Ngoài Hạ Long, để thực hiện bộ phim hành động - lãng mạn Silaa, ê-kíp còn ghi hình tại nhiều địa điểm khác như Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cao Bằng, Quảng Ninh, Ninh Bình và Quảng Trị. Trước đó, Silaa được giới thiệu là phim điện ảnh Bollywood có kinh phí khoảng 4 triệu USD (hơn 100 tỷ đồng).
Ông Captain Rahul Bali, nhà sản xuất và quản lý dự án Silaa, cho biết một trong những mục tiêu chính của bộ phim là thúc đẩy du lịch giữa Ấn Độ và Việt Nam. Theo ông, khán giả Ấn Độ sẽ có xu hướng trải nghiệm du lịch ngoài đời thực sau khi xem phim và Việt Nam có thể chứng kiến lượng khách Ấn Độ tăng mạnh trong thời gian tới.
Trong thời gian ghi hình tại Ninh Bình vào tháng 11/2025, nữ diễn viên Niharica Raizada bày tỏ sự phấn khích khi lần đầu trải nghiệm ngồi thuyền giữa những đầm hoa súng. Cô xuôi dòng sông tham quan quần thể danh thắng Tràng An và đi thuyền chiêm bái chùa Tam Chúc. "Việt Nam đẹp như một bức tranh. Hình ảnh khiến tôi nhớ nhất là những người phụ nữ mộc mạc, chèo thuyền bằng tay và thân thiện trò chuyện dù khác biệt ngôn ngữ", Niharica nói.
Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) đã thường xuyên được các nhà làm phim nước ngoài lựa chọn làm bối cảnh. Di sản thiên nhiên này từng xuất hiện trong nhiều tác phẩm như: Đông Dương (1992), Mùa hè chiều thẳng đứng (2000), Top Gear: Vietnam Special (2008), Pan (2015), Kong: Skull Island (2017) hay Thi Mai, rumbo a Vietnam (2017).
Thực tế, mỗi thước phim, mỗi góc máy không chỉ ghi lại câu chuyện của nhân vật, mà còn lưu giữ vẻ đẹp của những vùng đất – nơi đoàn làm phim đã đi qua. Trên thế giới, đã có rất nhiều ví dụ thành công từ sự kiên kết du lịch - điện ảnh này: Middle-earth ở New Zealand từ Chúa tể của những chiếc nhẫn; King's Landing ở Dubrovnik, Croatia, từ Game of Thrones; hay Harry Potter Studio Tour ở Anh – mỗi năm đón hàng triệu du khách.
Ở Việt Nam, tiềm năng ấy không hề nhỏ. Chúng ta có Tràng An – Ninh Bình của Kong: Skull Island; Phú Yên của Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh; Đà Lạt của Tháng năm rực rỡ – những nơi đã trở thành điểm check in mơ ước của hàng triệu khán giả sau khi phim ra mắt.
Phó Giám đốc Trung tâm Điện ảnh Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch) Lưu Thị Ngọc Mai cho rằng, một bộ phim thành công có thể làm thay đổi số phận của cả một địa phương. "Trong thời đại hình ảnh và cảm xúc lên ngôi, điện ảnh không chỉ là nghệ thuật kể chuyện bằng hình, mà còn là một "đại sứ du lịch" thầm lặng nhưng vô cùng mạnh mẽ…", bà Mai nhấn mạnh.
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Cao Bằng Nguyễn Quốc Trung nhìn nhận, trong bối cảnh ngành điện ảnh Việt Nam đang vận động mạnh mẽ, nhu cầu tìm kiếm những bối cảnh mới, độc đáo, nguyên sơ cho các dự án phim ngày càng tăng. Đây là cơ hội vàng để các địa phương có cảnh quan và bản sắc văn hóa đặc sắc như Cao Bằng phát huy lợi thế, trở thành điểm đến hấp dẫn của các đoàn làm phim.
Minh chứng sống động là thành công của bộ phim trăm tỉ - Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu của đạo diễn Victor Vũ, nhiều phân cảnh tại các địa điểm hoang sơ của Cao Bằng như thác Cò Là, đồi Vinh Quý, núi Mắt Thần, làng Khuổi Ky, làng Cô Muông… đã tạo nên không gian trinh thám ma mị. Bộ phim chỉ sau gần nửa tháng chiếu phim cán mốc khoảng 200 tỷ đồng tại phòng vé.
Bên cạnh đó, bộ phim Đèn âm hồn (đạo diễn Hoàng Nam) với nhiều cảnh quay ở thác Cò Là, Mắt Thần Núi, rừng dẻ cổ thụ... cũng đã gây tiếng vang lớn khi rời rạp với doanh thu gần 106 tỷ đồng. Phim truyền hình Đi giữa trời rực rỡ được quay tại xã Nguyên Bình, xã Thanh Long (Cao Bằng) cũng khiến khán giả mê mẩn khung cảnh hùng vĩ, nét văn hóa của người Dao Đỏ trong từng thước phim.
