Sau ba năm tạm dừng hoạt động, các tuyến đường trên bán đảo Sơn Trà được mở cửa trở lại từ hôm nay, phục vụ du khách khám phá khu rừng nguyên sinh và ngắm nhìn voọc chà vá chân nâu quý hiếm. Đây là những tuyến đường đã bị tạm đóng từ sau bão Sơn Ca cuối năm 2022, khi sạt lở nghiêm trọng chia cắt bốn tuyến đường chính dẫn vào rừng.
Thời gian tham quan trong mùa mưa (tháng 10 đến tháng 2 năm sau) là từ 7h30 đến 17h30, và kéo dài đến 18h30 vào mùa khô (tháng 3 đến hết tháng 9). Cơ quan chức năng có thể tạm dừng hoạt động nếu có cảnh báo thời tiết xấu.
Ban Quản lý quy định phương tiện và hình thức lưu thông trên từng tuyến để đảm bảo an toàn. Cụ thể, tuyến Tiên Sa - Suối Ôm - Đỉnh Bàn Cờ, đoạn từ trạm gác Tiên Sa đến ngã ba Yết Kiêu, cho phép xe đạp thể thao, xe mô tô (trừ xe tay ga/hộp số tự động) và người đi bộ.
Tuyến Đỉnh Bàn Cờ - Bãi Bắc lưu thông một chiều từ Đỉnh Bàn Cờ xuống ngã ba Bãi Bắc, cấm xe tay ga, xe đạp và ôtô trên 24 chỗ. Riêng tuyến từ ngã ba Bãi Bắc đến Cây Đa di sản chỉ dành cho khách đi bộ.
Để quản lý khách tham quan, Ban Quản lý sẽ phát thẻ màu xanh cho khách lẻ (nhận và trả lại trong ngày). Với các đoàn khách, doanh nghiệp phải thông báo trước về thời gian, lộ trình và số lượng khách. Du khách được lưu ý tuân thủ các quy định: chỉ đi đúng tuyến, đúng giờ; không vào khu vực cấm, khu vực quốc phòng; không xả rác, chặt phá rừng hay đốt lửa. Hoạt động bay flycam, quay phim, chụp ảnh phải có sự đồng ý của cơ quan chức năng.
Ban Quản lý cũng cấm khách trekking tự phát xuống các khu vực hiểm trở như Hục Lỡ, Mũi Nghê, Bãi Đá Đen... của bán đảo Sơn Trà. Đây là những điểm có địa hình phức tạp, từng xảy ra nhiều vụ du khách đi lạc phải nhờ cứu hộ, thậm chí gặp tai nạn.
Theo Ban Quản lý, việc mở lại các tuyến tham quan không chỉ giúp du khách tiếp tục khám phá vẻ đẹp thiên nhiên mà còn góp phần thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái bền vững tại Đà Nẵng. Bán đảo Sơn Trà được xem là “lá phối xanh” của thành phố. Nơi đây có diện tích hơn 4.400 ha, với hệ sinh thái động thực vật đa dạng, là điểm tham quan du lịch lý tưởng cho du khách.
Trước đó, ngày 13/9, Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi đã ký văn bản giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng phối hợp cùng cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát các đơn vị tổ chức kinh doanh hoạt động du lịch mạo hiểm trên địa bàn.
Bà Thi đưa ra 2 yêu cầu. Một là kiểm tra, bảo trì và nâng cấp cơ sở vật chất thường xuyên, hướng dẫn cảnh báo an toàn rõ ràng cho du khách. Hai là tăng cường thanh tra, giám sát hoạt động kinh doanh công ty cung cấp sản phẩm có tính chất mạo hiểm nhằm ngăn chặn kịp thời hành vi gây mất an toàn cho du khách.
Trong trường hợp cần thiết, cơ quan phụ trách có thể yêu cầu đình chỉ hoặc ngưng hoạt động nếu không thỏa mãn các quy định. Ngoài ra, các khu vực du lịch trong thành phố sẽ được siết chặt an ninh trong thời gian tới nhằm đảm bảo an ninh, trật trự, tạo độ an toàn cho khách du lịch tham quan.
Động thái này diễn ra sau khi một du khách ngụ tại TP.HCM bị rơi xuống rừng tại Đà Nẵng khi trải nghiệm bộ môn dù lượn dưới sự dẫn dắt của phi công. Nam du khách được tìm thấy trong tình trạng đã tử vong tại khu vực bãi Nam thuộc bán đảo Sơn Trà, gần resort Biển Đông. Người cầm lái cũng bị thương và đưa đến bệnh viện ngay sau đó.
Công ty TNHH MTV & DV Tropical Forest (đơn vị khai thác dịch vụ dù lượn) chịu trách nhiệm đưa nạn nhân về TP.HCM và lo hậu sự, thông tin từ Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng. Hiện, ngoài đơn vị trên, 4 cơ sở khác được cấp phép phục vụ du khách bộ môn dù lượn không động cơ tại bãi dù lượn Sơn Trà gồm Công ty TNHH Du lịch Dù lượn Miền Trung, Công ty TNHH Đà Nẵng Bay, Công ty Cổ phần Dù lượn Đà Nẵng và Công ty TNHH Lữ Hành Tâm Phát.
Xu hướng Travel Well đang mở ra hướng đi mới cho du lịch Việt Nam khi chuyển trọng tâm từ tăng số lượng khách sang nâng cao giá trị trên mỗi du khách. Tại Diễn đàn Kinh tế Du lịch FIT 2026, các chuyên gia cho rằng việc kết hợp du lịch với chăm sóc sức khỏe, giáo dục, công nghệ và trải nghiệm cá nhân hóa sẽ tạo động lực tăng trưởng bền vững, đồng thời nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến Việt Nam...
Quảng Trị sẽ chào đón hàng nghìn du khách, nghệ sĩ, vận động viên và bạn bè quốc tế thông qua chuỗi sự kiện đặc sắc của Lễ hội “Vì Hòa bình năm 2026”. Từ vùng đất từng chịu nhiều đau thương bởi chiến tranh, Quảng Trị đang khẳng định vai trò là điểm đến của hòa bình và phát triển...
Du lịch là một trong những lĩnh vực trọng điểm cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản trị và vận hành. Xu hướng số hóa diễn ra từ các cơ sở lưu trú, lữ hành, ăn uống đến các hành trình tham quan, trải nghiệm của du khách...
Danang Storytellers là một sáng kiến mới đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong chiến lược xúc tiến du lịch của thành phố, từ việc quảng bá điểm đến theo cách truyền thống sang xây dựng một cộng đồng sáng tạo nội dung bền vững...
“Du lịch tự thưởng” đang là xu hướng với giới trẻ, khi những chuyến đi ngắn ngày, ngẫu hứng chỉ để nạp lại năng lượng và làm mới bản thân. Hành trình có thể là một mình hoặc cùng nhóm bạn, gia đình, được thiết kế để nâng cao động lực tinh thần...
35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.