VN-Index đạt đỉnh cao nhất hôm nay lúc 9h53, tăng 1,95% và chạm mức 1901,22 điểm. Tuy nhiên đóng cửa chỉ số lùi xuống 1879,13 điểm, tăng nhẹ 0,77% (+14,33 điểm). Độ rộng sàn HoSE lúc tốt nhất có 176 mã tăng/118 mã giảm và kết phiên là 143 mã tăng/174 mã giảm.
Thuần túy nhìn vào độ rộng thì ngay cả 2 phiên trước khi VN-Index giảm điểm, độ rộng vẫn cho thấy số lượng cổ phiếu tăng giá nhiều hơn số giảm. Hôm nay độ rộng đảo chiều lại kết hợp với thanh khoản suy yếu - sàn HoSE giảm 16% giá trị khớp lệnh so với hôm qua – cho thấy năng lực cầu đỡ vùng giá cao không còn tốt.
Thực vậy, thống kê dao động thì tới 60% số cổ phiếu của VN-Index bị ép giá lùi lại tối thiểu 1% so với mức cao nhất ngày. Trừ 5 cổ phiếu kịch trần thì chỉ còn chưa tới 30 cổ phiếu xanh và chốt phiên ở mức cao nhất, phần lớn số này không có thanh khoản đáng tin cậy. Như vậy diễn biến trượt giảm của VN-Index khá tương đồng với diễn biến giá cổ phiếu nói chung, không thuần túy là bị ép trụ.
Tuy nhiên tác động từ nhóm trụ vẫn là quan trọng nhất. Tất cả các cổ phiếu vốn hóa lớn nhất của chỉ số này đều bị ép xuống, thậm chí là khá rộng. VIC đóng cửa tăng 4,51%, VHM tăng 3,42% là hai trụ đỡ toàn bộ điểm số tăng của VN-Index thì đều đã suy yếu: VIC trượt giảm tới 1,9% so với giá cao nhất và VHM trượt giảm 2,13%. Ngoài FPT chốt giá kịch trần thì VCB cũng phải trả lại tới 3,95% so với mức đỉnh, còn tăng 1,53%. CTG thậm chí trượt giảm 4,69% và đảo chiều thành giảm 1% so với tham chiếu. GAS không kém, đảo chiều -6,9% thành giảm 3,11% lúc đóng cửa. STB, cổ phiếu ngân hàng duy nhất còn đáng kể sau VCB, tăng 1,04%, thì thực tế cũng đã bị trượt giảm 3,63% trong ngày.
Thống kê với rổ VN30, 28 cổ phiếu đã không thể giữ được giá cao nhất trong đó 18 mã trượt giảm từ 2% trở lên. Đây là biên độ dao động rất rộng chỉ trong một phiên. VN30-Index đóng cửa tăng mạnh 1,61% dù chỉ có 14 mã tăng/13 mã giảm cũng là nhờ sức mạnh của FPT và VIC.
Với phần còn lại của thị trường, tín hiệu kém tích cực hôm nay là độ rộng đã nghiên nhiều hơn về phía giảm. Tuy vậy dòng tiền phân bổ vẫn còn cân bằng. Cụ thể, trong 174 mã đỏ cuối ngày, có 83 mã giảm từ 1% trở lên, chiếm 27,8% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Trong 143 mã xanh có 81 mã tăng từ 1% trở lên, chiếm 31,6% thanh khoản sàn. Thống kê này xác nhận trạng thái phân hóa cực đoan vẫn đang diễn ra. Ngân hàng, chứng khoán, bất động sản đều có những đại diện ở hai thái cực biến động giá và thanh khoản rất lớn.
Điều này góp phần làm giảm lo lắng về tình trạng giằng co của VN-Index quanh mốc 1900 điểm. Hôm nay chỉ số lại một lần nữa thất bại trong nỗ lực chinh phục đỉnh này. Mốc 1900 điểm chỉ là con số tròn và hoàn toàn không phản ánh đúng trạng thái giá của đại đa số cổ phiếu thành phần. Hiện tượng giằng co 7 phiên trở lại đây với thanh khoản lớn không hẳn là lực cản đến từ phía cung tổng thể tác động lên chỉ số mà là lực cung từ các trụ cụ thể. Ví dụ VCB sau nhịp tăng 8 phiên tới 33% thì chững lại là bình thường. GAS trong 9 phiên đầu tháng 1/2026 cũng đã tăng gần 48%. Hay như VIC, 7 phiên điều chỉnh gần nhất đã trả lại 14,5%, VHM giảm 20% thì hôm nay phục hồi là bình thường.
Đối với khối ngoại, phiên bán ròng 1.126 tỷ đồng hôm nay cũng không phải là tín hiệu xấu đáng kể vì trước đó khối này cũng đã có 4 tuần mua ròng liên tục. Các giao dịch ngắn hạn có thể xuất hiện và tổng thể dòng vốn này vẫn chưa có tín hiệu đảo chiều thực sự sau chuỗi tháng bán ròng dữ dội 2025.




Thị trường cuối tuần qua đón nhận số liệu vĩ mô quý 2/2026 với mức tăng trưởng GDP rất ấn tượng 8,39%, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cũng quay đầu giảm so với tháng 5, lượng vốn FDI giải ngân cao… Tuy nhiên phản ứng của giới đầu tư lại khá thất vọng.
Trên toàn thị trường, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân đạt 14.240 tỷ đồng/phiên, giảm 4,11% so với tuần trước và thấp hơn 8,17% so với trung bình 5 tuần. Đây là vùng thanh khoản thấp nhất kể từ tháng 1/2025, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì trạng thái thận trọng.
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Khối ngoại vẫn có góc nhìn tiêu cực về thị trường chứng khoán Việt Nam, hôm nay bán ròng thêm 780,4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 811 tỷ đồng.
Nhiều công ty chứng khoán đầu ngành đang giao dịch dưới mức P/B bình quân lịch sử, mở ra dư địa tăng giá khi giá trị giao dịch duy trì ở mức cao và tiến trình nâng hạng thị trường diễn ra thuận lợi.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Tăng trưởng kinh tế 8,18%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu. Cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro. Xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn… Đó là những thách thức được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề cập tại Họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra tại Hà Nội.