"Nhiều đoàn phim, chương trình truyền hình và dự án quảng bá những năm gần đây cũng đã lựa chọn Cao Bằng làm bối cảnh ghi hình. Các giá trị cảnh quan danh thắng, văn hóa truyền thống hay lịch sử cách mạng đã góp phần tạo dấu ấn tích cực, lan tỏa hình ảnh Cao Bằng đến đông đảo công chúng...", ông Nguyễn Quốc Trung chia sẻ.
Tuy nhiên, dù may mắn sở hữu cảnh sắc thiên nhiên độc đáo và đa dạng, nhưng nhiều địa phương vẫn chưa đúng cách, hoặc chưa đạt hiệu quả tương xứng. Do đó chưa thể biến "kho vàng" này trở thành cơ hội làm giàu, phát triển công nghiệp văn hóa và đem lại doanh thu cho ngành du lịch.
Tại buổi gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm giữa các tỉnh, thành về thu hút đoàn phim về địa phương trong khuôn khổ Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24, ông Paul Abela, tùy viên nghe nhìn khu vực Viện Pháp, đã chia sẻ về các chính sách điện ảnh thu hút những đoàn làm phim quốc tế. Ông nói ở Pháp có một đơn vị tiếp nhận, giải đáp mọi thắc mắc của các đoàn làm phim nước ngoài đến Pháp.
Pháp còn có chính sách hoàn tiền 20 - 30%, thậm chí 40% chi phí cho đoàn làm phim (đáp ứng các tiêu chí quy định). Từ thực tế đó, ông Paul Abela cho biết để thu hút các đoàn làm phim đến Việt Nam thì các địa phương phải quảng bá được thế mạnh của mình về bối cảnh quay (đăng tải hình ảnh, thông lên website, có thông tin song ngữ, địa điểm, thông tin liên hệ); cơ sở vật chất đảm bảo đáp ứng nhu cầu của đoàn phim.
Đặc biệt địa phương đó phải có đầu mối liên hệ (số điện thoại) hỗ trợ mọi vấn đề phát sinh liên quan khi đoàn phim đến quay hình. Đồng tình, Giám đốc Công ty HK Film Nguyễn Trinh Hoan cho biết hiện Việt Nam chưa có quy định về hoàn chi phí cho đoàn phim như ở nước ngoài. Ông Trinh Hoan đề xuất có thể trao đổi quyền lợi bằng cách đoàn phim thực hiện phóng sự, clip quảng bá du lịch từ dàn diễn viên, bởi nếu địa phương tự thực hiện rất tốn kém.
"Cục Điện ảnh sẽ là cầu nối cho các đoàn phim trong và ngoài nước với các địa phương. Chúng tôi cam kết hỗ trợ các đoàn phim bằng nhiều phương án dựa vào nguồn lực thực tế của địa phương," Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường chia sẻ. Ông cho biết thêm nếu các tỉnh thành có ấn phẩm quảng bá các bối cảnh phim, Cục có thể giới thiệu đến các đoàn phim nước ngoài thông qua kênh ngoại giao hoặc các triển lãm phim ảnh ở nước ngoài.
Khi ngày càng nhiều du khách sẵn sàng chi nhiều tiền hơn để có thể đưa thú cưng đồng hành cùng mình trong các chuyến đi, một mảng thị trường vốn ít được chú ý trong ngành du lịch đang bắt đầu thu hút sự quan tâm từ công nghệ, dịch vụ cao cấp và các quỹ đầu tư mạo hiểm...
Vừa qua, 111 thí sinh Miss World 2026 đã đến Khánh Hòa tham gia các hoạt động văn hóa, du lịch, trải nghiệm và giao lưu. Qua đó, các thí sinh khám phá điểm đến, di sản, làng nghề, văn hóa truyền thống và cảnh quan biển đảo…
Mức giá trung bình hàng ngày (ADR) của phân khúc khách sạn cao cấp tăng 13,4% giữa bối cảnh kinh tế vĩ mô nhiều biến động. Đây không chỉ là con số tăng trưởng đơn thuần mà cho thấy một bước chuyển mang tính cấu trúc của thị trường du lịch Việt Nam…
Tính chung 8 tháng đầu năm, Việt Nam đã đón gần 16 triệu lượt khách quốc tế, hoàn thành gần 64% kế hoạch năm 2026. Trong đó, Trung Quốc và Hàn đón tổng cộng khoảng 6,3 triệu lượt khách, tương đương 40% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam...
Marathon đang dần vượt ra khỏi khuôn khổ của một cuộc thi thể thao. Tại nhiều điểm đến, những giải chạy lớn trở thành một phần của “kinh tế sự kiện”, góp phần thu hút du khách và tạo thêm động lực cho các lĩnh vực lưu trú, ẩm thực, vận tải, du lịch…
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Chi phí bình quân người lao động Việt Nam phải chi trả để có việc làm ở nước ngoài giảm 23,8% trong giai đoạn 2021-2025, trong khi thu nhập bình quân ngay trong tháng làm việc đầu tiên tăng 25,4%.