
Thị trường chứng khoán sáng nay chứng kiến dòng tiền "hãm phanh" đột ngột, dẫn đến một phiên điều chỉnh diện rộng với thanh khoản cực thấp khi sức cầu chững lại rõ rệt. VN-Index chỉ giảm nhẹ 0,25% (-4,44 điểm), nhưng đây không phải do trụ đỡ mà do biên độ điều chỉnh ở từng cổ phiếu chưa quá mạnh. Thực tế, thanh khoản rổ VN30 sụt giảm đột biến 19% và toàn sàn HoSE giảm 27% so với phiên sáng hôm qua, xuống mức thấp nhất trong 6 phiên gần đây, cho thấy các nhà đầu tư lớn đã giảm mạnh cường độ giao dịch. Diễn biến này phản ánh sự gia tăng tâm lý ngại rủi ro, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, nơi lực mua suy yếu đột ngột khi xu hướng chốt lời đang diễn ra. Số mã giảm giá áp đảo số mã tăng (200 mã giảm so với 84 mã tăng cuối phiên), xác nhận xu hướng giảm trên diện rộng. Nhiều cổ phiếu đã trượt giá đáng kể từ mức cao nhất trong phiên, điển hình là VHM không thành công trong việc đột phá đỉnh lịch sử và giảm 4,53% từ đỉnh. Đáng chú ý, áp lực từ bên bán chưa thực sự mạnh; hiệu ứng giá giảm sâu phần lớn do lực cầu rút lui. Việc thiếu hụt lệnh mua khiến chỉ cần một lượng bán nhỏ cũng có thể đẩy giá xuống, làm biên độ giảm dễ nới rộng. Mức giao dịch rất nhỏ sáng nay phản ánh trạng thái bán ra chưa có gì đột biến. Cùng lúc đó, nhà đầu tư nước ngoài cũng giảm mạnh quy mô giải ngân tới 37% so với sáng hôm qua, chỉ còn 766,1 tỷ đồng và chuyển sang vị thế bán ròng 84 tỷ đồng sau ba phiên mua ròng liên tục. Họ tập trung mua VIC, CTG, HPG nhưng lại bán ra VHM, VPB, PNJ. Tổng thể, thị trường đang trong giai đoạn kiểm chứng sức ép ngắn hạn khi bên mua đang tạm dừng, nhường lại sân chơi cho bên bán.
Biến đổi khí hậu và hạn hán kỷ lục đang khiến nhiệt độ nước sông miền Tây nước Mỹ tăng cao, buộc nhiều bang siết chặt hoạt động câu cá bảo vệ cá nước lạnh. Các lệnh hạn chế nghiêm ngặt, áp dụng trên hàng nghìn kilomet sông tại Yellowstone, Montana, Colorado, đã trở thành thông lệ thường niên với quy mô chưa từng có. Hạn hán kéo dài và mùa đông khô cạn làm giảm mực nước, khiến sông hấp thụ nhiệt nhanh hơn. Biến đổi khí hậu gây nắng nóng thường xuyên, giảm tuyết và tan sớm, thay đổi chu trình cấp nước. Hiện tượng "sóng nhiệt trên sông" gia tăng, làm giảm oxy hòa tan. Cá khó hô hấp, tăng trưởng chậm, dễ chết do sốc nhiệt, đặc biệt các loài cá hồi cần môi trường lạnh, giàu oxy. Việc hạn chế câu cá ảnh hưởng không chỉ hệ sinh thái mà cả kinh tế địa phương. Du lịch câu cá hồi là nguồn thu quan trọng, nhưng lệnh cấm buộc du khách dịch chuyển lịch trình, gây bất ổn và thay đổi mô hình kinh doanh các dịch vụ liên quan. Việc đóng cửa sông thường xuyên là lời cảnh báo về suy giảm khả năng chống chịu của hệ sinh thái nước ngọt. Điều này đòi hỏi cách tiếp cận mới trong quản lý tài nguyên nước và thích ứng khí hậu. Đây là lời nhắc nhở toàn cầu về tác động đa chiều của biến đổi khí hậu đến đa dạng sinh học, sinh kế, kinh tế xanh, khẳng định tầm quan trọng bảo vệ hệ sinh thái nước ngọt trong phát triển bền vững.
