VN-Index có xu hướng tăng dần từ lúc mở cửa và được neo cao tốt trong suốt phiên. Chỉ số đạt đỉnh lúc 10h30, tăng 15,29 điểm (+0,92%) và đến cuối phiên vẫn tăng 11,1 điểm (+0,67%). Biên độ dao động tối đa của VN-Index trong phiên chỉ khoảng 11,52 điểm, tương đương 0,69%. Đây là biên độ thay đổi khá hẹp và phần lớn mức tăng đã có ngay từ khi mở cửa.
Hiện chỉ số vẫn đang được neo giữ bởi các cổ phiếu vốn hóa lớn, nhưng sức mạnh khá hạn chế do thiếu đồng thuận. VIC là trụ mạnh nhất với mức tăng 1,62% nhưng VHM giảm 0,1%, GAS giảm 0,37%. BID, TCB, HPG tăng yếu, VCB cũng chỉ +086%. Ngoài VIC, top 10 vốn hóa chỉ thêm CTG tăng 1,17%, MBB tăng 2,91% và VPB tăng 1,92%.
VN30-Index chốt phiên sáng tăng 0,98% với 20 mã tăng/7 mã giảm, trong đó 11 mã tăng quá 1%. Những cổ phiếu tăng tốt tập trung nhiều vào vốn hóa trung bình như DGC tăng 3,05%, SSI tăng 2,26%, STB tăng 2,29%, TPB tăng 1,88%, MSN tăng 1,6%. Thanh khoản rổ blue-chips này cũng khá yếu, chỉ đạt 4.677 tỷ đồng, tăng nhẹ 5% so với sáng hôm qua. Cổ phiếu giao dịch lớn nhất rổ là SHB với 687,1 tỷ đồng thì giá lại giảm 0,65%.
Nhìn chung xu hướng dòng tiền yếu ở các blue-chips vẫn tiếp diễn. Sáng nay VN30 chỉ chiếm 48% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE, thấp hơn phiên sáng đầu tuần (49%). Như vậy đã 5 phiên liên tiếp rổ VN30 chiếm dưới 50% sàn, cho thấy các nhà đầu tư tổ chức cũng giảm cường độ hoạt động.
Ở nhóm vừa và nhỏ, tình hình khả quan hơn khi duy trì được sức hút dòng tiền. Tổng giá trị khớp lệnh HoSE sáng nay tăng 7,1% so với sáng hôm qua, tương đương 649 tỷ đồng thì rổ VN30 chỉ tăng 228 tỷ, nghĩa là giao dịch tăng nhiều hơn ở nhóm vừa và nhỏ.
Toàn sàn HoSE cũng đang có 95 cổ phiếu tăng hơn 1% thì VN30 đóng góp 11 mã mà thôi. Nhiều cổ phiếu tầm trung đang có dòng tiền tốt và giá tăng mạnh như GEE tăng 6,99% khớp 370,1 tỷ đồng; VIX tăng 2,75% với 263,5 tỷ; EIB tăng 1,96% với 231,3 tỷ; VCI tăng 2,49% với 225,2 tỷ; CII tăng 3,01% với 195,5 tỷ; VND tăng 3,23% với 180,5 tỷ; GEX tăng 1,79% với 161,8 tỷ; HCM tăng 2,47% với 141,3 tỷ… Tính chung thanh khoản của nhóm tăng tốt nhất thị trường đang chiếm 54,6% tổng giá trị khớp sàn HoSE.
Ở phía giảm giá chỉ có 47 cổ phiếu đang giảm từ 1% trở lên. Số lượng ít và biên độ giảm không sâu là do giá mất thời gian để trượt dốc. Trong phần lớn thời gian, độ rộng sàn HoSE cho thấy đà tăng hoàn toàn áp đảo. Lúc 9h30 chỉ có 162 mã tăng/81 mã giảm. Lúc 10h30 có 196 mã tăng/81 mã giảm. Đến cuối phiên là 185 mã tăng/123 mã giảm. Thay đổi này cho thấy sức ép từ từ tăng lên về cuối phiên sáng nhưng không xuất hiện áp lực đột biến.
Hiện cũng chỉ có 12 cổ phiếu giảm giá quá 1% với thanh khoản từ 10 tỷ đồng trở lên. Chỉ vài mã thực sự bị bán đáng kể là BSR giảm 2,57% với 290,1 tỷ; DCM giảm 2,55% với 136,7 tỷ; DPM giảm 2,43% với 130,8 tỷ; PVD giảm 1,93% với 77,5 tỷ; TCX giảm 2,29% với 60,5 tỷ; VVS giảm 5,09% với 43,1 tỷ…
Với sự phân bổ dòng tiền vẫn đang nghiêng hẳn về nhóm cổ phiếu tăng giá mạnh (95 mã chiếm 54,6% tổng giao dịch), xu hướng chấp nhận mua giá cao vẫn chiếm ưu thế. Thống kê khoảng 40% số cổ phiếu đã bị ép giá lùi lại từ 1% trở lên so với mức cao nhất nhưng chỉ chưa tới một nửa (46%) số này lùi tới mức chốt giá đỏ. Hoạt động chốt lời do vậy vẫn đang ưu tiên vùng giá xanh.
Nhà đầu tư nước ngoài duy trì sức ép bán ra khá lớn với giá trị bán ròng khoảng 927,6 tỷ đồng trên sàn HoSE, chỉ thấp hơn sáng hôm qua một chút (-1067 tỷ đồng). Tuy nhiên giao dịch bán lớn nhất là chứng chỉ quỹ FUEVFVND với -361,2 tỷ đồng ròng. Ngoài ra chỉ BSR -78,8 tỷ, HDB -57,9 tỷ là đáng kể. Phía mua ròng có SHB +37,2 tỷ, STB +35,8 tỷ, FPT +27,9 tỷ là nhiều nhất.
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (31/7), khi nhà đầu tư tạm gác sang bên mối lo về triển vọng lãi suất cao hơn lâu hơn...
Giá vàng thế giới quay đầu giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (31/7), trượt sâu dưới mốc 4.100 USD/oz, nhưng hoàn tất tháng tăng đầu tiên sau 4 tháng giảm liên tiếp...
Mặc dù vậy, áp lực bán ròng của khối ngoại đang giảm dần đều và có xu hướng mua ròng ở những phiên thị trường tăng mạnh, trở thành động lực cho thị trường tăng trưởng trong tháng 8.
Như vậy, cả ba ngân hàng trung ương lớn có cuộc họp trong tuần này đều giữ nguyên lãi suất...
Phiên giao dịch cuối cùng của tháng 7 có yếu tố cơ cấu danh mục quỹ, phần nào khiến sức ép từ bên bán mạnh lên. Tuy nhiên độ rộng cho thấy đà giảm áp đảo cả ngoài danh mục tái cơ cấu, xác nhận hiện tượng chốt lời ngắn hạn xuất hiện sau 3 phiên tăng mạnh trước đó.
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Sau chặng đường kinh tế nửa đầu năm, câu hỏi đặt ra lúc này là liệu Việt Nam có thể đạt mục tiêu tăng GDP hai con số, đồng thời vẫn kiểm soát được lạm phát và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô hay không. Đây không phải là sự lựa chọn giữa tăng trưởng hay ổn định. Vấn đề cốt lõi là lựa chọn phương thức điều hành như thế nào để đạt được cả hai mục tiêu với chi phí thấp nhất.