
VN-Index nhanh chóng xóa sạch biên độ phục hồi của phiên hôm qua với mức thanh khoản sụt giảm hơn 24%. Điều này cho thấy rủi ro sức mua đang là vấn đề lớn nhất, đặc biệt khi nhà đầu tư phải lựa chọn việc giữ cổ phiếu và “phơi nhiễm” với rủi ro xuất hiện chính sách bất ngờ của ông Trump ở thời điểm thị trường Việt Nam nghỉ Tết.
Thị trường ban đầu vẫn có chút kỳ vọng tích cực từ diễn biến đảo chiều phục hồi hôm qua. VN-Index chỉ giảm rất nhẹ nửa đầu phiên, nhưng càng về cuối càng kém. Mấu chốt chính là thanh khoản, dù hàng trăm cổ phiếu đỏ rực và biên độ giảm mạnh nhưng thanh khoản vẫn rất nhỏ. Đây là biểu hiện rõ nhất của thiếu vắng sức mua.
Sàn HoSE khớp cả ngày cũng chỉ đạt 71.32 tỷ đồng, giảm 24% so với hôm qua và chỉ nhỉnh hơn mức thấp kỷ lục trong tuần trước. Giao dịch ít cũng là điểm tốt nếu như nhìn từ sức ép cắt lỗ. Tuy nhiên nếu biên độ hẹp hơn thì tín hiệu mới tích cực. Hôm nay cổ phiếu giảm giá trên diện rộng.
VN-Index đóng cửa mất 6,58 điểm tương đương -0,53% chỉ với 112 mã tăng/268 mã giảm. Số giảm có tới 90 mã giảm quá 1% và chiếm xấp xỉ 33% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Hậu quả ép giá mạnh từ bên bán xuất hiện ở nhiều cổ phiếu, xác nhận có lực bán áp đảo. FPT, HDB, MSN, NVL, CTG, VRE là những cổ phiếu “đỏ đậm” hơn 1% và thanh khoản đều trên trăm tỷ đồng. Nhóm tầm trung như DGC, VND, GMD, YEG, HVN, PVD, CSV… cũng thanh khoản khá lớn với mức giảm sâu.
Các mã đi ngược dòng chỉ là những điểm sáng “le lói” khi vừa ít về số lượng, vừa kém về thanh khoản. Tuy có 112 cổ phiếu xanh nhưng chỉ vài mã đạt mức tăng tốt và thực sự có giao dịch đủ tin cây. Dẫn đầu là KBC tăng 2,48% khớp 205,5 tỷ đồng; VGC tăng 3,46% với 97,3 tỷ; PLX tăng 2,19% với 68,1 tỷ; VSC tăng 2,56% với 45,6 tỷ; PNJ tăng 1,06% với 39,3 tỷ; BVH tăng 2,63% với 34,9 tỷ; CNG tăng 4,15% với 22,4 tỷ; DBD tăng 1,54% với 20,5 tỷ. Ngoài nhóm này, tất cả các mã còn lại đều giao dịch lẻ tẻ và giá tăng dù tốt cũng không được đảm bảo về thanh khoản.
Những điểm sáng đơn lẻ trong tổng thể thị trường đỏ rực hôm nay cho thấy tâm lý khá chán nản. Dù vẫn có số ít cổ phiếu đi ngược dòng, thậm chí là tăng rực rỡ, nhưng không phải ai cũng nắm giữ.
Trong bối cảnh èo uột như vậy, nếu có dòng tiền nâng đỡ ở các blue-chips thì cơ hội ổn định thị trường vẫn có. Đáng tiếc hôm nay cả rổ VN30 cũng chán, thậm chí VN30-Index còn giảm mạnh nhất trong các chỉ số nhóm vốn hóa sàn HoSE với -0,7% và chỉ có 7 mã tăng/20 mã giảm.
CTG rơi 1,99%, FPT giảm 1,69%, HDB giảm 2,53%, MSN giảm 2% là những trụ kém nhất. Ngoài ra VRE, POW, GVR cũng giảm mạnh. Ngược lại số tăng dù có BVH mạnh thì vốn hóa lại quá nhỏ. PLX cũng vậy. Trụ khỏe nhất là GAS lại chỉ tăng 0,75%.
Dù vậy rổ VN30 cũng có tín hiệu khả quan nhất định khi duy trì được thanh khoản. Nhóm này chỉ giảm 21% giá trị khớp lệnh so với hôm qua, trong khi Midcap giảm 30%, Smallcap giảm 26%. Toàn thị trường có 17 mã đạt thanh khoản trên 100 tỷ đồng thì VN30 đóng góp 13 mã. Đây kỳ vọng là tín hiệu tích lũy cổ phiếu ở chiều giá giảm của các nhà đầu tư lớn.
Nhà đầu tư nước ngoài cũng là nhân tố bất ngờ khi đẩy mạnh bán ra, mức ròng trên HoSE tới -629 tỷ đồng, cao nhất 6 phiên. FPT bị bán mạnh -189 tỷ đồng, ngoài ra có VPB -59,2 tỷ, MSN -42,8 tỷ, MWG -33,3 tỷ, SSI -33,2 tỷ, VHM -25,4 tỷ, GMD -22,9 tỷ. Bên mua duy nhất VCG với 29,1 tỷ và FRT 18,5 tỷ là đáng kể.
VN-Index đóng cửa hôm nay rơi trở lại mức 1229,07 điểm, tuy chưa tới điểm thấp nhất hôm qua (1220 điểm) nhưng dòng tiền cho thấy nguy cơ điều chỉnh tiếp là có. Lúc này thị trường có thể đang chiết khấu trước rủi ro chính sách của Mỹ trong giai đoạn thị trường Việt Nam nghỉ Tết Nguyên đán, nhà đầu tư muốn cắt giảm danh mục để dự phòng thông tin bất lợi.
VN-Index đã không thể giữ được sắc xanh vào ít phút cuối phiên chiều nay khi cả VIC lẫn VHM đều lao dốc, trong khi những trụ khác không đủ mạnh. Sắc đỏ ở cổ phiếu cũng lan rộng hơn hẳn phiên sáng, xác nhận có áp lực bán tăng cường.
ETF hàng hóa tiếp tục xu hướng hút ròng tuần thứ 5 liên tiếp hơn 2,3 tỷ USD, +72% tăng mạnh, phản ánh dòng vốn tiếp tục hút ròng ở nhóm tài sản kim loại quý và dầu.
Hoạt động phát hành trái phiếu bằng đồng nhân dân tệ đã lên mức cao kỷ lục khi ngày càng nhiều tập đoàn quốc tế và chính phủ nước ngoài tận dụng lãi suất thấp chưa từng có tại Trung Quốc để huy động vốn với chi phí rẻ…
Điều này cho thấy mặt bằng định giá cao của thị trường đang tập trung đáng kể vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn, thay vì phân bổ đồng đều trên toàn bộ nhóm cổ phiếu.
Thị trường tiếp tục duy trì trạng thái phân hóa trong phiên sáng nay khi áp lực bán vẫn rất nhẹ. Vai trò của nhóm blue-chips nổi bật, trong đó cổ phiếu dầu khí có yếu tố hỗ trợ mạnh từ diễn biến giá dầu thế giới.
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Chi phí bình quân người lao động Việt Nam phải chi trả để có việc làm ở nước ngoài giảm 23,8% trong giai đoạn 2021-2025, trong khi thu nhập bình quân ngay trong tháng làm việc đầu tiên tăng 25,4%.