
Nhà sản xuất chip nhớ CXMT đã chính thức vượt qua Tencent Holdings để trở thành công ty niêm yết có giá trị vốn hóa lớn nhất tại thị trường đại lục và Hồng Kông vào phiên giao dịch ngày 13/8. Với mức vốn hóa đạt 3,54 nghìn tỷ nhân dân tệ (tương đương 524,92 tỷ USD), CXMT ghi nhận sự tăng trưởng thần tốc kể từ khi IPO vào cuối tháng 7, trong khi Tencent chịu áp lực giảm giá do chi phí đầu tư khổng lồ vào trí tuệ nhân tạo (AI) làm ảnh hưởng đến dòng tiền tự do ngắn hạn. Sự trỗi dậy của CXMT được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ về chip nhớ cho các trung tâm dữ liệu AI và nỗ lực của Trung Quốc trong việc xây dựng ngành công nghiệp bán dẫn tự cung tự cấp nhằm đối phó với các biện pháp hạn chế từ Mỹ. Vụ IPO của CXMT là đợt huy động vốn lớn nhất từ trước đến nay tại Trung Quốc đại lục, thu về 57,92 tỷ nhân dân tệ. Hiện nay, công ty đang nắm giữ lợi thế cung ứng cho các đối tác công nghệ lớn như Huawei và được kỳ vọng sẽ hưởng lợi từ tình trạng khan hiếm nguồn cung bộ nhớ toàn cầu kéo dài đến năm 2027. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng nóng của CXMT cũng gây ra nhiều tranh luận. Việc vốn hóa đạt hơn một nửa so với đối thủ Micron của Mỹ khiến một số chuyên gia lo ngại về rủi ro bong bóng tài chính. Một số nhà quản lý quỹ nhận định cổ phiếu CXMT đang ở mức quá đắt và mang tính đầu cơ cao, đặt ra dấu hỏi về tính bền vững của sự lạc quan hiện tại. Dù vậy, xu hướng đầu tư hàng trăm tỷ USD vào AI trên toàn cầu vẫn đang tạo ra động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho các nhà sản xuất chip châu Á, giúp CXMT củng cố vị thế trụ cột trong cuộc đua công nghệ chiến lược của Trung Quốc.
Thị trường chứng khoán Mỹ ghi nhận phiên giao dịch ngày 13/8 đầy khởi sắc, trong đó chỉ số S&P 500 lần đầu tiên trong lịch sử vượt mốc 7.800 điểm và chốt phiên ở mức cao kỷ lục. Nasdaq và Dow Jones cũng đồng loạt tăng điểm, dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu công nghệ và chip nhớ như Sandisk, Micron, Microsoft và Meta. Sự lạc quan của nhà đầu tư đến từ triển vọng lợi nhuận thực tế từ AI, giúp xoa dịu nỗi lo về chi phí xây dựng trung tâm dữ liệu khổng lồ, dù Cisco Systems gây thất vọng với báo cáo tài chính kém ấn tượng. Động lực chính thúc đẩy đà tăng trưởng là số liệu lạm phát bán buôn (PPI) tháng 7 thấp hơn dự báo, kết hợp với báo cáo CPI trước đó, làm giảm áp lực tăng lãi suất của Fed trong cuộc họp tháng 9. Hiện tại, thị trường kỳ vọng khả năng Fed giữ nguyên lãi suất lên tới 65%. Dù vẫn còn những bất định về cách điều hành của Chủ tịch Fed mới Kevin Warsh, nhưng bức tranh lạm phát hạ nhiệt đang tạo nền tảng vững chắc cho giá cổ phiếu. Ngược lại, thị trường năng lượng chứng kiến sự sụt giảm khi dầu Brent và WTI giảm lần lượt 2% và 2,4%. Nguyên nhân chủ yếu do Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright công bố lượng dầu xuất khẩu qua eo biển Hormuz cao hơn nhiều so với ước tính của các chuyên gia, làm giảm bớt lo ngại về thiếu hụt nguồn cung. Áp lực giảm giá còn đến từ dự báo của IEA về việc nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu sẽ giảm mạnh trong năm nay. Tuy nhiên, giá dầu vẫn tiềm ẩn rủi ro do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, đặc biệt là các vụ tấn công của lực lượng Houthi và cuộc tranh chấp quyền kiểm soát eo biển Hormuz giữa Mỹ và Iran, khi hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận mở cửa trở lại tuyến đường biển huyết mạch này.
Xu hướng du lịch thiên văn đang bùng nổ mạnh mẽ trên toàn cầu, kéo theo sự tăng trưởng đột biến về nhu cầu lưu trú và dịch vụ vận chuyển tại các khu vực có sự kiện thiên văn đặc biệt. Tại châu Âu, sự kiện nhật thực toàn phần ngày 12/8 đã khiến giá phòng khách sạn tại Iceland và Tây Ban Nha tăng vọt. Cụ thể, thủ đô Reykjavík của Iceland ghi nhận mức giá phòng trung bình 793 USD, tăng 98% so với năm trước. Tại Tây Ban Nha, thành phố A Coruña chứng kiến mức tăng giá phòng lên tới 135%. Không chỉ lưu trú, các hãng hàng không cũng tận dụng cơ hội này để cung cấp các chuyến bay ngắm nhật thực với mức giá cao, dao động từ 350 USD đến 1.200 USD tùy lộ trình. Sức hút của các hiện tượng thiên văn còn kéo dài đến những sự kiện trong tương lai. Tại New Zealand, dù nhật thực toàn phần dự kiến diễn ra vào ngày 22/7/2028, nhiều khách sạn tại thành phố Dunedin đã sớm cháy phòng. Sự kiện này đặc biệt ý nghĩa vì đây là lần đầu tiên sau hơn 850 năm người dân tại đây mới lại được chứng kiến hiện tượng này, thúc đẩy thành phố chuẩn bị tổ chức Lễ hội Bầu trời đêm để đón hàng chục ngàn du khách. Tại Việt Nam, du lịch thiên văn tập trung vào hoạt động "săn" dải ngân hà (Milky Way), đặc biệt từ tháng 3 đến tháng 9. Các địa điểm như Mù Cang Chải, Tà Chì Nhù, Lảo Thẩn, Côn Đảo, và gần đây là đồi chè Long Cốc hay Tà Xùa, đang trở thành điểm đến hấp dẫn giới trẻ và những người yêu nhiếp ảnh. Để đáp ứng nhu cầu này, hệ thống homestay tại địa phương phát triển mạnh mẽ. Du khách thường sử dụng các ứng dụng hỗ trợ như StarWalk hoặc Sky Guide để định vị dải ngân hà, đồng thời chú trọng chọn thời điểm không trăng và chuẩn bị kỹ lưỡng về thiết bị cũng như an toàn cá nhân.
Chiều 13/8, tại Đà Nẵng, Bộ Công Thương phối hợp Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức Diễn đàn Logistics Quốc tế Đà Nẵng 2026. Gần 600 đại biểu tham dự, gồm lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương, các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, hiệp hội và doanh nghiệp logistics trong, ngoài nước.
Chiều 13/8, tại Đà Nẵng, Bộ Công Thương phối hợp Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức Diễn đàn Logistics Quốc tế Đà Nẵng 2026. Gần 600 đại biểu tham dự, gồm lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương, các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, hiệp hội và doanh nghiệp logistics trong, ngoài nước.