Huyền thoại Michael Burry, nổi tiếng với dự đoán khủng hoảng 2008, cảnh báo thị trường chứng khoán Mỹ có thể sụp đổ tương tự "Black Monday" 1987, bất chấp S&P 500 và Dow Jones đang lập kỷ lục. Ông cho rằng đà tăng hiện tại khiến thị trường mong manh: các quỹ dựa trên quy tắc tăng đòn bẩy và quỹ theo đà đổ thêm tiền vào, dẫn đến bán tháo dữ dội hơn nếu thị trường đảo chiều. Burry hoài nghi làn sóng đầu tư AI, cho rằng nhu cầu cơ sở hạ tầng AI được thúc đẩy bởi các thỏa thuận tài chính không bền vững. Ông vẫn tự tin vào các vị thế bán khống đang nắm giữ, dù thừa nhận Nvidia đang lỗ, và sẵn sàng cắt lỗ. Dù S&P 500 tăng mạnh, chuyên gia Jonathan Krinsky cũng chỉ ra rằng trong 30 năm qua, chỉ có ba lần khác chỉ số này tăng ít nhất 5% để đạt kỷ lục, với kết quả thị trường sau đó không nhất quán. Ông Krinsky thấy dấu hiệu cảnh báo tương tự giai đoạn 1999-2000. Tuy nhiên, các công ty mà Burry bán khống như Palantir và Nvidia vẫn báo cáo tăng trưởng lợi nhuận vượt trội, thu hút nhà đầu tư. Quan điểm về khả năng lặp lại khủng hoảng 1987 còn gây tranh cãi. Giáo sư Campbell Harvey đồng tình với Burry về vòng lặp tự mạnh lên nhưng lưu ý rằng việc bán của các quỹ hiện nay chậm lại thay vì tăng tốc. Ngược lại, Giáo sư Robert Whaley, người phát triển chỉ số VIX, khẳng định khủng hoảng 1987 "không thể xảy ra" do khả năng xử lý khối lượng giao dịch của các sàn đã được cải thiện đáng kể và sự hiện diện của các bộ ngắt mạch sau năm 1987. Burry cũng nhấn mạnh bán khống chỉ dành cho những nhà đầu tư chuyên nghiệp.
Nokia đã mua lại một nhà máy bán dẫn của NXP Semiconductors tại Chandler, Arizona, nhằm tự sản xuất chip quang học indium phosphide (InP) để phục vụ các trung tâm dữ liệu AI. Động thái này phản ánh tham vọng chiến lược của Nokia muốn chuyển mình từ nhà sản xuất thiết bị viễn thông truyền thống thành doanh nghiệp cung cấp hạ tầng trung tâm dữ liệu trong kỷ nguyên AI. Chip InP đóng vai trò cốt lõi trong truyền dẫn quang học, chuyển đổi tín hiệu điện thành quang, và nhu cầu về chúng đang tăng vọt khi các trung tâm dữ liệu AI chuyển sang kết nối quang học nhờ băng thông lớn, tốc độ cao và hiệu quả năng lượng. Thị trường đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn cung InP nghiêm trọng, chỉ một số ít doanh nghiệp có khả năng sản xuất quy mô lớn, khiến tình trạng khan hiếm này có thể còn nghiêm trọng hơn cả các cuộc khủng hoảng chip nhớ trước đây. Để đảm bảo nguồn cung ổn định và đáp ứng đơn hàng thiết bị truyền thông quang học, Nokia quyết định tự chủ sản xuất, dự kiến bắt đầu từ đầu năm tới và hoàn tất chuyển giao nhà máy vào quý 1/2029. Đây là một phần trong chiến lược tái định vị sâu rộng của tập đoàn, sau khi đã mua lại nhà sản xuất thiết bị quang học Infinera và tiếp quản một nhà máy InP khác tại California vào năm ngoái. Mảng truyền thông quang học đang là động lực tăng trưởng mới của Nokia, thể hiện qua doanh thu từ mảng này tăng 20% và từ khách hàng AI/đám mây tăng 105% trong quý 2. Thành công này đã góp phần đẩy giá cổ phiếu Nokia tăng 52,4% từ đầu năm và dự kiến sẽ giúp hãng tăng đáng kể thị phần mạng quang học tại Bắc Mỹ.
Thị trường xuất khẩu 7 tháng qua ghi nhận hàng loạt mặt hàng bị sụt giảm như gạo, cà phê, sầu riêng… Chỉ còn chưa đầy 5 tháng để đạt được mục tiêu xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Chính phủ giao là 72,4 tỷ USD và phấn đấu vượt mốc 74 tỷ USD, hàng loạt các giải pháp chiến lược cần được gấp rút triển khai một cách đồng bộ, thực tế và hiệu quả.
Thị trường xuất khẩu 7 tháng qua ghi nhận hàng loạt mặt hàng bị sụt giảm như gạo, cà phê, sầu riêng… Chỉ còn chưa đầy 5 tháng để đạt được mục tiêu xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Chính phủ giao là 72,4 tỷ USD và phấn đấu vượt mốc 74 tỷ USD, hàng loạt các giải pháp chiến lược cần được gấp rút triển khai một cách đồng bộ, thực tế và hiệu quả.