
Bất chấp mức lãi ròng tăng tới 54%, doanh thu quý 3 của Apple vẫn không đạt được mức giới đầu tư quốc tế kỳ vọng, do doanh số bán điện thoại iPhone bất ngờ sụt giảm trong thời gian 3 tháng trước khi iPhone 4S được chính thức ra mắt.
Thông tin này ngay lập tức tác động mạnh tới cổ phiếu của Apple trên sàn chứng khoán Mỹ. Giá cổ phiếu của Apple giảm hơn 6% trong vài giờ sau khi thị trường đóng cửa giao dịch.
Apple cho biết, công ty này đã bán được hơn 17 triệu chiếc điện thoại iPhone trong quý 3/2011 (tính tới hết ngày 24/9), giảm 16% so với quý 2. Theo giới phân tích, việc hãng trì hoãn ra mắt mẫu iPhone mới đã khiến nhiều khách hàng phải chờ đợi và không muốn nâng cấp điện thoại.
Với kết quả này, doanh thu của hãng tăng 39% trong quý lên 28,27 tỷ USD, thấp hơn so mức dự báo 29,7 tỷ USD (tương đương 7,38 USD/cổ phiếu) của giới phân tích trong cuộc điều tra của Thomson Reuters. Tuy nhiên, lãi ròng của Apple đạt 6,62 tỷ USD, vượt xa mức 4,31 tỷ USD trong quý cùng kỳ năm ngoái.
Cũng theo báo cáo, Apple cho biết đã bán được 11,12 triệu máy tính bảng iPad. Giới phân tích trước đó cũng dự báo, doanh số mặt hàng này nằm trong khoảng từ 11 đến 12 triệu chiếc. Doanh số máy tính Macs đạt 4,89 triệu sản phẩm, máy nghe nhạc iPod đạt 6,62 triệu chiếc.
Phát biểu tại cuộc họp báo chiều qua (18/10), ban lãnh đạo Apple cho biết đã đoán trước được tình huống doanh số điện thoại iPhone suy giảm trước khi mẫu 4S rời bệ phóng. Bởi khi đó, những tin đồn xung quanh mẫu iPhone mới đã lan quá nhanh trên báo chí, khiến nhiều người không còn tha thiết với các dòng trước đó.
Mẫu điện thoại mới nhất, iPhone 4S, được công bố lần đầu tiên hôm 4/10, một ngày trước khi "huyền thoại" thung lũng Silicon, đồng sáng lập Apple, ông Steve Jobs qua đời sau trận chiến dài kỳ với căn bệnh ung thư. Sản phẩm này đã chính thức lên kệ hôm 14/10 vừa qua. Hôm 17/10, Apple công bố đã bán được hơn 4 triệu sản phẩm này.
Với kết quả kinh doanh lạc quan của mẫu iPhone 4S này, Apple đã đưa ra mức dự báo lợi nhuận trong quý hiện tại lên tới 9,3 USD/cổ phiếu trên mức doanh thu 37 tỷ USD, cao hơn một chút so với mức dự báo 9 USD/cổ phiếu trên doanh thu 36,7 tỷ USD của giới phân tích.




Từ đầu năm đến nay, thông qua việc việc liên tục gặp gỡ, vận động và xây dựng quan hệ với lãnh đạo các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã giúp hai nước này thành công thu hút nhiều khoản đầu tư quy mô khổng lồ...
Anthropic được cho là đang cân nhắc sử dụng công nghệ 2 nm của Samsung để sản xuất chip AI nội bộ…
Việc đưa vào vận hành Nền tảng số kết nối “3 nhà” được kỳ vọng sẽ tạo cầu nối giữa cơ quan quản lý, giới khoa học và cộng đồng doanh nghiệp, góp phần đưa các bài toán thực tiễn của thành phố Huế trở thành động lực cho nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế số…
Tháng 4/2025, Sendo từng thông báo dừng vận hành sàn thương mại điện tử truyền thống để chuyển toàn bộ hoạt động sang Sendo Farm. Nhưng nay Sendo Farm cũng nói lời tạm biệt...
Trung Quốc vừa ban hành kế hoạch giáo dục toàn diện nhằm nâng cao vai trò của ngành giữa cuộc cạnh tranh công nghệ toàn cầu ngày càng khốc liệt, đồng thời thích nghi với tình hình tỷ lệ sinh suy giảm...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Tăng trưởng kinh tế 8,18%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu. Cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro. Xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn… Đó là những thách thức được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề cập tại Họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra tại Hà Nội.