Dù thanh khoản phiên chiều nay có sôi động hơn một chút nhưng vẫn không thể bù đắp lại trạng thái èo uột buổi sáng. Lần đầu tiên sau 6 tuần giá trị khớp lệnh sàn HoSE tụt xuống dưới 13.000 tỷ đồng và hai sàn là dưới 15.000 tỷ đồng. Dường như nhà đầu tư bắt đầu chọn giải pháp đứng ngoài chờ đợi...
VN-Index vẫn chưa giành lại được mốc 1320 điểm.
Dù thanh khoản phiên chiều nay có sôi động hơn một chút nhưng vẫn không thể bù đắp lại trạng thái èo uột buổi sáng. Lần đầu tiên sau 6 tuần giá trị khớp lệnh sàn HoSE tụt xuống dưới 13.000 tỷ đồng và hai sàn là dưới 15.000 tỷ đồng. Dường như nhà đầu tư bắt đầu chọn giải pháp đứng ngoài chờ đợi.
Áp lực bán trong buổi chiều gia tăng rõ rệt, VN-Index và hầu hết cổ phiếu tạo đáy thấp nhất phiên lúc này. Chỉ số giảm sâu nhất lúc 1h45 để mất 0,76% tương đương -10 điểm. Thời gian còn lại nỗ lực bắt đáy xuất hiện và cân bằng giá ở nhiều cổ phiếu trong đó có nhóm trụ, giúp VN-Index đóng cửa chỉ còn giảm 1,03 điểm (-0,08%).
Độ rộng chỉ số tại đáy ghi nhận 103 mã tăng/172 mã giảm, đến cuối phiên là 151 mã tăng/129 mã giảm. Như vậy hiệu quả của đợt bắt đáy cuối cùng là khá tốt, giúp nhiều cổ phiếu đổi màu thành công.
Diễn biến xả hàng và bắt đáy kéo thanh khoản sàn HoSE chiều nay lên 7.157 tỷ đồng, tăng 23,9% so với giá trị khớp lệnh buổi sáng. Rổ VN30 cũng tăng giao dịch khoảng 16,7%.
So với mức giá chốt buổi sáng, VN-Index thay đổi không nhiều nhưng biên độ trong phiên thì khá rộng. Với cổ phiếu cũng vậy, khả năng giữ giá đến cuối phiên không che dấu được thực tế “đánh võng” biên độ lớn trong ngày. VHM đóng cửa giảm nhẹ 0,69% nhưng biên độ dao động tối đa trong phiên tới 2,4%. Lúc VN-Index chạm đáy, VHM giảm tới 2,34% so với tham chiếu. Thậm chí như FPT, tuy đóng cửa hoành tráng tăng 1,9% nhưng lúc 1h45 cũng chỉ tăng chưa tới 1%.
Cổ phiếu giao dịch mạnh và sôi động nhất rổ VN30 phiên chiều là SHB. Cuối phiên sáng SHB mới đứng tham chiếu với thanh khoản nhạt nhòa 140,6 tỷ đồng. Chiều nay lượng tiền lớn đổ vào mua kéo giá tăng 1,14%, thanh khoản gia tăng tới 511 tỷ đồng nữa. Điều đáng tiếc duy nhất là vốn hóa SHB hạn chế, đóng góp rất ít về mặt điểm số. CTG là cổ phiếu đang chú ý khác nhờ đợt kéo giá đóng cửa. Cuối đợt khớp lệnh liên tục mã này còn giảm 0,66% nhưng chốt phiên lại tăng 0,4%. So với giá buổi sáng CTG lên cao 1,2%. Tuy nhiên do phải vất vả vượt qua biên độ giảm trước nên ảnh hưởng của CTG cũng hạn chế.
VN30-Index đóng cửa đã đảo chiều thành công tăng 0,02% chủ yếu nhờ ảnh hưởng mạnh mẽ của FPT. Cổ phiếu này kéo 2,5 điểm trong khi chỉ giúp VN-Index khoảng 0,75 điểm. Ngoài ra MWG tăng 0,65%, TPB tăng 1,53% hay SHB, BVH cũng tác động tốt hơn tới VN30-Index.
