yếu tố phân định sự hấp dẫn: động lực lợi nhuận gắn với AI và tiềm ẩn áp lực về tỷ giá.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để tham gia hiệu quả, minh bạch vào thị trường carbon toàn cầu. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Quang.