Phiên sáng thị trường không kém, chỉ có thanh khoản tệ, chỉ số vẫn tăng nhẹ 0,13% (+2,36 điểm) với độ rộng 140 mã tăng và 136 mã giảm. Thay đổi xuất hiện khi các cổ phiếu lớn bắt đầu rơi.
VIC chốt phiên sáng yếu nhưng cũng mới giảm 0,7%. Từ khoảng 1h30 trở đi áp lực bán ở mã này tăng vọt, tốc độ lao dốc càng lúc càng nhanh. Đóng cửa VIC giảm sâu 3,53% so với tham chiếu, tức là riêng chiều nay giảm 2,85%. Thanh khoản buổi chiều cũng cao gấp 2 lần phiên sáng, đẩy giao dịch cả ngày lên hơn 1.172 tỷ đồng. VHM yếu hơn VIC, vừa vào phiên chiều đã bị bán mạnh. Chốt phiên sáng VHM đã giảm sẵn 1,22%, chiều nay rơi thêm 1,51% nữa, đóng cửa mất 2,71%, thanh khoản phiên chiều cũng tăng 2,2 lần buổi sáng.
Cùng với hai trụ này, loạt cổ phiếu ngân hàng cũng tác động mạnh. TCB là trụ ngân hàng khỏe nhất phiên sáng, từ khoảng 1h40 chiều bắt đầu yếu. Khối lượng bán dồn dập đẩy thanh khoản tăng 143%, giá trượt giảm 0,94% so với mức chốt buổi sáng và đóng cửa chỉ còn tăng 0,63%. Khi một cổ phiếu mạnh như vậy cũng bị ảnh hưởng, phần còn lại đều kém: ACB giảm thêm 2,2%, chốt phiên mất 2,42%. BID riêng chiều giảm 1,52% đảo chiều thành -1,02%. CTG trượt giảm 1,38%, đảo chiều thành giảm 0,16%. MBB trượt giảm 1,71%, đảo chiều thành -1,47%. VCB trượt giảm 1% thành -0,34%...
Thực tế thống kê rổ blue-chips chiều nay thì 30/30 mã tụt giá, trong đó 8 mã mất quá 2% so với mức chốt phiên sáng và 14 mã khác tụt từ 1% tới 2%. Điều này khiến diễn biến trượt giảm nhanh của VN-Index không thể đổ lỗi riêng cho các trụ. VN30-Index đóng cửa giảm 1,41% với 4 mã tăng/24 mã giảm, trong đó 18 mã giảm quá 1%. Thanh khoản VN30 phiên chiều tăng vọt 89% so với buổi sáng lên cao nhất 16 phiên.
Áp lực bán mạnh tay cũng lan rất rộng ra toàn thị trường. Độ rộng thay đổi rất nhanh: Chốt phiên sáng VN-Index có 140 mã tăng/136 mã giảm, lúc 1h30 đã là 114 mã tăng/181 mã giảm, tới 2h là 92 mã tăng/212 mã giảm và đóng cửa là 85 mã tăng/227 mã giảm. Sức ép cũng khiến giá giảm rất sâu, chốt phiên sáng HoSE mới có 39 cổ phiếu giảm từ 1% trở lên, kết phiên là 141 mã, trong đó 69 mã giảm quá 2% (phiên sáng 24 mã).
Nhóm tăng ngược dòng chiều nay chỉ tụ lại chừng chục cổ phiếu có thanh khoản khá tốt từ 10 tỷ đồng trở lên. VPI tăng 1,68% khớp 215,3 tỷ, DGW tăng 5,24% với 180,3 tỷ, GMD tăng 1,68% với 167,2 tỷ, GVR tăng 1,24% với 161,6 tỷ, BCM tăng 3,41% với 83,1 tỷ, VHC tăng 1,88% với 70,7 tỷ là những cổ phiếu ấn tượng nhất về dòng tiền.
Đợt bán phiên chiều đẩy thanh khoản HoSE tăng 93,3% so với phiên sáng tương đương giá trị tăng tuyệt đối khoảng 5.190 tỷ đồng. Trong số này VN30 tăng thanh khoản 2.976 tỷ. Như vậy áp lực bán cũng xuất hiện rất mạnh trong các cổ phiếu vừa và nhỏ. Midcap khớp trên trăm tỷ đồng và giá giảm quá 2% khá nhiều như VIX, GEX, VCI, GEE, EIB, VSC, DXG, CII… Tính chung nhóm giảm từ 1% trở lên lúc đóng cửa chiếm 63,4% tổng giá trị khớp sàn HoSE. Ngay cả khi trừ đi giao dịch cực lớn ở VIC và VHM thì vẫn chiếm 52,7%.
Nhà đầu tư nước ngoài cũng tăng giao dịch cả mua lẫn bán trong phiên chiều, nhưng bán ra vẫn mạnh hơn. Vị thế ròng chiều nay ở HoSE là -256,3 tỷ, trong khi phiên sáng đã bán ròng 214,6 tỷ. Những cổ phiếu bị xả lớn nhất là TCB -170,4 tỷ, VHM -159,6 tỷ, VIC -126,1 tỷ, HPG -106,6 tỷ, ACB -92,8 tỷ. Phía mua ròng có GEX +117 tỷ, LPB +97,8 tỷ, SSI +97,4 tỷ, VIX +77,4 tỷ.
Những rủi ro thông tin đã xuất hiện trong kỳ nghỉ khi xung đột Trung Đông bùng phát trở lại, giá dầu tăng mạnh và chứng khoán thế giới giảm điểm. Thị trường trong nước “phản ứng bù” trong phiên đầu tháng 9 và áp lực giảm ở cổ phiếu khá lớn.
Nhà đầu tư trong nước nếu giao dịch tài sản mã hóa được chào bán, phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài, sẽ bị phạt từ 70 - 100 triệu đồng...
Hiệu ứng xấu từ thị trường quốc tế trong kỳ nghỉ dài đã khiến giao dịch trong nước hôm nay khá tiêu cực. Sắc đỏ lan rộng, mặc dù VN-Index được một vài cổ phiếu lớn nâng đỡ, nhưng hiệu quả phục hồi ở đa số cổ phiếu còn kém. Khối ngoại cũng bất ngờ có phiên xả lớn nhất 24 phiên.
Xu hướng tăng của VN-Index có thể bị hạn chế bởi áp lực lãi suất, lạm phát và các bất ổn địa chính trị toàn cầu.
Các ngân hàng trung ương thường để cho các cú sốc năng lượng tự qua đi thay vì phản ứng với các cú sốc đó bằng động thái chính sách tiền tệ...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Thông tin mới nhất từ Cục Thống kê cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2026 tăng 0,47% so với tháng trước, so với cùng kỳ năm trước tăng 4,89%. Nguyên nhân chủ yếu do giá xăng dầu trong nước điều chỉnh tăng theo giá nhiên liệu thế giới.