
Đó là thông điệp được lan tỏa từ giải chạy quyên góp từ thiện Run for health 2019 diễn ra tại Bệnh viện Đa khoa Phương Đông sáng ngày 27/10 vừa qua. Giải chạy còn có sự đồng hành của HIWC, nhóm tình nguyện của phụ nữ đến từ 60 quốc gia trên thế giới.
Hơn 50 triệu đồng đã được trao tặng giúp đỡ phụ nữ và trẻ em bị thiệt thòi
Dù thời gian chuẩn bị khá gấp rút và đây cũng là lần đầu tiên Bệnh viện Đa khoa Phương Đông tổ chức giải chạy từ thiện nhưng đã thu hút được nhiều tập thể, cá nhân đến cổ động và ủng hộ tiền mặt.
Tính tổng từ ngày phát động tới khi kết thúc, giải chạy đã quyên góp được 50.848.000 đồng. Toàn bộ số tiền này được trao tặng cho quỹ HIWC ngay tại lễ bế mạc giải để giúp đỡ phụ nữ, trẻ em bị thiệt thòi và có hoàn cảnh khó khăn trong lĩnh vực y tế, phát triển cộng đồng và giáo dục ở Việt Nam.
Tham gia giải chạy Run for health 2019 có hơn 800 người yêu thích hoạt động chạy bộ và thiện nguyện ở nhiều độ tuổi khác nhau. Đặc biệt, giải chạy còn có sự hiện diện của Shark Nguyễn Thanh Việt - Chủ tịch Hội đồng Quản trị IntracomGroup kiêm Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Tổ hợp Y tế Phương Đông; Bà Konstantina Kolovou - Chủ tịch tổ chức HIWC.
Sau khi phát biểu khai mạc, đặc biệt để cổ vũ cho giải chạy Shark Nguyễn Thanh Việt đã cùng các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Phương Đông trực tiếp mang giày chạy để cổ động tinh thần các thí sinh.
Với cung đường chạy ngay trong khuôn viên Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, giải gồm 3 cự ly: trẻ em là 150m, người lớn là 1600m dành cho nữ, 2400m dành cho nam. Tất cả thí sinh dự thi đều được nhận sách, bình nước thủy tinh và voucher ưu đãi dịch vụ Y tế cao cấp. Ngoài ra, người thắng cuộc còn được trao giải thưởng là gói khám sức khỏe giá trị tại Bệnh viện Đa khoa Phương Đông và nhiều quà tặng hấp dẫn.
Ấn tượng "xanh mát yêu thương" từ giải chạy Run for health 2019
Ấn tượng đầu tiên về Run for health 2019 đến từ cung đường chạy với nhiều cây xanh. Tại giải chạy, cự ly 150m dành cho trẻ em diễn ra trong thời gian ngắn nhất nhưng để lại nhiều ấn tượng nhất bởi đa số các vận động viên nhí chỉ ở độ tuổi dưới 10. Chính sự hồn nhiên, không nghĩ rằng mình đang tham gia thi đấu, chẳng quan trọng thắng thua của các bé đã tạo ra một màn thi đấu thật đặc biệt.
Anh Tuấn (35 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) bố của thí sinh nhỏ tuổi nhất giải, người phải bế con gái mới 2 tuổi chạy chia sẻ: "Đã từng tham gia vài cuộc thi chạy nhưng đây là lần đầu tiên tôi thi chạy cùng các bé nhỏ, nói chính xác là con gái đăng ký thi đấu nhưng còn quá nhỏ nên ban tổ chức cho phép bố bế con chạy. Khi đang chạy con liên tục cổ vũ bố cố lên khiến mọi người xung quanh ai cũng phải bật cười. Không chỉ con gái, bản thân tôi khi tham gia giải chạy đã có thêm trải nghiệm thú vị và những bài học mà không sách vở nào dạy."
Giải chạy Run for health 2019 đã lan tỏa phong trào tập luyện thể dục và nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh từ chính những thói quen hàng ngày, đồng thời cũng là dịp gắn kết tập thể, cộng đồng. Qua đây, Bệnh viện Phương Đông được biết đến không chỉ là nơi khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe uy tín cho người dân mà còn là "cái nôi" của nhiều hoạt động mang ý nghĩa nhân văn vì cộng đồng.
Công bố thông tin là điều kiện cần, nhưng quan hệ nhà đầu tư (IR) mới là yếu tố quyết định doanh nghiệp có được nhà đầu tư toàn cầu hiểu, theo dõi và phân bổ vốn hay không
“Khoảng trống" thể chế giữa các điểm giao chuyên ngành và bài toán đồng bộ hóa đang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải thay đổi tư duy quản lý logistics, từ tháo gỡ điểm nghẽn đơn lẻ sang kết nối toàn bộ chuỗi lưu thông…
Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc, Việt Nam đứng trước cơ hội mới để chuyển từ một cứ điểm sản xuất có lợi thế về chi phí, trở thành mắt xích có giá trị cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Đây cũng là vấn đề trọng tâm được đặt ra tại Hội nghị Công nghiệp Sản xuất Quốc tế 2026, diễn ra từ ngày 9 đến 11/9 tại Hà Nội.
Nằm trong chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm nội địa, ngày 11/9, chương trình “Sức sống hàng Việt” số 13 với chủ đề “Cao Bằng – Hương vị biên cương” chính thức khai mạc tại số 62 Tràng Tiền (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội)...
Việt Nam đang đứng trước cơ hội để định hình lại nền kinh tế thông qua việc xây dựng thị trường carbon trong nước và hội nhập quốc tế. Với mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, thị trường tín chỉ carbon không chỉ là một công cụ bảo vệ môi trường mà còn là chìa khóa thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp…
Rạng sáng 10.9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Nhân Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ô-dôn năm 2026 và kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali được thông qua, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Chương trình tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Tọa đàm được phát trực tuyến trên trên VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy vào 9h ngày 14/9/2026...