Nhóm cổ phiếu thanh khoản hàng đầu hôm nay vẫn xanh khá nhiều.
Dù vậy nhịp đảo chiều cuối cùng cũng không hẳn là kém. Như đã nói ở trên, độ rộng thay đổi khá tốt trong nhịp phục hồi cuối cùng và kết phiên số tăng đã nhỉnh hơn số giảm. Dù vậy nhóm tăng mạnh nhất thị trường vẫn không có thêm đại diện nào đáng chú ý, đều đã khỏe từ sáng. Một số mã lên giá kịch trần mới là CTI, VPG, HT1. Nhóm thanh khoản tốt nhất vẫn dồn vào DGC, DBC, DGW, GEE, NLG, CTR, VTP, HVN… Gần 32% thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE vẫn tập trung vào nhóm 66 mã tăng khỏe nhất (từ 1% trở lên). Đây là điểm sáng khi thể hiện dòng tiền tuy nhỏ tổng thể nhưng cục bộ vẫn có hiệu lực tốt.
Ở phía giảm, tình thế đã xấu hơn. Trong 129 mã đỏ có 53 mã giảm quá 1% trong khi buổi sáng mới có 41 mã. 24 mã trong số này giao dịch từ 10 tỷ đồng trở lên (phiên sáng là 10 mã). Nói đơn giản thì sức ép bán ra có tăng lên ở nhóm yếu nhất. NVL giảm 3,14%, GEX giảm 4,63%, DIG giảm 1,12%, VND giảm 1,23%, HAH giảm 2,41%, DXG giảm 1,27%, VRE giảm 1,51%, PDR giảm 2,25%. Đây là những cổ phiếu đều có thanh khoản trên trăm tỷ đồng.
Với diễn biến giằng co về độ rộng cũng như chỉ số và phần lớn cổ phiếu dao động hẹp (66% dao động tăng giảm dưới 1%), thị trường đang ở trạng thái cân bằng. Đây chưa hẳn là tín hiệu tốt vì hôm qua tâm lý khá hưng phấn, nhưng ít nhất cũng cho thấy bên bán chưa xuất hiện khối lượng quá tải. Dù vậy với tình trạng dòng tiền co lại đáng kể thì sớm muộn hiệu ứng tiền ít cũng sẽ phản ánh lên giá, nhất là khi khả năng nâng đỡ đang ngày một co cụm.
Chứng khoán đối diện sức ép tỷ giá những tháng cuối năm
Mặc dù được hỗ trợ bởi nhiều động lực, thị trường chứng khoán vẫn đối diện với một số rủi ro như tỷ giá USD/VND tiếp tục tăng và neo ở mức cao, cùng với áp lực lạm phát từ giá vật liệu xây dựng, y tế và điện nước tăng có thể gây áp lực lên mặt bằng lãi suất trong trung hạn.
Chứng khoán Mỹ lùi lại sau kỷ lục, giá dầu giảm vì hy vọng về thượng đỉnh Mỹ - Nga
Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu (15/8) trong trạng thái không đồng nhất của các chỉ số, với S&P 500 và Dow Jones cùng giảm điểm sau khi đạt cao kỷ lục nội phiên...
Khối ngoại xả ròng hơn 3.000 tỷ, cổ phiếu nào bị bán nhiều nhất?
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay bán ròng thêm 3087.8 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 2824.0 tỷ đồng.
Những cổ phiếu nào sẽ lọt hai rổ mới VN50 Growth và Chỉ số công nghiệp công nghệ VNMITECH?
Chứng khoán Yuanta đưa ra dự báo hàng loạt cổ phiếu lọt vào hai bộ chỉ số mới là VN50 Growth và Chỉ số công nghiệp hiện đại và công nghệ VNMITECH...
Blog chứng khoán: Điểm số giảm nhẹ, cổ phiếu “đi” nặng
Thị trường bị xả mạnh hôm nay và càng về cuối lực bán hạ giá càng lớn. Tuy VNI điều chỉnh nhẹ nhưng cổ phiếu giảm sâu trên diện rộng. Có vẻ tâm lý hi vọng nhịp hồi buổi chiều đã trở thành cái bẫy.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: