
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, cho biết chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch thành phố tại Nhật bản đã thu hút hơn 100 khách mời gồm Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Hiệp hội Du lịch, Hiệp hội lữ hành, các doanh nghiệp lữ hành, du lịch, hàng không tại Nhật Bản, các đối tác cùng các cơ quan thông tấn báo chí tại Nhật Bản.
Chia sẻ tại chương trình, bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Giám đốc Trung tâm xúc tiến du lịch Đà Nẵng cho hay trong bối cảnh ngành du lịch toàn cầu đang chuyển mình mạnh mẽ, Đà Nẵng nổi lên như một điểm đến hấp dẫn, không chỉ bởi vẻ đẹp thiên nhiên mà còn bởi những trải nghiệm văn hóa sâu sắc và các dịch vụ nghỉ dưỡng chữa lành.
Với thông điệp “Chạm về Nguyên Bản”, Đà Nẵng đang tích cực quảng bá hình ảnh của mình tại Nhật Bản, một trong những thị trường du lịch trọng điểm, nhằm thu hút du khách tìm kiếm những hành trình giàu cảm xúc và kết nối sâu sắc với văn hóa bản địa. Đồng thời còn là dịp để kết nối các doanh nghiệp du lịch, hãng lữ hành và các đơn vị truyền thông của hai quốc gia cùng các hãng hàng không, chương trình đã tạo ra một diễn đàn trao đổi thông tin và thúc đẩy hợp tác phát triển sản phẩm du lịch giữa hai nước. Đặc biệt, Vietnam Airlines đã đồng hành cùng chương trình, tăng cường kết nối hàng không giữa Đà Nẵng và các thành phố lớn của Nhật Bản như Tokyo, Osaka và Nagoya. Điều này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi khách du lịch mà còn thúc đẩy giao lưu văn hóa và thương mại giữa hai quốc gia.
Bà Thắm cho biết: Trong năm 2025, Đà Nẵng đã đón 291.170 lượt khách Nhật Bản, chiếm 3,8% tổng lượng khách quốc tế, và con số này tiếp tục tăng trưởng trong năm 2026, khẳng định vị thế của Nhật Bản là thị trường trọng điểm của du lịch Đà Nẵng.
Theo xu hướng du lịch mới tại Nhật Bản, du khách ngày càng ưu tiên các trải nghiệm nghỉ dưỡng chữa lành, du lịch chậm và khám phá văn hóa nguyên bản. Đà Nẵng đã nhanh chóng nắm bắt xu hướng này, phát triển các sản phẩm du lịch chất lượng cao, bền vững và giàu giá trị văn hóa. Thành phố không chỉ nổi tiếng với hệ thống nghỉ dưỡng cao cấp và sân golf hiện đại mà còn mở rộng không gian trải nghiệm với hệ sinh thái văn hóa, di sản và thiên nhiên đặc sắc của miền Trung Việt Nam.
Chương trình “Chạm về Nguyên Bản” tại Tokyo đã giới thiệu đến du khách Nhật Bản năm chủ đề chính, mỗi chủ đề là một hành trình khám phá sâu sắc và tinh tế. Hành trình “Chạm về Bản sắc” đưa du khách khám phá các làng nghề truyền thống, nơi họ có thể tương tác trực tiếp với nghệ nhân và tìm hiểu câu chuyện văn hóa bản địa. Hành trình “Chạm về Tĩnh lặng” mang đến các trải nghiệm chăm sóc thân – tâm – trí, kết nối du khách với không gian thiên nhiên và tâm linh. Trong khi đó, hành trình “Chạm về Nguyên sơ” đưa du khách hòa mình vào hệ sinh thái rừng – biển đặc trưng của miền Trung, với các hoạt động du lịch sinh thái và khám phá thảo dược bản địa.
Không chỉ dừng lại ở đó, Đà Nẵng còn mang đến cho du khách những khoảnh khắc đáng nhớ qua các sự kiện văn hóa, thể thao và giải trí đặc sắc trong hành trình “Chạm về Khoảnh khắc”. Cuối cùng, hành trình “Chạm về Vị giác” đưa du khách khám phá tinh hoa ẩm thực xứ Quảng, từ các món ăn truyền thống đến những trải nghiệm chế biến cùng đầu bếp địa phương.
Với chiến lược phát triển du lịch bền vững và giàu giá trị văn hóa, Đà Nẵng đang từng bước khẳng định vị thế của mình trên bản đồ du lịch quốc tế. Sự kết hợp giữa các sản phẩm du lịch chất lượng cao và các hoạt động quảng bá hiệu quả tại Nhật Bản hứa hẹn sẽ mang lại những thành công lớn cho ngành du lịch Đà Nẵng trong tương lai. Thành phố không chỉ là điểm đến của sự kết nối mà còn là nơi mỗi bước chân của du khách đều là một hành trình "Chạm" vào những giá trị nguyên bản sâu sắc và đáng nhớ nhất.




Cuộc cách mạng công nghệ số không chỉ dừng lại ở vai trò gìn giữ, lưu trữ di sản như trước đây. Nó đang mở ra một hướng đi hoàn toàn mới, giúp di sản văn hóa dần trở thành một nguồn lực số có giá trị thực sự cho đời sống kinh tế và xã hội...
Trong 6 tháng đầu năm, Hải Phòng ước đón hơn 8,72 triệu lượt khách du lịch, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng quần đảo Cát Bà đón hơn 2,5 triệu lượt khách, tăng 23,5%, trong đó có hơn 583.300 khách quốc tế và hơn 1,82 triệu khách nội địa…
Liên tiếp các vụ tai nạn đường thủy xảy ra trong mùa cao điểm du lịch hè 2026, từ vụ va chạm giữa hai tàu du lịch trên vịnh Lan Hạ (đặc khu Cát Hải) đến vụ lật ca nô đặc biệt nghiêm trọng tại Phú Quốc, đã tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với du lịch biển, đảo…
TP. Hồ Chí Minh yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp lữ hành và cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn; đồng thời cảnh báo nhiều hình thức lợi dụng hoạt động du lịch để đưa người ra nước ngoài trái phép, lừa đảo khách du lịch và vi phạm các quy định của pháp luật...
Từ những sản phẩm du lịch mới, Festival Huế bốn mùa đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quảng bá và phục vụ du khách đang tạo nên diện mạo mới cho ngành du lịch Cố đô...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Trong lĩnh vực y tế, Việt Nam đã làm chủ công nghệ điều chế các chủng loại đồng vị và dược chất phóng xạ phục vụ y học hạt nhân. Khoa học hạt nhân nước ta đã phát triển các dược chất phóng xạ thế hệ mới để chẩn đoán và điều trị ung thư. Đây là những bước tiến vượt bậc trong nỗ lực đưa năng lượng nguyên tử vào phục vụ dân sinh.