Trong cuộc họp diễn ra vào ngày 29/9, RBA tăng lãi suất chủ chốt 0,25 điểm phần trăm lên mức 4,6%, đánh dấu đợt tăng thứ tư trong năm nay, khi giá nhiên liệu leo thang tác động rõ rệt đến chi phí hàng hóa và dịch vụ ở Australia.
"Lạm phát vẫn ở mức quá cao và Hội đồng nhận định rằng trước những diễn biến gần đây, việc tiếp tục thắt chặt điều kiện tài chính là cần thiết để đưa lạm phát trở lại mức mục tiêu trong một khoảng thời gian hợp lý”, tuyên bố sau cuộc họp của RBA có đoạn viết.
Động thái này đưa lãi suất điều hành của Australia lên mức cao nhất kể từ tháng 10/2011, thời điểm cuộc khủng hoảng ngân hàng châu Âu gây áp lực lên tăng trưởng kinh tế toàn cầu. RBA cũng cho biết sẽ tiếp tục tăng lãi suất "nếu cần thiết" để đảm bảo lạm phát không trở nên dai dẳng.
Australia là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới bắt đầu tăng lãi suất vào năm 2022 sau đại dịch Covid-19. Năm nay, nước này đã khởi động chu kỳ thắt chặt tiền tệ từ tháng 2, và giới chuyên gia kinh tế dự báo quá trình này sẽ còn tiếp diễn sang năm tới.
Thống đốc RBA, bà Michele Bullock, từ chối bình luận về khả năng có thêm các đợt tăng lãi suất tiếp theo và cho biết RBA sẽ theo dõi tác động từ các chính sách hiện hành. Theo bà, có một số yếu tố - bao gồm nhu cầu vượt mức và tăng trưởng năng suất trì trệ - thúc đẩy lạm phát. Cùng với đó, cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran đã gây thêm áp lực thông qua đẩy giá nhiên liệu, phân bón và chi phí vận tải lên cao.
"Xung đột tại Trung Đông đã khiến người dân nghèo đi. Đó là sự thật”, tờ báo Financial Times dẫn lời bà Bullock.
Lạm phát ở Australia đã duy trì ở mức cao hơn biên độ mục tiêu 2-3% của RBA từ tháng 8 năm ngoái tới nay. Theo dữ liệu mới nhất từ cơ quan thống kê của Chính phủ Australia, trong tháng 7, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nước này tăng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, chi phí nhà ở tăng 5% và giá thực phẩm - đồ uống tăng 3,2%.
"Người dân cảm thấy lo lắng, và điều đó hoàn toàn dễ hiểu”, bà Bullock nhận định, khi đề cập đến tình trạng chi phí sinh hoạt gia tăng và mức tăng trưởng tiền lương thực tế thấp.
Trong khi đó, giá nhà ở tại Úc đang có xu hướng giảm do lãi suất tăng và việc cắt giảm các ưu đãi thuế đối với bất động sản đầu tư gây suy giảm nhu cầu.
"Lãi suất vay mua nhà tăng cao đã làm suy giảm khả năng vay vốn và kìm hãm nhu cầu nhà ở, trong khi tâm lý người tiêu dùng vẫn ở mức bi quan sâu sắc” - công ty nghiên cứu bất động sản Cotality nhận định trong một báo cáo. Theo báo cáo này, dựa trên thu nhập trung vị của hộ gia đình, tác động cộng dồn của 4 đợt tăng lãi suất kể từ tháng 2 đã làm giảm khả năng vay vốn gần 90.000 đôla Australia (tương đương 63.000 USD), đồng nghĩa với việc sức mua giảm khoảng 9%.
Trước cuộc họp của RBA, Bộ trưởng Bộ Tài chính Australia Jim Chalmers đã cảnh báo người dân cần chuẩn bị tinh thần cho "những tháng ngày khó khăn" sắp tới. Ông cũng đưa ra những lập luận bảo vệ cách Chính phủ điều hành nền kinh tế trước những chỉ trích rộng rãi cho rằng chi tiêu công cao đã góp phần thúc đẩy lạm phát.
Bà Bullock cho biết RBA "lưu tâm" nhưng không "hoảng hốt" trước viễn cảnh chi phí đi vay tăng cao do lợi suất trái phiếu tăng, đồng thời khẳng định rằng thanh khoản không phải là vấn đề đáng lo ngại.
Một báo cáo của ngân hàng Bank of America vào tuần trước nhận định lạm phát ở Australia đang tăng tốc thay vì dịch chuyển theo chiều hướng về phía mục tiêu. "Dữ liệu CPI tháng 7 là minh chứng rõ ràng nhất cho sự thay đổi này, góp phần củng cố xu hướng gia tăng của lạm phát lõi trong những tháng gần đây”, báo cáo viết. Báo cáo cũng nói rằng đã xuất hiện các dấu hiệu về tác động thứ cấp từ chi phí năng lượng, làm gia tăng nguy cơ lạm phát trở nên dai dẳng.
"Xung đột tại Trung Đông vẫn chưa được giải quyết, và có những kịch bản mà ở đó lạm phát cao hơn còn hoạt động kinh tế lại thấp hơn so với dự báo”, tuyên bố ngày 29/9 của RBA nhận định.
Gần đây, RBA đã lên tiếng cảnh báo về tình trạng tăng trưởng kinh tế chậm lại khi lãi suất tăng. Trên thực tế, nền kinh tế Australia đã tăng trưởng 2,1% trong quý 2 năm nay, giảm so với mức 2,5% của quý 1.
Động thái tăng lãi suất của RBA phù hợp với xu hướng của các nền kinh tế phát triển trên toàn cầu. Gần đây, một loạt ngân hàng trung ương lớn gồm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đều đã tăng lãi suất để chống lại áp lực lạm phát.
Trong lần xuất hiện vào ngày 16/10, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Kevin Warsh không đưa ra tín hiệu về việc liệu Fed có tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 10 này hay không...
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc gỡ trừng phạt đối với một số tàu từng vận chuyển dầu của Nga, Iran và Venezuela, nhằm bổ sung năng lực vận chuyển và hạ nhiệt cước vận tải đang ở mức kỷ lục…
Ngày thứ Năm (15/10), công ty cung cấp chỉ số MSCI cho rằng thị trường chứng khoán Indonesia không còn đáp ứng yêu cầu để duy trì vị thế thị trường mới nổi (emerging market) và đề xuất thị trường này chuyển sang nhóm thị trường độc lập (standalone market)…
Theo khảo sát Thương hiệu toàn cầu 2026 của Nikkei Research, Samsung giữ vị trí thương hiệu có giá trị nhất tại các thị trường lớn ở châu Á trong năm thứ ba liên tiếp, trong khi Apple vươn lên dẫn đầu tại Việt Nam và Đài Loan…
Các nhà đầu tư dự báo giá vàng sẽ thiết lập những mức cao kỷ lục mới trong vòng 24 tháng tới, trong bối cảnh dữ liệu cho thấy lượng vàng được các ngân hàng trung ương mua trong trong tháng 9 đã đạt mức cao nhất trong gần 2 năm qua...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, mạo danh cán bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội, công an hoặc cán bộ phường/xã để tiếp cận người dân, lợi dụng nhu cầu tra cứu thông tin, thực hiện thủ tục và giải quyết quyền lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản.