Hôm thứ Tư vừa qua, cổ phiếu của tập đoàn hàng xa xỉ hàng đầu thế giới LVMH – chủ sở hữu các thương hiệu từ túi xách Louis Vuitton đến rượu champagne Moët, đã tăng vọt tới 14%. Con số này hướng tới mức tăng trong ngày lớn nhất kể từ năm 2001, sau khi công ty vượt dự báo lợi nhuận và ghi nhận mức tăng doanh số quý đầu tiên trong năm.
Doanh thu quý 3 của LVMH đạt 18,28 tỷ euro (tương đương 21,15 tỷ USD), tăng 1% (tính theo mức tăng trưởng hữu cơ) so với cùng kỳ năm ngoái.
LVMH cho biết trong thông cáo báo chí rằng xu hướng kinh doanh tại khu vực châu Á (ngoại trừ Nhật Bản) – thị trường chủ yếu do Trung Quốc chi phối – đã cho thấy “sự cải thiện rõ rệt” sau chín tháng của năm tài chính này. “Thị trường Trung Quốc đại lục đã quay lại tăng trưởng dương trong quý 3,” bà Cecile Cabanis, Giám đốc Tài chính LVMH, chia sẻ với các nhà phân tích trong một cuộc họp trực tuyến.
Theo công ty nghiên cứu Bernstein, doanh thu của LVMH vượt kỳ vọng ở tất cả các mảng kinh doanh – bao gồm mỹ phẩm, trang sức, thời trang, rượu vang – champagne và khách sạn.
Theo tính toán của Reuters, đợt tăng giá mạnh mẽ được dẫn dắt bởi “đầu tàu” LVMH – tập đoàn do tỷ phú người Pháp Bernard Arnault kiểm soát – đã giúp vốn hóa thị trường của các doanh nghiệp trong chỉ số STOXX Europe Luxury 10 tăng thêm khoảng 80 tỷ USD, vượt qua cả đợt mua vào mạnh nhất của ngành hồi đầu năm 2024.
Cổ phiếu của các công ty thuộc ngành hàng xa xỉ đã bắt đầu thu hút sự quan tâm trở lại trong vài tuần gần đây, nhờ kỳ vọng rằng những thay đổi lớn trong đội ngũ quản lý và định hướng sáng tạo tại các thương hiệu sẽ sớm mang lại kết quả tích cực.
Các đối thủ của LVMH như Hermès, Kering, Richemont, Burberry và Moncler ghi nhận mức tăng giá cổ phiếu từ 5% đến 9%, nhờ kỳ vọng của giới đầu tư rằng ngành hàng xa xỉ toàn cầu đang dần thoát khỏi giai đoạn suy giảm kéo dài suốt hai năm qua.
Doanh số của LVMH tại Trung Quốc đại lục, thị trường vốn được xem là động lực tăng trưởng truyền thống của ngành hàng xa xỉ, đã chuyển sang mức tăng trưởng dương. Người tiêu dùng phản ứng tích cực với các trải nghiệm cửa hàng mới, chẳng hạn như cửa hàng hình con tàu của Louis Vuitton tại Thượng Hải. Doanh số từ khách du lịch Trung Quốc cũng ghi nhận cải thiện, dù vẫn giảm so với cùng kỳ năm ngoái.
Tuy nhiên, nhu cầu xa xỉ tại Trung Quốc nhìn chung vẫn chịu tác động tiêu cực từ cuộc khủng hoảng bất động sản, khiến bức tranh toàn ngành còn ảm đạm. Đặc biệt trong bối cảnh thị trường cũng đang chịu ảnh hưởng của chiến tranh thương mại và bất ổn kinh tế tại Hoa Kỳ, một thị trường chủ lực khác.
Người tiêu dùng Trung Quốc hiện chiếm khoảng một phần ba doanh số toàn cầu của LVMH cũng như của toàn ngành hàng xa xỉ.
Doanh số quý 3 của LVMH mang lại sự an tâm cho giới đầu tư, theo bà Ariane Hayate, Giám đốc Quỹ cổ phiếu châu Âu tại Edmond de Rothschild. Vị này cho rằng kết quả tích cực đến từ những yếu tố riêng biệt, chẳng hạn như các sáng kiến của Louis Vuitton đã thúc đẩy tăng trưởng tại Trung Quốc.
Ngân hàng UBS dự báo tăng trưởng doanh số hữu cơ của toàn ngành hàng xa xỉ sẽ đạt 4% trong năm tới, song cho rằng đà tăng tốc thực sự chỉ xuất hiện vào nửa cuối năm 2026, khi các bộ sưu tập của những nhà thiết kế mới bắt đầu lên kệ từ quý 2 năm sau.
Dù các nhà phân tích đánh giá kết quả này là tín hiệu tốt cho đà phục hồi của ngành hàng xa xỉ, nhiều người vẫn cảnh báo rằng còn quá sớm để khẳng định về một sự hồi sinh toàn diện.
LVMH cũng như các thương hiệu xa xỉ khác vẫn sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức trong quý 4, bao gồm tỷ giá hối đoái bất lợi và tình hình kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn, theo bà Cecile Cabanis. Song bà khẳng định các thương hiệu vẫn nên tự tin với định hướng sáng tạo mới đang theo đuổi cũng đội ngũ nhân sự đã được cải tổ. Việc cải thiện tài chính bền vững, theo bà Cecile, “sẽ cần thời gian” và diễn ra một cách dần dần qua từng giai đoạn.




Từ kỹ thuật đan da thủ công Intrecciato đến chiến lược mở rộng giá trị sản phẩm, Bottega Veneta đang cho thấy cách một thương hiệu xa xỉ có thể tăng sức cạnh tranh mà không phụ thuộc hoàn toàn vào logo hay những xu hướng nhất thời…
Nhà máy chế tác trang sức tổng vốn hơn 150 triệu USD của Pandora tại TP. Hồ Chí Minh chính thức đi vào hoạt động, phục vụ mạng lưới thị trường toàn cầu. Cùng với các khoản đầu tư của Đan Mạch cho thấy xu hướng mở rộng hiện diện sản xuất tại Việt Nam, nơi có nguồn nhân lực, hạ tầng và năng lực sản xuất ngày càng phát triển…
Gucci cho biết quyết định sản xuất sản phẩm này tại Trung Quốc xuất phát từ những yêu cầu kỹ thuật đặc thù. Tuy nhiên, một số nhà quan sát trong ngành cho rằng động thái này có thể làm suy giảm hình ảnh cao cấp của thương hiệu...
Thương hiệu mỹ phẩm Sheglam đang nuôi tham vọng vươn tầm ngang ngửa, thậm chí vượt qua cả công ty mẹ Shein chuyên về thời trang nhanh của mình. Nhưng liệu điều đó có thành hiện thực?...
Khi người tiêu dùng ngày càng tìm kiếm những giải pháp mới mẻ và hiệu quả hơn cho tình trạng rụng tóc và tóc mỏng, các thương hiệu đang chạy đua để cho ra mắt những sản phẩm không chỉ dừng lại ở việc chăm sóc da đầu...
Ngày 3/10/2026, tại Hà Nội, Diễn đàn Kinh tế mới thường niên 2026 (Vietnam New Economy Forum – VNEF 2026) được tổ chức với chủ đề “Chính sách đột phá & Sức bật của địa phương, doanh nghiệp”. Sự kiện được phát sóng trực tiếp trên nền tảng VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy...
Ngày 1/1/2026 Tập đoàn Pandora (Đan Mạch) khánh thành nhà máy chế tác trang sức tại Khu công nghiệp VSIP 3, TP Hồ Chí Minh với tổng vốn đầu tư 150 triệu USD. Nhà máy có công suất lên tới 60 triệu sản phẩm mỗi năm, tương đương tăng khoảng 50% tổng công suất của tập đoàn.